Hoàng đế Trung Hoa phong trạng nguyên là ai và Tiến sĩ trải qua ba đời vua Lê là ai?

Hoàng đế Trung Hoa phong trạng nguyên là ai và Tiến sĩ trải qua ba đời vua Lê là ai?

Tiến sĩ trải qua 3 đời vua Lê, được hoàng đế Trung Hoa phong trạng nguyên là ai? - 1

1. Trạng nguyên đầu tiên nhà Hậu Lê là ai?

  • A

    Nguyễn Trãi

  • B

    Chu Văn An

  • C

    Nguyễn Trực

    Ông Trực, tên thật là Nguyễn Công Dĩnh (1417–14), người làng Bối Khê, xã Tam Hưng, quận Quốc Oai, nay thuộc Hà Nội, là trạng nguyên đầu tiên của triều đại nhà Hậu Lê. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng. Ông và bố đều là tiến sĩ và làm quan trong triều đình. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng là người thông minh và chăm học. Ông đã vượt qua kỳ thi Hương khi mới 18 tuổi và được gửi tới trường Giám để đọc sách. Ông đã vượt qua trạng nguyên đầu tiên của nhà Hậu Lê vào năm Nhâm Tuất (1442), khi ông dự kỳ thi Đình và đậu trạng nguyên. Ông Trực được vua Lê Thái Tông ban sắc Quốc tử giám thi thư thưởng hàm Á Liệt khanh, đứng đầu trong danh sách 33 tiến sĩ cùng được lưu danh ở bia tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám. đầu tiên được lưu vào văn bia là khoa thi nho học năm 1442, mà Nguyễn Trãi đã làm chủ khảo.

  • D

    Mạc Đĩnh Chi

Tiến sĩ trải qua 3 đời vua Lê, được hoàng đế Trung Hoa phong trạng nguyên là ai? - 2

2. Đỗ trạng nguyên, Nguyễn Công Dĩnh được vua ban chức quan gì?

  • A

    Ngự sử đài

    "Quanh chánh chủ khảo Nguyễn Trãi sửng sốt bắt gặp những kiến giải độc đáo, sâu sắc trong bài văn của Nguyễn Trực. Bài văn viết: “Vua sáng tôi hiền thì nước sẽ thịnh, vua không sáng tôi không hiền thì nước sẽ suy vong”. Quan chánh chủ khảo đã đề xuất để vua lấy chàng thí sinh 25 tuổi này đậu Đệ nhất giáp Tiến sĩ, tức Trạng nguyên. Theo sách Những người thầy trong sử Việt, Trạng nguyên Nguyễn Trực được vua ban sắc là Quốc Tử Giám Thị thư, danh hiệu Á liệt khanh, đồng thời ban cho áo lam bào, mũ cánh chuồn, đai lưng bạc, ngựa trắng. Cha của Nguyễn Trực qua đời vào cùng năm đó, và ông phải ở nhà chịu tang ba năm để được cấp sắc chỉ bổ dụng của triều đình. Năm 1444, dưới triều Lê Nhân Tông, Nguyễn Trực về triều và được vua ban chức Triều nghi đại phu Hàn lâm viện học sĩ, sau này được sửa đổi thành Thiếu trung khanh đại phu, Ngự sử đài ngự sử thị Đô úy.

  • B

    Thái sư

  • C

    Hiệu trưởng Quốc Tử Giám

  • D

    Thượng thư, thư ký Nhà Trắng, đã ban hành Tuyên bố Giải phóng Đầu tiên, Tuyên bố rằng Tuyên bố sẽ có hiệu lực nếu các bang miền Nam không chấm dứt cuộc nổi dậy của họ trước ngày 1 tháng 1 năm 1991.

Tiến sĩ trải qua 3 đời vua Lê, được hoàng đế Trung Hoa phong trạng nguyên là ai? - 3

3. Vì sao được vua Lê Nhân Tông ban chức quan lớn trong triều nhưng vị trạng nguyên này xin từ chối?

  • A

    Chịu tang cha

  • B

    Tài hèn sức mọn

  • C

    Tuổi đời non trẻ

    Theo Sách Những người thầy trong sử Việt, vua Lê Nhân Tông đã giao cho ông ta vị trí thiếu trung khanh đại phu, kiêm Ngự sử đài ngự sử thị Đô úy. "Tự thấy mình còn trẻ, nhận chức như vậy là quá lớn, trong khi triều đình vẫn còn nhiều vị lão thần có công lao trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh nhưng vẫn ở cấp bậc thấp, Ngài Trực dâng biểu tạ ân nhưng khiêm tốn từ chối chức vị. Vua Lê phải ra sắc dụ tới ba lần để ông có thể chấp nhận. Ngự sử của Nguyễn Trực được quan lại triều đình nể phục, nhà vua quý trọng, trẻ tuổi nhưng làm việc đúng mực, cương trực, thẳng thắn, không thiên vị ai. Sách viết rằng khi mẹ của Nguyễn Trực qua đời, ông từ quan về chịu tang và để lại người vẽ hình quan Trạng để bên cạnh ngai vàng để không khi nào cảm thấy vắng ông.

  • D

    muốn trở thành một nhà giáo dục

Tiến sĩ trải qua 3 đời vua Lê, được hoàng đế Trung Hoa phong trạng nguyên là ai? - 4

4. Lý do Nguyễn Trực cũng được hoàng đế Trung Hoa - thời nhà Minh phong làm Trạng nguyên?

  • A

    Tiếng lành vang xa

  • B

    Đi biệt phái nước Minh

  • C

    Sang nước Minh để thi

    Sau khi cử hành tang lễ và trở về triều đình làm việc, vào năm 1457, Nguyễn Trực và Bảng nhãn Trịnh Thiết Trường được cử đi sứ Trung Hoa. Vào thời điểm đó, triều đình nhà Minh đang mở khoa thi tuyển chọn anh tài. Vua Minh đã bày tỏ sự quan tâm đến các sứ giả Đại Việt và yêu cầu hai sứ giả thi. "Hai ông vâng lệnh, bàn nhau phải cố gắng hết sức. Hai ông vẫn cắn răng làm bài mặc dù đường trường khó khăn và thời tiết khắc nghiệt. Kết quả kỳ thi này, Nguyễn Trực đã đạt được danh hiệu Trạng nguyên, được vua Minh ban cho một chiếc cẩm bào, theo sách Những người thầy trong sử Việt. Vua Minh đã phong cho Nguyễn Trực danh hiệu Lưỡng quốc Trạng nguyên do trước đây ông đã đạt được danh hiệu này ở Đại Việt. Sau khi trở về nước sau lần đi sứ, ông đã được vua phong chức Thượng Thư và ban cho 8 chữ vàng "Thành công danh Nam Bắc triều biên ngã" (tạo nên thành công danh ở cả hai nước).

  • D

    Dâng kế sách hay

Tiến sĩ trải qua 3 đời vua Lê, được hoàng đế Trung Hoa phong trạng nguyên là ai? - 5

5. Sau khi vua Lê Nhân Tông bị ám sát và mất ngôi báu, Nguyễn Trực đã làm gì?

  • A

    Về quê hương dạy học

  • B

    Nổi dạy khởi nghĩa

  • C

    Viết văn tế tố cáo tội lỗi

    Vua Lê Nhân Tông bị giết vào năm 1459 bởi người anh là Lê Nghi Dân, theo Cuốn Những người thầy trong sử sử Việt. Khi ấy, Lê Thánh Tông lên ngôi với lời lẽ thống thiết, thừa nhận hết công đức của tiên đế và gián tiếp lên án sự vô đạo của Nghi Dân trước triều đình. Nghi Dân vì thế rất căm tức quan Thượng thư của triều cũ và dự định trả thù. Tuy nhiên, vị vua chỉ ở trong ngôi nhà trong một năm này và chưa kịp giáng tội cho ông ta đã bị các đại thần làm binh biến lật đổ. Hoàng tử Lê Tư Thành, hoàng đế thứ năm và là người trị vì lâu nhất triều Hậu lê, sau đó được lên ngôi.

  • D

    Tự sát

Tiến sĩ trải qua 3 đời vua Lê, được hoàng đế Trung Hoa phong trạng nguyên là ai? - 6

6. Trải qua 3 đời vua nhà Hậu Lê, Nguyễn Trực qua đời ở tuổi bao nhiêu?

  • A

    57

    Vua Lê Thánh Tông lên ngôi vào năm 1460. Ngay năm đầu tiên nắm quyền, nhà vua trẻ đã đích thân viết chiếu bổ nhiệm ông làm Tuyên phụng đại phu, Trung thư lệnh, đặc thụ Hàn lâm viện Thừa chỉ, kiêm Tế tửu (hiệu trưởng) Quốc Tử Giám, trường đào tạo nhân tài của đất nước. Khi nhận nhiệm vụ mới, ông đã nỗ lực rất nhiều trong việc biên soạn tài liệu giảng dạy cho các sĩ tử và được người đương thời tôn làm bậc nho sư. Nhà vua cũng đặc biệt chú ý đến ý kiến của quan Ngự sử dưới triều vua trước. "Trong quá trình soạn bộ Thiên nam dư hạ tập, mỗi lần một tập, nhà vua lại giao cho người đưa đến tận nhà của Nguyễn Trực để ông đọc và phê bình. Vua giao cho người chép lại, gửi đến để ông duyệt qua, mặc dù thực tế là ông không thuộc số Tao Đàn nhị thấp bát tú, sau mỗi lần xướng của nhà vua với 27 danh sĩ trong hội Tao Đàn. Vua cũng rất coi trọng tầm quan trọng của Nguyễn Trực khi ông cao tuổi muốn được về nhà và sống một cuộc sống yên bình. Vị Lưỡng quốc Trạng nguyên sau đó đã qua đời ở tuổi 57 và được an nghỉ trong một ngôi đền thờ tại quê nhà ở xã Tam Hưng (huyện Thanh Oai, Hà Nội).

  • B

    67

  • C

    77

  • D

    87

Trực là trạng nguyên đầu tiên của triều đại Hậu Lê. (Nguồn: VTV.VN)

Hà Cường

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận