Loài động vật sở hữu đôi tai lớn nhất thế giới đối phó với con mồi như thế nào?

Loài động vật sở hữu đôi tai lớn nhất thế giới đối phó với con mồi như thế nào?

Mỗi loài động vật sẽ có một khả năng sinh tồn độc đáo để tự bảo vệ bản thân trước sự tấn công của kẻ địch. Những loài động vật sở hữu đôi tai lớn nhất trên thế giới cũng làm điều này; chúng cũng làm điều này bằng cách hạ nhiệt cơ thể qua nhiều mạch máu ngoài việc sử dụng tai để nghe ngóng tình hình.

Chuột nhảy Jerboa

Sa mạc ở miền Nam Mông Cổ và Tây Bắc Trung Quốc là nơi sinh sống của chuột nhảy Jerboa. Đôi tai khá lớn so với kích thước cơ thể và sống dưới lòng đất vào ban ngày là đặc điểm chung của loài động vậy này. Chuột nhảy Jerboa dành cả ngày để mò lên mặt đất tìm kiếm thức ăn và uống sương đêm.

Loài chuột nhảy này trông giống như chuột túi. Cả hai đều có chân sau dài, chân trước rất ngắn và đuôi dài. Giống như một chú kangaroo, Jerboa di chuyển bằng điệu nhảy cà tưng. Đuôi của Jerboa có thể dài hơn đầu và cơ thể.

Loài động vật sở hữu đôi tai lớn nhất thế giới đối phó với con mồi thế nào? - 1

Chuột nhảy Jerboa có đôi tai lớn hơn kích thước cơ thể.

Voi châu Phi

Một trong những loài động vật lớn nhất trên Trái đất, voi châu Phi được phân biệt với loài voi châu Á bằng đôi tai to lớn của chúng. Voi châu Phi hút nước và phun lên người vào mùa hè để giảm bớt nhiệt độ cơ thể. Chúng cũng sử dụng đôi tai của mình để vẩy nước lên cơ thể.

Việc thở, ngửi mùi, thu nước và lấy đồ vật đều được thực hiện trong mũi (vòi) của voi châu Phi. Tuy nhiên, loài voi này không thể sử dụng ngón chân để lấy những vật dụng nhỏ. Ngược lại, voi châu Á có thể thực hiện được hành động này.

Thỏ tai to

Thỏ tai to có tới sáu loài, một số loài có đôi tai dài 18 cm và thường sống ở vùng khí hậu lạnh. Loài này thường không di cư và ngủ đông trong suốt mùa đông. Chế độ ăn đa dạng bao gồm cây bụi, cây nhỏ, cỏ và thảo mộc.

Do thỏ tai to thường mang theo nhiều loài động vật chứa mầm bệnh như bọ chét, ve và chấy rận nên có rất ít người muốn săn bắt chúng.

Dơi

Động vật có vú duy nhất có khả năng bay là dơi. Một số loài thú khác, chẳng hạn như chồn bay và sóc bay, trông có vẻ như bay nhưng thực tế chúng chỉ có thể lượn trong một khoảng cách giới hạn.

Loài động vật này có đôi tai khổng lồ có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ nhất như tiếng bước chân của côn trùng. Từ đó, việc định vị và loại bỏ con mồi trở nên đơn giản. Tuy nhiên, tai dơi không hề liên quan đến việc định vị tiếng vang khi gặp con mồi như nhiều người vẫn đang lầm tưởng.

Loài động vật sở hữu đôi tai lớn nhất thế giới đối phó với con mồi thế nào? - 2

Tai dơi có thể nghe thấy những tiếng động dù là nhỏ nhất.

Carcal

Mèo rừng chân dài được gọi là capala được tìm thấy trong các khu rừng từ châu Phi đến Ấn Độ. Chúng nổi tiếng với đôi tai khổng lồ, có thể định vị con mồi trong vùng cỏ cao và có khả năng nghe rất mạnh. Đôi tai của Carcal sẽ di chuyển giống như một chiếc ăng-ten khi nó săn mồi.

Cáo Fennec

Người dân bản địa gọi cáo fennec là "tai dơi" và chúng thường được tìm thấy ở miền đông và miền nam châu Phi. Chúng thích ăn côn trùng, động vật có vú nhỏ và một số loài chim.

Ngoài ra, đôi tai khổng lồ của cáo fennec còn giúp nó xua tan cái nóng của mùa hè và tìm kiếm những con côn trùng đang trốn chạy dưới cát. Những người dân bản địa ở Bắc Phi đánh giá cao lông fennec và ở một số nơi trên thế giới, nó được coi là vật nuôi kỳ lạ.

Tuyết Anh(Nguồn: Tổng hợp)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận