Các kiện hàng của Amazon. Ảnh minh: CNN
Theo trang CNET, người cựu nhân viên này cho biết tại một trung tâm hoàn thiện đơn hàng (fulfillment center) của Amazon gần thành phố Glasgow (Scotland), mỗi tuần họ mua khoảng 130.000 mặt hàng.
Một chiếc khoan điện, một cuốn sách và nhiều chiếc khẩu trang vẫn còn "nguyên đai nguyên kiện" được bỏ vào trong những xe chở hàng đưa tới "khu vực tiêu" được mô tả trong một video phát trên ITV News ghi lại từ bên trong nhà kho này.
Người cựu nhân viên Amazon không nêu tên, người không có lý do cụ thể về việc tiêu, nói với đài ITV, "Không có lý do cụ thể nào về việc cái gì cần tiêu: quạt Dyson, sản phẩm của Công ty Hoovers, đôi khi là máy tính MacBook và máy tính bảng iPad."
Những người bán bên thứ ba tiêu thụ một số sản phẩm. Họ trả tiền cho công ty này để trữ hàng tại các trung tâm hoàn thiện đơn hàng và niêm yết danh mục sản phẩm bán trên sàn Amazon. Việc lưu trữ như vậy cho phép bên bán có thể sử dụng mạng lưới giao hàng siêu tốc của Amazon để giao hàng cho khách.
Do đó, các nhà bán hàng này đôi khi có thể phải ngưng trả tiền trữ hàng cho Amazon. Và nếu hàng hóa của họ không bán được trong thời gian quá lâu, chúng có thể bị tiêu.
Công ty Amazon cho biết không có hàng hóa nào bị thải ra các bãi rác sau khi tiêu, trong phản hồi với đài ITV về thông tin tiết lộ từ người cựu nhân viên. Amazon cũng đang nỗ lực hướng tới mục tiêu không phải tiêu hàng hóa.
Người phát ngôn của Công ty Amazon, người nói với trang CNET, "Ưu tiên của chúng tôi là bán lại, tặng cho các tổ chức từ thiện hoặc tái chế các sản phẩm không bán được."
Theo Tạp chí Điện tử
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống