Cơ sở hạ tầng giao thông và chuyển đổi số thúc đẩy du lịch tự túc phát triển

Cơ sở hạ tầng giao thông và chuyển đổi số thúc đẩy du lịch tự túc phát triển

TIN MỚI

 

Cơ sở hạ tầng giao thông và chuyển đổi số thúc đẩy du lịch tự túc phát triển - Ảnh 1.


Theo WTO, hậu Covid-19, việc lựa chọn hình thức du lịch FIT chiếm đến 90% và được khách du lịch tin tưởng. Vì thế, một số công ty du lịch bắt đầu khai thác thị trường tiềm năng này. FIT là từ viết tắt của cụm “Frequent Independent Travelers”, được hiểu là khách du lịch tự do, khách lẻ; không đi theo các chương trình tour do đại lý hay công ty lữ hành tổ chức. Họ có thể tự lên lịch trình để du lịch một mình, đi theo nhóm vài người, các cặp đôi tận hưởng kỳ nghỉ tự túc… 

Trải qua đại dịch, nhiều khách du lịch cho biết họ không còn muốn tham gia các tour du lịch đại trà cùng những người xa lạ. Họ muốn tự lên kế hoạch cho những chuyến đi, có thể là một mình hoặc với những người thân, mà không qua các công ty hay đại lý du lịch. Ưu điểm chính của việc lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ cá nhân là đảm bảo hành trình thêm linh hoạt. 

Terry Dale, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Hoa Kỳ cũng xác nhận xu hướng du lịch FIT hậu đại dịch không chỉ giới hạn ở các nhóm nhỏ. “Tổng số đặt vé máy bay một mình đã tăng lên, với một báo cáo cho thấy rằng vé khứ hồi bay một mình đã tăng 200%”, ông Dale nói.

Theo các chuyên gia, những động lực lớn thúc đẩy xu hướng du lịch tự túc là sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông và các dịch vụ trên nền tảng số.

Tiến sĩ Dương Đức Minh - Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch - nhận định, du lịch tự túc là xu hướng tất yếu khi nhiều người có ô tô riêng hoặc dễ dàng thuê ô tô để tự lái. Mọi người cũng dễ dàng tìm được điểm đến, đặt dịch vụ thông qua các ứng dụng. Việc du khách quay video, chụp ảnh check-in (đánh dấu sự có mặt) càng giúp cho các địa điểm du lịch được biết đến nhiều hơn, kích thích các cá nhân, nhóm khác tìm đến.

Bên cạnh đó, là các ứng dụng số tiện ích khác sẽ giúp du khách đi du lịch tự túc dễ hơn như ứng dụng chỉ đường, ứng dụng phiên dịch, ứng dụng gọi xe, hay các ứng dụng đặt phòng, đặt vé máy bay online.

Ví dụ, Google Maps là dịch vụ bản đồ vệ tinh nổi tiếng hiện nay. Với Google Maps, du khách có thể xem bản đồ vệ tinh, bản đồ thành phố, hình ảnh 360 độ street view, tra cứu tình hình giao thông trong thời gian thực (Google Traffic) và xem lộ trình khi di chuyển bằng ô-tô, xe máy, xe đạp, các phương tiện công cộng hay đi bộ.

 

Cơ sở hạ tầng giao thông và chuyển đổi số thúc đẩy du lịch tự túc phát triển - Ảnh 2.


Khi đi du lịch nước ngoài, một trong những ứng dụng hành khách nên trang bị là ứng dụng hỗ trợ dịch thuật và lựa chọn dành cho bạn sẽ là Google Translate. 

Quan trọng không kém, dù du lịch trong nước hay ngoài nước thì việc tìm kiếm chỗ ở khi đến nơi là một vấn đề ưu tiên hàng đầu. Việc đi du lịch tự túc sẽ không còn quá khó khăn khi du khách giờ đây có thể đặt phòng ngay trên các ứng dụng du lịch, hay thậm chí cả các ứng dụng tài chính như Viettel Money chỉ với vài thao tác đơn giản.

Bước 1: Tại màn hình chính chọn “Tất cả dịch vụ”

Bước 2: Trong mục "Đi lại, du lịch", chọn "Khách sạn"

Bước 3: Điền thông tin địa điểm, thời gian nhận phòng và số đêm

Bước 4: Lựa chọn khách sạn, hạng Phòng, thời gian đặt theo giờ hoặc qua đêm

Bước 5: Khách hàng điền thông tin cá nhân

Bước 6: Kiểm tra đơn hàng và xác nhận thanh toán

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận