Sau khi bị loại khỏi siêu dự án sản xuất chip 19,5 tỉ USD, Foxconn xin ưu đãi ở Ấn Độ.

Sau khi bị loại khỏi siêu dự án sản xuất chip 19,5 tỉ USD, Foxconn xin ưu đãi ở Ấn Độ.

Foxconn đã rút khỏi liên doanh với tập đoàn kim loại hóa dầu Vedanta (Ấn Độ) vào ngày 10.7, một bước lùi so với kế hoạch sản xuất chip của Thủ tướng Narendra Modi cho Ấn Độ.

Foxconn, nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất trên thế giới, hôm 11.7 cho biết đang làm việc để nộp đơn xin được hưởng ưu đãi theo chương trình sửa đổi Semiconductors and Display Fab Ecosystem của Ấn Độ. Đây là kế hoạch trị giá 10 tỷ USD cung cấp các ưu đãi lên tới 50% chi phí vốn cho các dự án sản xuất chất bán dẫn và màn hình.

"Chúng tôi đã tích cực xem xét bối cảnh để tìm kiếm các đối tác lý tưởng. Foxconn cam kết với Ấn Độ và đã chứng kiến quốc gia này thiết lập một hệ sinh thái sản xuất chất bán dẫn mạnh mẽ, theo Đài Loan.

Việc công ty Đài Loan (TQ) rút khỏi liên doanh với Vedanta là thất bại cho ông Narendra Modi, mặc dù Foxconn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Để theo đuổi "kỷ nguyên mới" trong ngành sản xuất điện tử, Thủ tướng Ấn Độ đã coi sản xuất chip là ưu tiên hàng đầu. Vào năm ngoái, ông đã ca ngợi liên doanh giữa Foxconn và Vedanta là "bước đột phá".

Foxconn đang đàm phán với một số đối tác địa phương và quốc tế để sản xuất chất bán dẫn ở Ấn Độ bằng công nghệ trưởng thành cho các sản phẩm như ô tô điện. Hai người có kiến thức trực tiếp về các cuộc thảo luận tiết lộ thông tin này với Reuters nhưng yêu cầu giấu tên vì các kế hoạch được giữ bí mật.

Theo một trong hai người, "Foxconn sẽ tiếp tục ở đó, chỉ là họ sẽ tìm kiếm các đối tác khác."

Mặc dù kế hoạch của ông Narendra Modi cho đến nay vẫn thất bại, nhưng Ấn Độ dự đoán thị trường chất bán dẫn của họ sẽ đạt trị giá 63 tỉ đô la vào năm 2026.

Mặc dù thực tế là các công ty đã nộp đơn xin ưu đãi vào năm ngoái, chẳng hạn như liên doanh Vedanta - Foxconn, IGSS Ventures (Singapore) và ISMC (Ấn Độ), chưa có kế hoạch nào được ký kết. Trong đó, ISMC coi Tower Semiconductor (Israel) là đối tác công nghệ.

Tower Semiconductor đang được Intel mua lại, điều này khiến dự án ISMC trị giá 3 tỉ USD bị đình trệ. Theo Reuters, kế hoạch trị giá 3 tỉ USD khác của IGSS Ventures cũng bị đình trệ vì công ty muốn nộp lại đơn đăng ký.

foxconn-xin-uu-dai-o-an-do-sau-khi-rut-khoi-du-an-chip-19-5-ti-usd(1).jpg
Foxconn phải rút khỏi liên doanh sản xuất chip với Vedanta trị giá 19,5 tỉ USD - Ảnh: Internet

Sự cố liên doanh

Foxconn giải thích việc rút khỏi liên doanh với Vedanta rằng "cả hai bên đều thừa nhận rằng dự án không tiến triển đủ nhanh và có những khoảng trống đầy thách thức khác mà chúng tôi không thể vượt qua một cách suôn sẻ", nhưng công ty này không cung cấp thêm thông tin chi tiết. "Đây không phải là điều tiêu cực," Foxconn nói thêm.

Trước đó, Reuters đưa tin rằng các cuộc đàm phán bế tắc về việc hoàn thiện nhà sản xuất chip STMicroelectronics (Pháp - Sĩ) với tư cách là đối tác công nghệ của liên doanh Vedanta - Foxconn đã bị hoãn lại và việc phê duyệt ưu đãi bị trì hoãn là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc hai bên chia tay.

Theo hai nguồn tin Reuters, chính quyền Ấn Độ và Foxconn đều lo ngại về tài chính của Vedanta, điều này cũng góp phần khiến công ty Đài Loan quyết định kết thúc liên doanh.

Theo báo cáo thường niên gần đây nhất, Vedanta Ltd. (đơn vị của Vedanta ở Ấn Độ) tuyên bố rằng nợ ròng của họ hiện đang ở mức 452,60 tỷ rupee (5,5 tỷ USD) tính đến ngày 31.3.2023, tăng hơn gấp đôi trong vòng một năm do chi trả cổ tức và dòng tiền chi tiêu vốn.

Vedanta Ltd đang ở "tình hình tài chính thoải mái" và "không có cơ sở" để đưa ra phán đoán trong một tuyên bố với Reuters. Khi được đề nghị bình luận, Bộ CNTT của Ấn Độ không trả lời.

Hãng định mức tín dụng nổi tiếng Moody's năm nay đã xếp hạng Vedanta Resources, có trụ sở tại London, thủ đô Anh, là công ty mẹ của Vedanta. Theo Moody's, các vấn đề liên quan đến nợ đang diễn ra khiến Vedanta "gặp rủi ro tái cấp vốn nghiêm trọng và làm trầm trọng thêm khả năng thanh toán nợ".

Theo Chủ tịch Vedanta, Anil Agarwal, không có vụ vỡ nợ nào với khoản nợ của công ty.

Theo chính phủ, như Foxconn đã làm, việc kết thúc liên doanh "không ảnh hưởng" đến các kế hoạch bán dẫn của Ấn Độ. Chính phủ cũng nhấn mạnh rằng cả hai doanh nghiệp đều là "những nhà đầu tư có giá trị" ở quốc gia này.

Cổ phiếu Foxconn niêm yết tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) tăng 0,5% hôm 11.7, trong khi cổ phiếu Vedanta niêm yết tại Thành phố Mumbai (Ấn Độ) giảm tới 2,6%.

Tại Việt Nam, Foxconn đầu tư 246 triệu USD vào hai dự án

Foxconn đã được chấp thuận đầu tư 246 triệu USD vào hai dự án ở tỉnh Quảng Ninh vào cuối tháng 6.

Các dự án do chi nhánh Foxconn Singapore thực hiện sẽ nâng tổng mức đầu tư của công ty Đài Loan tại Việt Nam lên mức 3 tỉ USD và tập trung sản xuất lắp ráp các bộ phận cho ô tô điện và thiết bị viễn thông.

Nhà máy sản xuất bộ sạc và linh kiện ô tô điện, dự kiến bắt đầu hoạt động từ tháng 1.2025 với khoảng 1.200 nhân viên, được đầu tư 246 triệu USD trong số đó. 46 triệu USD còn lại được dành cho nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và viễn thông, dự kiến sẽ vận hành vào tháng 10.2024.

Cả hai nhà máy đều được xây dựng tại Khu công nghiệp Sông Khoai, tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội 138 km. Foxconn đang chuyển dịch chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang các quốc gia khác như Ấn Độ và Việt Nam. Theo báo cáo của công ty Counterpoint, 85% iPhone được lắp ráp tại Trung Quốc trong năm qua. Theo tờ DigiTimes, Ấn Độ có thể chiếm 50% sản lượng iPhone vào năm 2027. Foxconn đã ký hợp đồng thuê khu đất 45 ha của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang để sử dụng cho mục đích thương mại ở Việt Nam với giá 62,5 triệu USD. Việc thuê đất nhằm đáp ứng "nhu cầu vận hành và mở rộng công suất."

Foxconn đã ký thuận đầu tư 300 triệu USD vào tháng 8.2022 để xây dựng một nhà máy mới ở Bắc Giang, nơi công ty đang sản xuất iPad và AirPods.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận