Nhiều vùng biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động

Nhiều vùng biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động

Nhieu vung bien co gio manh cap 6, giat cap 7-8, bien dong hinh anh 1Để biết thời tiết, các chuyên gia khuyên ngư dân và các thuyền viên nên chú ý quan sát bầu trời và mặt biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng văn Quốc gia, chiều tối và đêm 8/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ Có một số nơi, trời lạnh và vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Không có mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Vùng biển phía tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây khu vực Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 vào đêm 8 và ngày 9/3. biển động; ngày gió giảm dần, sóng cao 2-3m. Gió cấp 5, đôi khi cấp 6, giật cấp 7, xảy ra ở vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau. Biển động với sóng cao 2-3m.

Các cơ quan chức năng phải thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến trên để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp, cũng như duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ và cứu nạn khi có tình huống cần thiết, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, trước tình hình gió mạnh, sóng lớn trên các vùng biển.

Các chuyên gia khuyên nên thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để nhận biết thời tiết. Ngư dân và các thuyền viên nên thường xuyên theo dõi các báo cáo này.

Đêm 8 và ngày 9/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17–20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24–27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

[Khu vực Bắc Bộ sáng có mưa phùn, trưa chiều trời hửng nắng]

Phía Đông Bắc Bộ có nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Có mưa nhỏ rải rác ở khu vực vùng núi vào ban đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Vùng núi có nơi dưới 17 độ C, trong khi đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 18 đến 21 độ C, có nơi trên 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 24 đến 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ và sương mù rải rác nhẹ; trưa chiều giảm mây, có nắng nhẹ. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 19–21 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 25–27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh đến Thừa Thiên-Huế, có mây, thỉnh thoảng có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ và sương mù rải rác, và trưa có nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25–28 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, các tỉnh và thành phố có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng Ninh Thuận có nơi cấp 6, giật trên cấp 6, riêng gió Đông Bắc 2-3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ Nhiệt độ thấp nhất là 19–22 độ C, phía nam là trên 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 27–30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa và ngày nắng. Gió cấp 2-3 từ Đông Bắc đến Đông Bắc. Nhiệt độ thấp nhất là 14–17 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 28–31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió Đông Bắc 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31–34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

Diệu Thúy (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận