'Các hạn chế xuất khẩu từ Nhật sẽ tàn phá ngành sản xuất chip của Trung Quốc'

'Các hạn chế xuất khẩu từ Nhật sẽ tàn phá ngành sản xuất chip của Trung Quốc'

Theo những người trong cuộc và danh sách mà trang SCMP đã xem, các biện pháp sẽ yêu cầu sự cho phép cụ thể của chính phủ Nhật Bản đối với việc xuất khẩu 23 loại mặt hàng sang bất kỳ quốc gia nào không có trong danh sách 42 thị trường "thân thiện".

Với Trung Quốc, đó sẽ là một lệnh cấm trên thực tế, tương tự như lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ được công bố vào tháng 10.2022, giáng một đòn nặng nề vào nỗ lực thúc đẩy tự cung tự cấp lớn hơn về chip của quốc gia châu Á này.

Chính quyền Trung Quốc đã bày tỏ sự tức giận về quyết định của Nhật Bản trong việc thực hiện các biện pháp hạn chế xuất khẩu và yêu cầu suy nghĩ lại, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy quyết định này sẽ bị đình chỉ hoặc thu hồi.

Nhật Bản không đề cập rõ ràng đến Trung Quốc trong các thông báo kiểm soát xuất khẩu của mình, giống như Hà Lan. Thay vào đó, các quan chức Nhật Bản khẳng định rằng việc xuất khẩu thuộc Đạo luật Ngoại hối và Ngoại thương, quy định việc xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản và các mặt hàng khác có thể được chuyển đổi thành các ứng dụng quân sự.

Một danh sách mở rộng các mặt hàng bị hạn chế từ Nhật Bản sẽ nhắm vào một loạt thiết bị và vật liệu công nghệ cao cần thiết cho sản xuất chip tiên tiến. Theo các nhà phân tích, những hạn chế từ Nhật Bản vượt ra ngoài những hạn chế mà Mỹ đã áp đặt với Trung Quốc.

Ví dụ, SCMP đã xem xét một số loại thiết bị in khắc tia cực tím sâu (DUV), được sử dụng để in chip trên wafer (đĩa bán dẫn) với nguồn sáng 193 nanomet và có thể đẩy công nghệ sản xuất chip lên 14 nanomet.

Theo một nhà đầu tư thiết bị chip yêu cầu giấu tên, "Cảm giác của tôi là danh sách này nhằm mục đích loại bỏ tất cả nguồn mua sắm thay thế từ Nhật Bản, nơi các công ty Trung Quốc có thể tìm đến." Ông nói thêm, những hạn chế này có thể "tàn phá" ngành công nghiệp sản xuất chip của Trung Quốc, vốn đang gặp khó khăn do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Theo các chuyên gia trong ngành, các nhà sản xuất chip Trung Quốc đã chuyển sang nhà cung cấp không phải của Mỹ, chủ yếu từ Nhật Bản, Hà Lan và Đức, trong ba năm qua để giảm việc sử dụng các linh kiện của Mỹ trong các nhà máy Trung Quốc.

Nhật Bản đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu và có độc quyền trong một số lĩnh vực. Đó là điều mà Nhật Bản từng sử dụng làm vũ khí trong quá khứ trong cuộc cạnh tranh với Hàn Quốc.

Ba vật liệu chính, polyimide flo hóa, điện trở và hydro florua, được xuất khẩu sang Hàn Quốc bằng đường hàng không vô hình để sản xuất chip và màn hình, đã bị Nhật Bản thắt chặt kiểm soát xuất khẩu vào tháng 7.2019, làm gián đoạn các ngành công nghiệp hạ nguồn của Hàn Quốc. Năm nay, khi Nhật Bản và Hàn Quốc hàn gắn quan hệ, việc kiểm soát xuất khẩu chỉ được thực hiện.

Dữ liệu từ UN Comtrade cho thấy Nhật Bản là nhà xuất khẩu thiết bị sản xuất chất bán dẫn hàng đầu sang Trung Quốc vào năm 2022. Do đó, Trung Quốc đã gây áp lực ngoại giao lên Nhật Bản để đảo ngược quyết định hạn chế xuất khẩu.

Tuần trước, Vương Văn Đào, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, kêu gọi Nhật Bản ngừng kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn, gọi đó là "hành động sai trái và vi phạm nghiêm trọng" các quy định kinh tế và thương mại quốc tế.

Trong cuộc hội đàm của ông Vương Văn Đào với Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản - Yasutoshi Nishimura vào ngày 26.5 tại hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Detroit (Mỹ), những lời chỉ trích gần đây nhất của Trung Quốc về các hạn chế xuất khẩu chip đã được đưa ra.

Theo Arisa Liu, Giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Đài Loan (nghiên cứu chuỗi cung ứng chip), các hạn chế về công cụ chip của Nhật Bản có vẻ "khắc nghiệt hơn dự kiến trước đây", điều này có nghĩa là Trung Quốc sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong tương lai.

Theo Arisa Liu, "Ngoài các nút tiên tiến đã bị hạn chế, việc mở rộng công suất trên nút 14 nanomet và nút nanomet trưởng thành cũng có khả năng bị ảnh hưởng."

Phần lớn các công cụ được đề cập trong danh sách là máy móc cần thiết trong quá trình sản xuất chip bán dẫn mặt trước, chẳng hạn như in thạch bản, khắc, lắng đọng màng, phủ, phát triển và làm sạch. Theo nhà đầu tư thiết bị chip yêu cầu giấu tên, các hạn chế của Nhật Bản cũng có thể bao gồm cả thiết bị cũ.

Ở Mỹ, Hà Lan và Nhật Bản, chẳng hạn như Applied Materials (Mỹ), ASML (Hà Lan) và Tokyo Electron (Nhật Bản), các doanh nghiệp lớn nhất bán thiết bị được sử dụng để sản xuất chip tiên tiến.

Theo một kỹ sư của nhà sản xuất thiết bị bán dẫn có trụ sở tại Bắc Kinh, "nghiên cứu và phát triển của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất chip sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Nhật Bản làm theo Mỹ để hạn chế hoàn toàn việc xuất khẩu máy móc sản xuất chip."

np_file_194316.jpeg
Các nhà phân tích cho biết các hạn chế xuất khẩu chip của Nhật Bản sẽ gây tổn hại lớn cho Trung Quốc - Ảnh: Internet

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản không nêu tên Trung Quốc là mục tiêu của những biện pháp đó vào cuối tháng 3, nói rằng các nhà sản xuất thiết bị sẽ cần phải xin phép xuất khẩu cho tất cả khu vực.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản báo cáo rằng mục tiêu của họ là ngăn chặn công nghệ tiên tiến được sử dụng cho mục đích quân sự. "Chúng tôi đang hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một quốc gia công nghệ để đóng góp cho bình và ổn định quốc tế."

Các hạn chế xuất khẩu có khả năng ảnh hưởng đến thiết bị do nhiều doanh nghiệp Nhật Bản sản xuất, bao gồm Nikon Corp., Tokyo Electron, Screen Holdings Co và Advantest Corp.

"Tác động với các doanh nghiệp trong nước sẽ hạn chế," Yasutoshi Nishimura nói trong một cuộc họp báo. Chúng tôi không nghĩ về một quốc gia cụ thể nào với các biện pháp này.

Nhật Bản vẫn là nhà cung cấp chính máy sản xuất chip và vật liệu bán dẫn, mặc dù từng thống trị sản xuất chip nhưng đã chứng kiến thị phần toàn cầu giảm xuống còn 10%.

Khoảng 1/5 công cụ sản xuất chip trên thế giới được sản xuất bởi Tokyo Electron và Screen Holdings, trong khi Shin-Etsu Chemical Co và Sumco Corp sản xuất phần lớn các tấm silicon.

Theo một tuyên bố hôm 29.5 từ Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này "sẵn sàng hợp tác với Nhật Bản để thúc đẩy hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại quan trọng."

Ông Yasutoshi Nishimura và Gina Raimondo, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ, đã gặp nhau vào ngày 26 tháng 5. Hai người đồng ý tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và tạo ra các chip có cùng công nghệ tiên tiến như điện toán lượng tử và AI.

Khi tham dự hội nghị thượng đỉnh, ông Vương Văn Đào cũng đã gặp bà Gina Raimondo và Đại diện Thương mại Mỹ - Katherine Tai, và ông đã chỉ trích các chính sách kinh tế và thương mại của Mỹ với Trung Quốc, bao gồm cả Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF) do Mỹ dẫn đầu đã loại trừ Trung Quốc nhằm nỗ lực tìm ra một giải pháp thay thế lấy Mỹ làm trung tâm để thay thế ảnh hưởng của Trung Quốc.

Mỹ, Nhật Bản và các thành viên G7 gần đây đã đồng ý "giảm thiểu rủi ro", nhưng không tách khỏi Trung Quốc, giảm bớt sự tiếp xúc của họ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới về mọi thứ, từ chip đến khoáng sản.

Trung Quốc sợ Nhật Bản hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip

Theo tờ Financial Times, ngành bán dẫn Trung Quốc lo ngại loạt hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip mà Nhật Bản sắp áp đặt quá rộng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất sản phẩm bán dẫn cấp thấp dùng trong nhiều vật dụng hiện đại.

Khi các quy định mới được xem xét, nhân sự cấp cao của một số đơn vị bán dẫn Trung Quốc đã nhận xét rằng Nhật Bản có khả năng mạnh tay hơn cả Mỹ.

Quy định xuất khẩu thiết bị phục vụ sản xuất chip 14 - 16 nanomet được ban hành tại Hoa Kỳ vào tháng 10.2022. Kích thước hỗ trợ trong việc xác định thế hệ công nghệ sản xuất chip. Ví dụ, chip tiên tiến nhất dành cho iPhone chỉ có kích thước 3 nanomet, trong khi chip cấp thấp hơn dành cho hàng gia dụng, phương tiện hoặc phụ kiện kết nối internet có kích thước từ 28 nanomet trở lên.

Ngay cả các thiết bị sản xuất chip lớn tới 45 nanomet, chẳng hạn như máy khắc chìm do Nikon sản xuất, cũng sẽ được đưa vào loạt hạn chế sắp tới của Nhật Bản.

Theo một quan chức Trung Quốc thường xuyên làm việc với các nhà sản xuất chip, ASML (độc quyền sản xuất máy in thạch bản cực tím) chỉ hạn chế bán thiết bị sản xuất chip tiên tiến kích thước nhỏ, trong khi Nikon phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt hơn.

Theo một nguồn thạo tin, ASML đang chờ đợi thông tin cuối cùng từ chính phủ Hà Lan. Vào giữa tháng 7, nước này cũng dự tính sẽ công bố một số hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo Nikon, công ty không thể lường trước được tác động của loạt hạn chế xuất khẩu đối với năm tài chính 2023–2024. Nhật Electron, nhà cung cấp chip khác, dự báo doanh thu giảm 23% so với một năm trước đó, xuống còn 1,7 nghìn tỷ yên (12,3 tỉ USD).

Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Trung Quốc (CSIA), đại diện cho 900 doanh nghiệp, cảnh báo rằng phạm vi áp dụng của loạt hạn chế sắp tới quá rộng, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng chip cấp thấp. Họ kêu gọi chính phủ Trung Quốc thực hiện hành động đáp trả quyết định nếu Nhật Bản "khăng khăng phá mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa ngành bán dẫn hai nước."

CSIA cho biết họ "phản đối hành động can thiệp vào tự do hóa thương mại toàn cầu và làm sai lệch cán cân cung cầu" trong một tuyên bố bằng tiếng Trung và tiếng Anh hôm 28.4.

"CSIA bày tỏ mong muốn rằng chính phủ Nhật Bản tuân thủ các nguyên tắc thương mại tự do và không lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để làm tổn hại đến mối quan hệ hợp tác giữa ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc và Nhật Bản.

Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc (CCPIT), một nhóm thương mại khác do chính phủ hậu thuẫn, đã đưa ra tuyên bố song ngữ tương tự vào ngày 28.4, gọi hành động của Nhật Bản là "phân biệt đối xử" với ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc. Theo CCPIT, hành động của Nhật Bản "rõ ràng là vi phạm các quy tắc quốc tế".

Theo công ty nghiên cứu TrendForce (Đài Loan), chip từ 28 nanomet trở lên được dự đoán sẽ chiếm từ 75 đến 80% năng lực sản xuất của các xưởng đúc trên toàn cầu trong ba năm tới.

Một thành phần quan trọng trong chiến lược đối phó biện pháp kiểm soát của Mỹ mà Trung Quốc đang triển khai là sản xuất chip cấp thấp. SMIC, nhà sản xuất chip lớn nhất Trung Quốc, đã tăng cường sản xuất chip cấp thấp và xây dựng bốn xưởng mới.

Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào các trang thiết bị sản xuất chip nước ngoài, mặc dù đã hỗ trợ về chính sách lẫn tài chính cho các đơn vị cung cấp thiết bị trong nước. Trung Quốc tìm cách nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc và Nhật Bản do căng thẳng địa chính trị với Mỹ.

Bộ thương mại Trung Quốc tuyên bố rằng hai bên đã đồng ý tăng cường hợp tác về chuỗi cung ứng chất bán dẫn trong một tuyên bố sau cuộc đàm phán với Hàn Quốc vào cuối tháng 5 trong một hội nghị Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương ở Detroit.

Tuyên bố riêng của Bộ Thương mại Hàn Quốc không đề cập đến chip và thay vào đó nói rằng họ đã thảo luận về việc hợp tác để ổn định các mặt hàng cùng linh kiện quan trọng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận