Để phát triển mạng 5G, Huawei vẫn chưa phải là lựa chọn của Canada.

 

Chính phủ Canada vẫn chưa quyết định có áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc tham gia cung cấp thiết bị cho phát triển mạng 5G hay không. Theo Justin Trudeau, thủ tướng Canada, chính phủ vẫn đang xem xét hướng giải quyết của các cơ quan an ninh đối với Huawei.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Để đảm bảo rằng "làm mọi thứ cần thiết để tạo cơ hội kinh tế và sức tăng trưởng cho đất nước, đồng thời đảm bảo an toàn và an ninh cho cơ sở hạ tầng, các doanh nghiệp và người dân," Canada cũng làm việc chặt chẽ với các nước đối tác và quan tâm đến các giải pháp của các nước này.

Trong khi đó, ông Alykhan Velshi, Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề kinh doanh của Huawei Technologies Canada, cảnh báo một quyết định tiêu cực từ phía Ottawa sẽ đặt dấu chấm hết cho sự hiện diện của tập đoàn này tại Canada.

Để tạo ra một kênh tác quyền bền vững nhằm hỗ trợ tập đoàn phát triển công nghệ di động, Huawei đã tạo ra một mạng lưới quan hệ rộng lớn với 22 trường đại học và viện nghiên cứu của Canada trong mười năm qua.

Các nhà mạng không dây Canada đã gia tăng thiết bị của Huawei trong mạng lưới di động của họ trong 10 năm qua, nhưng họ không đưa vào phần chủ chốt của hệ thống. Các hãng viễn thông Canada có thể chi thêm hàng trăm triệu CAD do lệnh cấm thiết bị của Huawei.

Chẳng hạn, BCE Inc. và Telus Corp., hai nhà mạng không dây lớn thứ hai và thứ ba ở Bắc Mỹ, sử dụng rộng rãi thiết bị của Huawei trong mạng lưới của mình, sẽ phải gỡ bỏ và thay mới thiết bị.

Một trong hai thành viên còn lại của liên minh tình báo Five Eyes, bao gồm Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Anh và Canada, chưa đưa ra quyết định liên quan đến vai trò của Huawei đối với sự phát triển mạng 5G của đất nước. Việc tham gia của Huawei vào các dự án xây dựng hệ thống 5G ở Mỹ, Úc và New Zealand đã bị các quốc gia này cấm.

Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Anh đã thông báo rằng họ đang xem xét hệ thống an ninh của các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Huawei và tác động của chúng đối với hệ thống mạng của Anh. Mỹ gần đây đã đề xuất hạn chế khả năng tiếp cận của Huawei đối với nguồn cung cấp chip bán dẫn toàn cầu.

Trong phát triển mạng 5G, Huawei đang gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của truyền thông Anh, Thủ tướng Boris Johnson đã ra chỉ thị xây dựng kế hoạch để sự tham gia của Huawei vào mạng lưới viễn thông nước này giảm xuống mức 0 vào năm 2023. Đây là một sự thay đổi quan trọng sau khi hồi tháng 1/2020 London chỉ hạn chế thiết bị của Huawei trong mạng 5G chứ không cấm.

án Tối cao tỉnh British Columbia sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 27/5 (giờ địa phương), liên quan đến vụ dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu, Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei, bị Canada bắt giữ hồi tháng 12/2018 theo cáo buộc của Mỹ rằng bà này phạm tội gian lận để "lách" lệnh trừng phạt chống Iran. Đây được coi là điểm mấu chốt trong vụ kiện dẫn độ này và được dự đoán sẽ có tác động đến mối quan hệ của Canada với Trung Quốc trong những năm tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi Canada trả tự do cho bà Mạnh Vãn Châu và đảm bảo bà được trở về Trung Quốc an toàn vào ngày 26/5.

Ông Triệu Lập Kiên chỉ trích Mỹ và Canada lạm dụng hiệp ước dẫn độ song phương và đưa ra các biện pháp cưỡng ép nhằm vào 1 công dân Trung Quốc mà không có nguyên nhân rõ ràng.

Các buộc trên đã được bà Mạnh Vãn Châu bác bỏ cho đến nay. Việc Ottawa bắt giữ bà đã đặt tình trạng ngoại giao giữa Canada và Trung Quốc vào tình trạng khủng hoảng.

Ngay sau khi bà Mạnh bị bắt giữ, Trung Quốc đã thực hiện giam giữ Michael Kovrig và Michael Spavor với cáo buộc "gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia" và hạn chế khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc đối với một số nông sản Canada.

Theo Tạp chí Điện tử

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống