Apple chuyển dây chuyền sản xuất Mac Mini từ châu Á về Mỹ

 

Theo đó, quy trình sản xuất mới dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay tại nhà máy của đối tác Foxconn ở phía Bắc Houston.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple tại một cửa hàng ở Washington, DC, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đây là động thái đầu tư mới nhất của nhà sản xuất iPhone tại thị trường nội địa, tiếp nối cam kết được công bố hồi tháng 8/2025 về việc rót 600 tỷ USD vào Mỹ trong 4/2026. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh hồi tháng 5/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đe dọa áp thuế 25% lên các sản phẩm của Apple sản xuất ở nước ngoài. Tuyên bố này đảo ngược chính sách trước đó khi chính quyền Mỹ từng miễn trừ thuế quan cho điện thoại thông minh, máy tính và thiết bị điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trao đổi với WSJ, Giám đốc vận hành (COO) của Apple, ông Sabih Khan cho biết hoạt động sản xuất Mac Mini tại châu Á vẫn sẽ tiếp diễn. Ông nhấn mạnh nhà máy tại Mỹ sẽ tập trung đáp ứng nhu cầu nội địa khi dây chuyền lắp ráp đi vào ổn định. Ông Khan cũng chia sẻ Apple cảm thấy tự tin hơn khi dự báo nhu cầu dài hạn đối với Mac Mini do dòng máy này phổ biến hơn so với Mac Pro.

Báo cáo cũng tiết lộ Apple đang mở rộng cơ sở tại Houston để xây dựng một trung tâm đào tạo mới về sản xuất tiên tiến.

Hiện chưa rõ liệu Apple có kế hoạch cắt giảm quy mô sản xuất tại các cơ sở ở châu Á hay không và hãng chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Phần lớn sản phẩm của Apple, bao gồm iPhone và iPad, vẫn được sản xuất tại châu Á, chủ yếu là Trung Quốc, mặc dù những năm gần đây hãng đã dịch chuyển một phần dây chuyền sang Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ.

Giới quan sát ghi nhận Apple từng thực hiện các cam kết đầu tư không đồng nhất. Điển hình vào năm 2019, CEO Tim Cook từng cùng ông Trump tham quan một nhà máy tại Texas được quảng bá là cơ sở sản xuất mới. Tuy nhiên, thực tế cơ sở này đã sản xuất máy tính Apple từ năm 2013 và sau đó Apple đã chuyển dây chuyền này sang Thái Lan.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống