Người lao động TKV "vui xuân mới không quên nhiệm vụ"

Người lao động TKV "vui xuân mới không quên nhiệm vụ"

Theo thông tin từ TKV, Công ty CP Than Đèo Nai, Than Cọc Sáu đã lập kế hoạch và giao cho từng phân xưởng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết.

Trước khi khai xuân, tất cả các thiết bị ô tô, xe máy phải được kiểm tra toàn bộ, đảm bảo hoạt động tốt để bắt tay ngay vào sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao, trước khi nghỉ lễ phải thực hiện vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, bảo quản thiết bị ô tô, thực hiện công tác sửa chữa, duy trì đường đi, công tác bơm thoát nước moong, v.v. Ngoài ra, trong những ngày nghỉ lễ, hãy bố trí lực lượng bảo vệ, tuần tra canh gác để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, tài nguyên và ranh giới mỏ.

Người lao động TKV
Lãnh đạo Công ty Than Uông Bí tặng quà Tết cho CNLĐ trực sản xuất dịp Tết.

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả vẫn sản xuất bình thường và bố trí nghỉ luân phiên để đảm bảo sản xuất trong những ngày lễ để đảm bảo việc cung cấp điện được liên tục và duy trì hoạt động của tổ máy. Anh Phạm Tài Thăng, Trưởng ca, quê Bắc Ninh, cho biết, năm nào anh và các anh em trong đơn vị cũng ở lại để sản xuất, sau Tết mới bố trí về quê thăm gia đình. Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về tiền lương, chế độ lương và các chính sách đối với nhân viên trực tiếp làm việc trong các dịp lễ; lãnh đạo Công ty đến thăm, chúc tế động viên nên cũng yên tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ 29 Tết đến mùng 6 Tết, Công ty Kho vận Đá Bạc bố trí trực sản xuất và trực bảo vệ gần 100% quân số Phòng Bảo vệ, trừ những công nhân ở xa, còn lại ở lại làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch, Công ty bố trí rót than tiêu thụ từ ngày mùng 1 Tết, vì vậy các vị trí sản xuất vẫn phải duy trì, bố trí thiết bị, nhân lực để cung cấp than cho điện và nhu cầu của khách hàng được liên tục.

Các đồng chí lãnh đạo Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN Công ty đã đến thăm Khu tập thể Yên Dưỡng - Công ty Than Uông Bí vào ngày 17/1/2023 (ngày 26 Tết) và chúc tế cán bộ cũng như nhân viên ở lại làm nhiệm vụ. Anh Nguyễn Duy Trung, thợ lò bậc 4/6 Phân xưởng K12 đang tất bật trang trí cây quất để đón tết trong căn phòng rộng rãi có 2 người ở được Công ty trang bị đầy đủ cả điều hoà, máy giặt và quất. Khi pha nước mời khách, anh vui vẻ cho biết đã làm việc cho Công ty được 16 năm và đã nhiều năm ở lại trực sản xuất và đón tết ở vùng Mỏ.

Anh TRung được phân xưởng trực từ 29 Tết đến mùng 5 Tết, và mùng 6 Tết mới về quê thăm vợ con ở Sao Đỏ, Hải Dương. Nhiệm vụ của anh và các anh em trực sản xuất là củng cố lò, vận chuyển vật liệu, chống xén, xúc dọn, vệ sinh công nghiệp đường lò, chuẩn bị các điều kiện để mùng 6 sản xuất. Ở cùng phòng có 1 nhân viên Phòng Bảo vệ cũng trực, vì nhà gần nhau ở quê nên cũng vui khi ở lại Khu tập thể trong những ngày lễ. Công ty chuẩn bị đầy đủ và tặng quà Tết, bao gồm bánh chưng, giò, rượu, bia, bánh kẹo và chỉ mua thêm chậu quất để có không khí mùa xuân. Trong những ngày lễ, nhớ nhà, nhớ vợ con, anh Trung lại gọi về nhà động viên vợ con vì công việc nên được hoàn thành sau Tết mới về thăm nhà.

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hưng thay mặt lãnh đạo Công ty đã tặng quà, chúc thợ lò Nguyễn Duy Trung một Năm mới Tân Quý Mão 2013 nhiều niềm vui, sức, hạnh phúc và thành công, hoàn thành nhiệm vụ trực Tết, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất cho ngày đầu khai Xuân, hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, đáp ứng than cho nền kinh tế, vì một TKV vững mạnh và ngày càng phát triển.

P.V

Theo thông tin từ TKV, Công ty CP Than Đèo Nai, Than Cọc Sáu đã lập kế hoạch và giao cho từng phân xưởng, đơn vị thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết.

Trước khi khai xuân, tất cả các thiết bị ô tô, xe máy phải được kiểm tra toàn bộ, đảm bảo hoạt động tốt để bắt tay ngay vào sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao, trước khi nghỉ lễ phải thực hiện vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, bảo quản thiết bị ô tô, thực hiện công tác sửa chữa, duy trì đường đi, công tác bơm thoát nước moong, v.v. Ngoài ra, trong những ngày nghỉ lễ, hãy bố trí lực lượng bảo vệ, tuần tra canh gác để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, tài nguyên và ranh giới mỏ.

Người lao động TKV
Lãnh đạo Công ty Than Uông Bí tặng quà Tết cho CNLĐ trực sản xuất dịp Tết.

Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả vẫn sản xuất bình thường và bố trí nghỉ luân phiên để đảm bảo sản xuất trong những ngày lễ để đảm bảo việc cung cấp điện được liên tục và duy trì hoạt động của tổ máy. Anh Phạm Tài Thăng, Trưởng ca, quê Bắc Ninh, cho biết, năm nào anh và các anh em trong đơn vị cũng ở lại để sản xuất, sau Tết mới bố trí về quê thăm gia đình. Công ty thực hiện đầy đủ các quy định về tiền lương, chế độ lương và các chính sách đối với nhân viên trực tiếp làm việc trong các dịp lễ; lãnh đạo Công ty đến thăm, chúc tế động viên nên cũng yên tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ 29 Tết đến mùng 6 Tết, Công ty Kho vận Đá Bạc bố trí trực sản xuất và trực bảo vệ gần 100% quân số Phòng Bảo vệ, trừ những công nhân ở xa, còn lại ở lại làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch, Công ty bố trí rót than tiêu thụ từ ngày mùng 1 Tết, vì vậy các vị trí sản xuất vẫn phải duy trì, bố trí thiết bị, nhân lực để cung cấp than cho điện và nhu cầu của khách hàng được liên tục.

Các đồng chí lãnh đạo Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN Công ty đã đến thăm Khu tập thể Yên Dưỡng - Công ty Than Uông Bí vào ngày 17/1/2023 (ngày 26 Tết) và chúc tế cán bộ cũng như nhân viên ở lại làm nhiệm vụ. Anh Nguyễn Duy Trung, thợ lò bậc 4/6 Phân xưởng K12 đang tất bật trang trí cây quất để đón tết trong căn phòng rộng rãi có 2 người ở được Công ty trang bị đầy đủ cả điều hoà, máy giặt và quất. Khi pha nước mời khách, anh vui vẻ cho biết đã làm việc cho Công ty được 16 năm và đã nhiều năm ở lại trực sản xuất và đón tết ở vùng Mỏ.

Anh TRung được phân xưởng trực từ 29 Tết đến mùng 5 Tết, và mùng 6 Tết mới về quê thăm vợ con ở Sao Đỏ, Hải Dương. Nhiệm vụ của anh và các anh em trực sản xuất là củng cố lò, vận chuyển vật liệu, chống xén, xúc dọn, vệ sinh công nghiệp đường lò, chuẩn bị các điều kiện để mùng 6 sản xuất. Ở cùng phòng có 1 nhân viên Phòng Bảo vệ cũng trực, vì nhà gần nhau ở quê nên cũng vui khi ở lại Khu tập thể trong những ngày lễ. Công ty chuẩn bị đầy đủ và tặng quà Tết, bao gồm bánh chưng, giò, rượu, bia, bánh kẹo và chỉ mua thêm chậu quất để có không khí mùa xuân. Trong những ngày lễ, nhớ nhà, nhớ vợ con, anh Trung lại gọi về nhà động viên vợ con vì công việc nên được hoàn thành sau Tết mới về thăm nhà.

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Hưng thay mặt lãnh đạo Công ty đã tặng quà, chúc thợ lò Nguyễn Duy Trung một Năm mới Tân Quý Mão 2013 nhiều niềm vui, sức, hạnh phúc và thành công, hoàn thành nhiệm vụ trực Tết, chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất cho ngày đầu khai Xuân, hoàn thành kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, đáp ứng than cho nền kinh tế, vì một TKV vững mạnh và ngày càng phát triển.

P.V

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận