Khi người dùng khởi động máy tính xách tay (laptop), phần mềm bảo mật Kaspersky Internet Security của Kasapersky đã cảnh báo một tệp có tên Zalo.Call.exe "đang cố gắng tiếp cận dòng âm thanh".
Người dùng không khỏi hoang mang về tính bảo mật cá nhân khi sử dụng Zalo do cảnh báo của Kaspersky Internet Security. Các phần mềm điện thoại thông minh hiện nay không chỉ nghe lén, sao chép và gửi nội dung cuộc gọi, tin nhắn cho người khác mà còn điều khiển từ xa để kích hoạt micro để thu âm, camera để quay phim chụp ảnh mà nạn nhân không hề hay biết.
Kasapersky cảnh báo Zalo.Call.exe đang cố gắng tiếp cận dòng âm thanh. Ảnh: tintuc360.us
Bởi vì điện thoại thông minh ngày nay chạy trên các hệ điều hành "độ mở" cao, cho phép cài đặt phần mềm khá đơn giản, bao gồm cả việc ứng dụng mang chứ năng gián điệp nghe lén.
Do đó, không chỉ Zalo phiên bản cài đặt trên điện thoại thông minh có thể "tiếp cận dòng âm thanh" của thiết bị (trong chức năng nghe, gọi), mà phiên bản cho laptop cũng có thể.
Họ chỉ thu thập dữ liệu của người dùng sau đó để phân phối quảng cáo của đối tác của họ; họ không bán dữ liệu cho bên thứ ba. Tuy nhiên, việc nghe lén thông tin cuộc gọi cá nhân như vậy là vi phạm quyền riêng tư của người dùng.
Về mặt lý thuyết, điện thoại nói chung và thiết bị di động nói riêng (bao gồm cả điện thoại di động và máy tính bảng - tablet) có thể bị xâm nhập từ "phần cứng" hoặc "phần mềm". Trong đó, xâm nhập phần cứng có thể được thực hiện theo một số cách cơ bản, bao gồm xâm nhập tần số thu phát sóng, sao chép sim, cài chíp vào bên trong máy và nghe lén trực tiếp từ tổng đài...
Trên thế giới, các cơ quan chính phủ, lực lượng tình báo, an ninh thường chỉ thực hiện các cuộc xâm nhập bằng phần cứng, đòi hỏi thiết bị hiện đại và đầu tư tốn kém. Do đó, không có gì phải lo ngại nếu ai đó không thuộc nhóm đối tượng "có vấn đề" về an ninh.
Như đã biết, Công ty CP VNG (tiền thân là Vinagame) là nhà sản xuất của Zalo. Thị trường Việt Nam hiện nay là nơi người dùng Zalo chủ yếu.
Theo thống kê của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) công bố vào đầu năm 2019, Zalo có gần 47 triệu người dùng với thời gian sử dụng 2,12 giờ/ngày. Nếu được cung cấp thêm thông tin, hiện nay mỗi ngày trên Zalo, người dùng gửi và nhận gần 1 tỷ tin nhắn, 50 triệu phút gọi và 45 triệu tấm hình.
Theo thống kê này, Zalo chỉ đứng sau Facebook ở Việt Nam với thời gian sử dụng 3,55 giờ/ngày và 60 triệu người dùng và YouTube là 2,65 giờ/ngày với 50 triệu người dùng.
Zalo, một ứng dụng OTT (nhắn tin và gọi điện miễn phí trên Internet) được phát hành vào tháng 12 năm 2012, giờ đây đã trở thành "siêu ứng dụng" với nhiều tính năng và dịch vụ như: Shopping, gọi xe, đặt thức ăn, tin tức, cổng thanh toán, chơi, v.v.
Tối ưu hóa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu trò chuyện, trao đổi dữ liệu giữa người dùng và định hướng tiếp theo là tối ưu hóa sản phẩm.
Đáng chú ý, Zalo không chỉ dành cho các cá nhân và doanh nghiệp; từ năm 2018 đến nay, chính quyền của gần 30 tỉnh, thành phố trong cả nước đã mở cổng thủ tục hành chính công.
Tencent đề cập mua việc mua 20,2% vốn của một công ty internet tại Việt Nam vào năm 2008, theo báo chí quốc tế. Công ty này là công ty duy nhất ở Việt Nam mà Tencent đầu tư.
Ứng dụng Zalo hiện tại của VNG được coi là một "phiên bản" của Wechat do Tencent tạo ra.
Ông Johnny Shen Hao, người sở hữu 1,74% cổ phần, là người năm giữ cổ phần lớn nhất. Ông Shen Hao, quốc tịch Trung Quốc, hiện là Phó tổng giám đốc thường trực phụ trách mảng tài chính của VNG, theo báo cáo thường niên của VNG. Trước đó, ông từng là Giám đốc phụ trách M&A của Tập đoàn Tencent (Trung Quốc).
Ứng dụng Zalo hiện tại của VNG được coi là một "phiên bản" của Wechat do Tencent tạo ra.
Các công ty công nghệ Trung Quốc gần đây thường xuyên bị các nước phương Tây nghi ngờ về hành vi thu thập dữ liệu cá nhân. Bất ngờ hơn, thậm chí chính phủ Trung Quốc cũng vừa đặt nghi vấn về thu thập dữ liệu trái phép đối với cả Xiaomi và Tencent. Ngoài ra còn có Sina Corp.
Theo Tạp chí Điện tử
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống