Tin Thị trường: Ấn Độ nối lại việc nhập khẩu dầu thô Venezuela

Tin Thị trường: Ấn Độ nối lại việc nhập khẩu dầu thô Venezuela

Tin Thị trường: Ấn Độ nối lại việc nhập khẩu dầu thô Venezuela

Xuất khẩu dầu Urals của Nga bị gián đoạn

Theo hãng tin Reuters, một cơn bão và kế hoạch bảo trì đã buộc Nga phải đình chỉ khoảng 2/3 lô hàng dầu Urals từ các cảng Baltic và Biển Đen.

Cảng Primorsk trên Biển Baltic sẽ không có chuyến hàng dầu thô Urals nào trong khoảng thời gian từ ngày 13/12 đến ngày 18/12, theo dữ liệu của LSEG và giới thương nhân.

Ngoài ra, các chuyến hàng Urals từ Novorossiysk, cảng bốc dỡ dầu Urals chính của Nga ở Biển Đen, cũng bị đình chỉ hồi cuối tuần vừa qua do bão.

Tính đến ngày 15/12, chỉ có một cảng ở Nga, Ust-Luga nằm trên Biển Baltic, đang nạp và vận chuyển dầu Urals. Các chuyến hàng từ Ust-Luga, nơi chở cả Urals của Nga và KEBCO của Kazakhstan, dự kiến ở mức trung bình khoảng 650.000 thùng/ngày trong tháng 12, theo ước tính của Reuters.

Nhìn chung, tất cả các cảng ở khu vực phía Tây của Nga, dự kiến nạp khoảng 1,9 triệu thùng/ngày trong tháng này, giảm 6% so với tháng 11.

Xuất khẩu dầu thô của Nga đã tăng vọt trong 4 tuần tính đến ngày 10/12, sau khi các cơn bão ở Biển Đen làm gián đoạn hoạt động nạp dầu vào tháng 11 lắng xuống, dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg giám sát vào đầu tuần trước cho thấy.

Theo dữ liệu được báo cáo bởi Julian Lee của Bloomberg, xuất khẩu dầu thô của Nga từ tất cả các cảng của nước này đạt trung bình 3,2 triệu thùng/ngày trong 4 tuần tính đến ngày 10/12, tăng khoảng 114.000 thùng/ngày so với mức trung bình trong 4 tuần tính đến ngày 3/12.

Trong khi đó, doanh thu từ dầu mỏ của Nga trong tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 do giá xuất khẩu dầu thô và khối lượng giảm, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho hay.

Trong Báo cáo thị trường dầu mỏ tháng 12, IEA cho rằng doanh thu xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu của Nga đã giảm 17% so với tháng trước đó xuống còn 15,2 tỷ USD - doanh thu xuất khẩu thấp nhất của Moscow kể từ tháng 7 năm nay.

Ấn Độ nối lại việc nhập khẩu dầu thô Venezuela

Ấn Độ đang nối lại nhập khẩu dầu thô từ Venezuela lần đầu tiên kể từ năm 2020, khi Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ kể từ tháng 10.

Venezuela hiện được phép khai thác, vận chuyển, bán và xuất khẩu dầu hoặc khí đốt từ nước này cũng như cung cấp các hàng hóa dịch vụ liên quan và thanh toán hóa đơn cho hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động của ngành dầu khí ở Venezuela.

Dầu của Venezuela được chào đón ở Ấn Độ bởi một số nhà máy lọc dầu của nước này được thiết kế để xử lý dầu thô nặng của quốc gia Nam Mỹ.

"Nhiều nhà máy lọc dầu của chúng tôi, bao gồm Paradip, có khả năng sử dụng loại dầu nặng của Venezuela. Và chúng tôi sẽ mua dầu của Venezuela", Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết trong cuộc họp báo mới đây.

Ông Puri cho hay: "Nếu dầu của Venezuela được tung ra thị trường, chúng tôi hoan nghênh điều đó", đồng thời lưu ý rằng Ấn Độ sẽ mua dầu từ bất kỳ quốc gia nào không bị trừng phạt.

Một số nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã bắt đầu đảm bảo vận chuyển dầu thô từ Venezuela kể từ khi lệnh trừng phạt tạm thời được dỡ bỏ vào tháng 10. Các nhà máy lọc dầu lớn nhất, bao gồm Reliance Industries, Indian Oil Corporation và HPCL-Mittal Energy đã chuyển sang mua dầu thô của Venezuela.

Reliance, công ty thường xuyên mua dầu thô của Venezuela trước khi Mỹ áp các lệnh trừng phạt đối với chế độ của Maduro vào năm 2019, đã đặt ba tàu chở dầu dự kiến nạp dầu từ Venezuela vào tháng 12 và tháng 1, các nguồn tin thương mại nói với Indian Express vào đầu tháng này.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ có thể tạo ra sự cạnh tranh gay gắt với các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc, vốn là khách hàng lớn nhất mua dầu thô Venezuela trước khi Mỹ nới lệnh trừng phạt.

Người lái xe ở Mỹ hưởng lợi do giá xăng thấp hơn

Có thể sẽ có nhiều quà tặng hơn trong năm nay dành cho các tài xế Mỹ khi giá xăng giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 2,5 năm qua.

Theo dữ liệu do AAA cung cấp, giá trung bình trên cả nước Mỹ cho một gallon xăng thường ở là 3,087 USD được ghi nhận hôm 15/12. Mức giá này so với 3,193 USD cùng ngày cách đây một năm trước, và là mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2021, ngay trước khi giá xăng bắt đầu tăng lên 5 USD/gallon vào mùa hè tiếp theo.

Hãng Bloomberg đưa tin, giá xăng giảm có thể bù đắp cho lạm phát cao đối với người tiêu dùng, khi giá xăng giảm đã thúc đẩy doanh số bán lẻ tháng 11.

Vậy điều gì sẽ xảy ra trong tháng 12? Nếu giá xăng tiếp tục giảm - và một số nhà phân tích dự đoán điều đó chính xác sẽ xảy ra, người tiêu dùng sẽ có nhiều tiền hơn để mua sắm thêm vào dịp Giáng sinh và tham gia vào các hoạt động giải trí...

AAA cho biết lý do khiến xăng giảm là do nhu cầu ảm đạm và giá dầu thấp, hiện đang dao động quanh mức 70 USD/thùng.

Người phát ngôn của AAA Andrew Gross nói: "Với giá xăng giảm chậm mỗi ngày, có khả năng giá trung bình toàn quốc sẽ xuống dưới 3 USD/gallon vào cuối năm nay". Trong khi đó, dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) mới nhất cho thấy nhu cầu xăng đã tăng từ 8,47 triệu thùng/ngày lên 8,86 triệu thùng/ngày trong tuần trước, trong khi tồn kho vẫn tăng.

Đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden, giá xăng giảm được nhìn nhận một cách tích cực, khi các cử tri cảm thấy thoải mái hơn do giá xăng giảm.

AAA cho hay: "Nếu giá dầu vẫn ở mức thấp, các tài xế có thể mong đợi giá xăng cũng sẽ giảm như vậy trong kỳ nghỉ lễ".

Bình An

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận