Hacker khiến cả thành phố mất ngủ vì còi báo động

Hacker khiến cả thành phố mất ngủ vì còi báo động

Theo USAtoday, dẫn lời Rocky Vaz, Giám đốc văn phòng quản lý tình huống khẩn cấp của Dallas cho biết, tin tặc ở một vị trí không xác định trong thành phố, nhưng vẫn chưa bị phát hiện. Hacker đã đánh lừa hệ thống cảnh báo, gửi tín hiệu lặp lại liên tục để kích hoạt còi báo động 60 lần trong đêm. Tiếng còi báo hiệu bắt đầu phát ra lúc 11h42 tối 7/4 và tiếp tục cho đến 1h17 sáng 8/4.

hacker-khien-ca-thanh-pho-mat-ngu-vi-coi-bao-dong

Loa cảnh báo tình huống khẩn cấp được lắp đặt ngoài trời ở thành phố Dallas.

Hệ thống còi báo động khẩn cấp được sử dụng chủ yếu để cảnh báo về những cơn lốc xoáy và thời tiết khắc nghiệt. Nghe tiếng còi, nhiều người dân đã lo lắng gọi 911 khiến hệ thống này bị tắc nghẽn. Một phát ngôn viên của chính quyền cho biết đường dây 911 đã nhận hơn 4.400 cuộc gọi từ 11h30 tối đến 3h00 sáng hôm sau, nhiều gấp đôi so với số cuộc gọi họ nhận được bình thường trong vòng 8 tiếng mỗi đêm.

Thị trưởng thành phố, ông Mike Rawlings tuyên bố thành phố sẽ "tìm và truy tố bất kỳ ai liên quan đến việc này".

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận