Ai Cập bước vào kỷ nguyên 5G: hành trình dài kết thúc, cơ hội mới bắt đầu

 

Ai Cập bước vào kỷ nguyên 5G: hành trình dài kết thúc, cơ hội mới bắt đầu

Hình minh họa. Ảnh DALL 3 AI.

Các nhà mạng đã tham dự buổi lễ ký kết do Cơ quan Quản lý Viễn thông Quốc gia (NTRA) tổ chức và có sự chứng kiến của Amr Talaat, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Ai Cập (MCIT).

E&, Orange và Vodafone cùng với nhà mạng hiện tại Telecom Egypt, đã nhận được giấy phép 5G chín tháng trước đó.

Theo Bộ trưởng Talaat, bốn nhà mạng đã chi tổng cộng 675 triệu USD cho giấy phép hoạt động 5G có thời hạn 15 năm. Ngoài việc cấp phép 5G, các giấy phép này còn gia hạn thêm 15 năm cho các dịch vụ di động của các thế hệ trước.

Khi Telecom Egypt mua giấy phép vào tháng 1 năm nay, họ chi 150 triệu USD. Điều này có nghĩa là ba nhà mạng còn lại đã phải trả 525 triệu USD, nhưng con số cụ thể của mỗi nhà mạng vẫn chưa rõ. 

Một phần lý do là vì quá trình cấp phép 5G của Ai Cập về cơ bản là một quá trình tái phân bổ tần số - nó không liên quan đến việc phân bổ tần số mới và không có đấu giá. Điều này có nghĩa là phí mà mỗi nhà mạng phải trả để tái sử dụng một số băng tần cho 5G và gia hạn giấy phép trước đó có thể được xác định bởi số lượng phổ tần mà mỗi nhà mạng đã nắm giữ.

Về các tần số mà E&, Orange, Telecom Egypt và Vodafone có thể tái sử dụng cụ thể cho 5G, dự đoán có thể sẽ là phổ tần TDD 2,6 GHz của họ. Hiện đang được sử dụng ở Ai Cập cho 4G, 2,6 GHz cũng là băng tần 5G NR (New Radio) được sử dụng rộng rãi.

Trong bối cảnh triển khai công nghệ 5G, Ai Cập đang đối mặt với nhiều câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình cấp phép. Mặc dù băng tần 2,6 GHz đã được phân bổ tương đối đồng đều giữa bốn nhà mạng lớn, việc triển khai 5G trên băng tần này vẫn còn là ẩn số.

Quá trình cấp phép kéo dài và thiếu minh bạch đã gây ra nhiều đồn đoán. Từ năm 2019, Ai Cập đã bắt đầu có động thái về 5G, nhưng mãi đến cuối năm 2023, Cơ quan Quản lý Viễn thông Quốc gia (NTRA) mới hoàn tất quy trình cấp phép. Đáng chú ý, Telecom Egypt đã nhận được giấy phép đầu tiên với giá 150 triệu USD, thấp hơn nhiều so với dự đoán ban đầu là 500 triệu USD.

Sau 9 tháng im lặng, NTRA cuối cùng đã cấp giấy phép cho các nhà mạng còn lại. Tuy nhiên, cơ quan này dường như tập trung vào việc quảng bá tiềm năng của 5G hơn là giải thích về quy trình cấp phép.

Ông Mohamed Shamroukh, Giám đốc điều hành NTRA, nhấn mạnh tầm quan trọng của 5G đối với thị trường viễn thông Ai Cập. Tuy nhiên, với việc triển khai 5G muộn hơn so với nhiều quốc gia khác, giới chuyên gia cho rằng NTRA nên thận trọng với kỳ vọng của mình, đặc biệt khi công nghệ này vẫn chưa đạt được như quảng cáo tại nhiều nơi trên thế giới.

Theo tạp chí Điện tử và Ứng dụng

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống