Kim tự tháp được xây dựng thế nào?

Kim tự tháp được xây dựng thế nào?

Kim tự tháp Ai Cập là kỳ quan khảo cổ học nằm cao trên bãi cát sa mạc và có thể nhìn thấy hàng dặm. Kim tự tháp được xây dựng thế nào? Không còn nghi ngờ gì nữa, việc xây dựng những kim tự tháp này là một nhiệm vụ khó khăn.

Kim tự tháp được xây dựng như thế nào?

Theo một bài viết trên Báo Dân trí, câu hỏi về cách người Ai Cập cổ đại xây dựng kim tự tháp đã "đau đầu" các chuyên gia trong hàng thế kỷ. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây nhất đã tiết lộ manh mối về một kỹ thuật đơn giản hơn nhiều. Nhóm nghiên cứu đặc biệt phát hiện ra một nhánh của sông Nile cạn khô, dẫn trực tiếp tới kim tự tháp 4.500 năm về trước.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên kỷ yếu của Viện Hàn lâm khoa học Mỹ, giải thích cách người cổ đại di chuyển hàng triệu tấn đá qua 6,5 km của vùng đất từng bị nhầm tưởng hoàn toàn là sa mạc khô hạn.

Theo các nhà nghiên cứu, "việc xây dựng kim tự tháp mà không có phần nhánh nhỏ của sông Nile là điều bất khả thi."

Nhóm nghiên cứu phải đào lỗ trên sa mạc xung quanh kim tự tháp để tìm kiếm loại phấn hoa cổ đại nhằm xác định nhánh sông Nile này. Đó là phấn hoa của thực vật, vốn phát triển mạnh trong môi trường nước.

Kết quả cho thấy nhánh sông nhỏ này vốn đã biến mất từ lâu. Vào thời điểm vua Tutankhamun lên nắm quyền, phấn hoa của những loài thực vật từng sống ở nhánh sông đã cạn kiệt trong nhiều thế kỷ. Đó là vào khoảng năm 1350 trước Công nguyên.

Trên thực tế, các chuyên gia sớm dự đoán phương pháp nhờ đường hỗ trợ để vận chuyển đá trước khi tìm thấy dấu tích về nhánh sông Nile từng cạn khô.

Kim tự tháp được xây dựng thế nào? - 1

Chi tiết về việc xây dựng đại kim tự tháp được ghi chép trong một bản nhật ký 4.500 năm tuổi được tìm thấy vào năm 2013. Bản nhật ký, được viết bằng chữ tượng hình, mô tả một loạt các hoạt động liên quan đến việc xây dựng kim tự tháp Giza và công việc tại mỏ đá vôi bên bờ kia sông Nile dưới dạng thời gian biểu.

trong đó mô tả công trình đã gần hoàn thành. Công việc còn lại tập trung vào việc tạo ra lớp vỏ đá vôi bên ngoài kim tự tháp. Gần Cairo ngày nay, ở Tura, các công nhân khai thác đá. Họ sử dụng thuyền dọc theo sông Nile và một hệ thống kênh rạch để vận chuyển những khối đá khổng lồ tới kim tự tháp.

Hàng trăm nghìn nô lệ đã được sử dụng để xây dựng Kim tự tháp Ai Cập?

Theo một báo điện từ VOV, nguồn của tờ Historyofyesterday, niềm tin rằng các kim tự tháp được xây dựng bởi những người nô lệ là hoàn toàn sai trong quá khứ.

Các kim tự tháp, công trình kiến trúc lớn nhất thế giới cho đến thế kỷ 20, không được xây dựng bởi nô lệ. Ba kim tự tháp Giza, được xây dựng vào thiên niên kỷ thứ ba trước Công nguyên, thể hiện kỹ năng xây dựng kim tự tháp tốt nhất của Ai Cập cổ đại.

"Một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong 100 năm qua" đề cập đến việc phát hiện ra người đã xây dựng chúng. Một máy đào đã va phải một khối khá lớn, là bức tường của một nhà, trong một cuộc khai quật xung quanh các kim tự tháp Giza. Các nhà khảo cổ đã cất công tìm kiếm và phát hiện ra những cấu trúc quan trọng trong một ngôi làng có niên đại 2.000 năm trước Công nguyên. Ngôi làng rộng hơn nửa dặm vuông.

Đó là những ngôi nhà mà những người xây dựng kim tự tháp cư trú và làm việc. Ngoài ra, làng có các tiệm bánh lớn còn nguyên vẹn. Chúng chứa đầy hàng trăm chiếc bình đất sét khổng lồ, mỗi chiếc nặng tới 25 kg và được sử dụng để nướng bánh mì. Lượng bánh mì cần thiết để nuôi một lực lượng lao động lớn được thể hiện rõ ràng đầu tiên bằng những chiếc bình đất sét lớn.

Tiến sĩ Zahi Hawass, nhà khảo cổ chính của cao nguyên Giza, giải thích manh mối thứ hai xuất hiện như thế nào khi một phụ nữ cưỡi ngựa và chân ngựa ngã vào một vết nứt lộ ra một bức tường xây bằng gạch và bùn.

Đây là những bức tường trong lăng mộ của những người xây dựng kim tự tháp và những người giám sát của họ. 600 ngôi mộ trong số đó đã được tìm thấy ở hai cấp độ. Xương, chậu và các công cụ của người lao động đều được tìm thấy trong các ngôi mộ cấp thấp, chúng rất cơ bản và đơn giản.

Những người giám sát và kiến trúc sư được chôn cất trong các ngôi mộ "lớp trên", được xây dựng công phu hơn. Vì chúng được cho là không chứa các báu vật nên các ngôi mộ hoàn toàn nguyên vẹn vì bọn trộm không quan tâm đến chúng. Các bức tường của một số ngôi mộ đã được khắc chữ. Các chữ khắc mô tả quá trình xây dựng kim tự tháp cũng như nấu nướng, lập kế hoạch và chỉ đạo, được thực hiện như một phần của toàn bộ hoạt động.

Sau đó, xương của các ngôi mộ được chuyển đến Trường Đại học Y khoa Cairo, nơi các khám phá bổ sung được thực hiện. Trong số tất cả các bộ xương, 50% là nam giới, 50% là nữ giới và 23,6% là trẻ em (thậm chí trẻ một tuổi). Điều này cho thấy rằng các kim tự tháp được bao quanh bởi một gia đình công nhân xây dựng.

Phân tích DNA đã xác nhận lý thuyết đó. Khám phá về cuộc sống gia đình đã bác bỏ lý thuyết nô lệ là những người xây kim tự tháp và phát hiện tiếp theo đã một lần nữa lật tẩy thực tế đó.

Các nhà khoa học khám phá cách một số trường hợp bị gãy xương và sau đó được chữa lành sau khi phân tích kỹ hơn về các mảnh xương. Các nhà nghiên cứu so sánh xương được chữa lành của công nhân với xương tương tự được chữa lành của các nhà quý tộc và phát hiện ra rằng nạn nhân nhận được sự chăm sóc y tế như nhau.

Việc hàn gắn xương gãy ở Ai Cập cổ đại đòi hỏi nhiều kỹ năng và thời gian hơn là nô lệ. Tuy nhiên, các công nhân kim tự tháp đã nhận được sự đối xử đặc biệt đó.

Mặc dù những người xây dựng kim tự tháp được đối xử tốt, cuộc sống của họ không hề đơn giản. Xương của họ bị uốn cong cho thấy dấu hiệu của sự căng thẳng cao và họ sống ngắn hơn 10 năm so với những người thuộc tầng lớp quý tộc.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng sử dụng 100.000 lao động và các kim tự tháp được xây dựng trong 30 năm. Đặc biệt, khi 100.000 người chiếm 10% dân số Ai Cập cổ đại. Trên thực tế, Ai Cập cổ đại chỉ sử dụng 20.000 người và mất 20 năm để xây dựng Đại kim tự tháp Giza, bao gồm 2,3 triệu khối đá và mỗi khối nặng tới 10 tấn.

Trong số 20.000 nhân viên đó, 15.000 người trong số họ làm việc 12 giờ mỗi ngày trong ba tháng trước khi trở về làng của họ. Các công nhân mới sẽ thay thế họ. Công nhân cố định và công nhân chính là 5.000 người còn lại.

Craig Smith, một nhà xây dựng người Mỹ chuyên về sân bay và tàu điện ngầm, đã xác nhận những con số đó bằng cách tiến hành một thí nghiệm quan trọng. Kết quả là, lý thuyết sử dụng người nô lệ và với số lượng để xây dựng kim tự tháp là hoàn toàn sai.

Hà Anh(Tổng hợp)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận