Apple phải nộp 450.000 USD vì xả chất độc ra môi trường

Apple phải nộp 450.000 USD vì xả chất độc ra môi trường

Theo Cục Kiểm soát chất độc hại CEPA, Apple cũng nhất trí tăng cường kiểm tra tại các cơ sở xử lý chất thải của nó ở Cupertino, CA và Sunnyvale, CA.

Trước đó, các cơ quan chức năng tuyên bố Apple điều hành một cơ sở xử lý rác thải điện tử ở Cupertino từ giữa năm 2011 và 2012. Cơ sở này đã xử lý 500 tấn chất thải trước khi đóng cửa vào tháng 5/2013. Các cơ sở này sau đó đã được chuyển đến Sunnyvale và Apple đã xử lý 800.000 pound chất thải trước khi được cấp phép hoạt động.

Apple phải nộp 450.000 USD vì xả chất độc ra môi trường

 Tại nhà máy Sunnyvale, Apple thu thập bụi kim loại độc hại và gửi nó tới một bãi thải không được cấp phép và cũng không có biện pháp xử lý đúng đắn. Các chuyên gia cho biết, nếu hạt mịn như vô tình phát tán trong không khí, nó sẽ gây nguy hiểm cho cả con người và động vật.

Theo các cơ quan chức năng, Apple đã không đánh dấu các thùng chứa chất thải nguy hiểm và không kiểm soát được chúng. Đặc biệt, Apple cũng không có bất cứ báo cáo nào về vấn đề này lên cơ quan chức năng.

Apple đã thừa nhận, việc xử lý sai chất thải nguy hại và gửi chúng tới cơ sở của bên thứ ba là không được phép. 

Nguồn: PhoneArena

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận