Vòng gọi vốn có sự tham gia của nhiều đối tác lớn như Amazon, Microsoft, Nvidia và SoftBank, cùng khoảng 3 tỷ USD đến từ các nhà đầu tư cá nhân. Theo OpenAI, nguồn vốn mới sẽ góp phần xây dựng nền tảng hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo, đồng thời kỳ vọng giá trị tạo ra sẽ lan tỏa tới nền kinh tế, doanh nghiệp, cộng đồng và từng cá nhân.
Về hoạt động kinh doanh, công ty cho biết doanh thu hiện đạt mức 2 tỷ USD mỗi tháng và đang tăng trưởng nhanh. ChatGPT tiếp tục thống lĩnh thị trường AI tiêu dùng với hơn 900 triệu người dùng hoạt động hằng tuần và khoảng 50 triệu thuê bao trả phí. Đặc biệt, lưu lượng sử dụng công cụ tìm kiếm trực tuyến tích hợp trong ChatGPT đã tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng 1 năm qua.
Nhằm gia tăng nguồn thu và chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), OpenAI đã bắt đầu triển khai quảng cáo đối với người dùng không trả phí từ tháng 2, đồng thời phát triển một “siêu ứng dụng” tích hợp ChatGPT, trình duyệt Internet, công cụ lập trình Codex và các trợ lý số có khả năng tự động thực hiện nhiệm vụ.
Tuy nhiên, tờ The Wall Street Journal lưu ý chi phí vận hành lớn khiến OpenAI vẫn đang thua lỗ hàng tỷ USD mỗi năm và dự kiến chưa thể có lãi trước năm 2030. Trong khi đó, cạnh tranh trong lĩnh vực AI ngày càng gay gắt, với các đối thủ như Anthropic - nhà phát triển mô hình Claude - hay Google với sản phẩm Gemini liên tục mở rộng thị phần. Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman từng tuyên bố "tình trạng báo động đỏ" nhằm tập trung cải thiện sản phẩm trước sức ép từ các đối thủ.
Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống