Dù tháng 2 trùng lịch nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng VinFast vẫn ghi nhận mức doanh số tăng trưởng 20% so với tháng trước đó. Đồng thời, hãng xe điện Việt Nam đóng góp đến 4 mẫu trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Dàn xe điện VF 3 tại một khu đô thị. Ảnh: VinFast
Cụ thể, VinFast VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 2 với doanh số 5.200 chiếc được bàn giao. Đứng thứ hai là VF 5 với doanh số 3.000 chiếc và thứ ba là VF 6 với 2.000 chiếc. Hơn 2.200 xe còn lại chia đều cho các mẫu VF e34, VF 7, VF 8 và VF 9. Trong đó, riêng VF 7 có doanh số hơn 570 xe, đứng thứ 10 thị trường Việt.
Kết quả trên tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của VinFast trên thị trường Việt. Năm ngoái, hãng xe điện Việt Nam bán chạy nhất năm với doanh số 87.000 xe. Trong hai tháng đầu 2025, VinFast bàn giao gần 23.000 ôtô điện các loại.

Dàn xe điện VinFast tại cảng Hải Phòng, chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Indonesia hôm 8/3. Ảnh: VinFast
Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết, hãng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để có những bước khởi đầu tốt cho năm 2025. "Năm nay chúng tôi đặt mục tiêu rất thách thức, nhưng với điều chỉnh hợp lý về chính sách bán hàng, dịch vụ hậu mãi, đồng thời xuất hiện thêm sản phẩm mới, VinFast sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của người dùng", bà nói.
Từ 1/3, VinFast điều chỉnh chiến lược kinh doanh của hãng tại Việt Nam, khi dừng cung cấp tuỳ chọn thuê pin và chỉ bán xe kèm pin. Hãng cũng công bố giá bán của các dòng xe Green mới là Minio, Herio, Nerio và Limo, nhận cọc từ 17/3 thông qua đối tác GSM. Trong đó, Herio và Nerio sẽ bàn giao trong tháng 4, còn Minio và Limo dự kiến vào tháng 8.

Thiết kế dòng xe Limo Green mới của VinFast. Ảnh: GSM
Doanh số của VinFast trên toàn cầu trong năm ngoái là 97.399 xe, trong đó khoảng 10.000 xe, tức 10% đến từ thị trường nước ngoài. Năm nay, VinFast đặt mục tiêu tăng tối thiểu gấp đôi lượng xe bàn giao trên toàn cầu so với 2024, tức khoảng 200.000 xe.
Tuấn Vũ
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống