Nhật Bản phát triển AI ứng dụng trong điều trị vô sinh

 


Một nhóm các chuyên gia khoa phụ sản thuộc Đại học Tokyo, Nhật Bản cho biết đã thành công trong việc phát triển một công nghệ mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đánh giá được tình trạng chức năng buồng trứng của phụ nữ một cách chính xác. Theo các chuyên gia, cùng với tuổi tác, chức năng của buồng trứng và số lượng tế bào trứng sẽ suy giảm, trong khi phương pháp xét nghiệm máu để đánh giá những vấn đề nêu trên hiện nay có độ chính xác thấp, gây khó khăn cho chẩn đoán trong điều trị sản khoa, đặc biệt là vô sinh.

Nhóm này đã lấy thông tin và kết quả xét nghiệm của 440 bệnh nhân đang điều trị vô sinh, bao gồm 5 thông số cơ bản như độ tuổi, số lần sinh sản, kết quả xét nghiệm máu... cung cấp cho AI để phát triển mô hình xác định chức năng buồng trứng. Kết quả cho thấy, chẩn đoán bằng công nghệ mới này có độ chính xác vượt trội so với phương pháp xét nghiệm hiện nay. Đây được coi là tin vui lớn, tạo cơ hội cho bệnh nhân vô sinh, cũng như những người muốn lựa cho thời kỳ tốt nhất cho việc mang thai, nhằm nâng cao sức khỏe cho thai nhi.

Nữ giáo sư Harada Miyuki thuộc Đại học Tokyo – phụ trách nhóm nghiên cứu, cho biết: “Việc biết được số lượng và chất lượng tế bào trứng sẽ giúp biết rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, tạo điều kiện cho việc quyết định mang thai vào thời điểm nào. Điều này cũng đóng góp vào quá trình cá thể hóa y học trong điều trị vô sinh”

Các chuyên gia cũng cho biết đang tiếp tục nghiên cứu một mô hình ứng dụng AI để xác định số lượng tế bào trứng và đã có một số thành công bước đầu. Mô hình này sẽ được phát triển thành các phần mềm có thể sử dụng tại các cơ sở y tế, cũng như các gia đình trong một tương lai gần.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống