Căng thẳng với Hezbollah, Israel tố hơn 450 nhân viên UNRWA là “đặc vụ quân sự”

Căng thẳng với Hezbollah, Israel tố hơn 450 nhân viên UNRWA là “đặc vụ quân sự”

Quân đội Israel hôm 4/3 cho biết Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) ở Gaza đã tuyển dụng hơn 450 "đặc vụ quân sự" từ lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang khác. Israel cho biết đã chia sẻ thông tin tình báo này với Liên Hợp Quốc.

Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) hiện đang là tâm điểm cơn bão ngoại giao sau khi Israel cáo buộc nhiều nhân viên của cơ quan này đóng vai trò là thành viên của Hamas, một số nhân viên thậm chí còn tham gia vào cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas vào lãnh thổ Israel. Mỹ và các quốc gia khác đã tạm dừng tài trợ cho UNRWA.

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết: “Hơn 450 nhân viên UNRWA là đặc vụ quân sự trong các nhóm khủng bố ở Gaza. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là có hệ thống. Không có tuyên bố "Chúng tôi không biết". Hamas lợi dụng các tổ chức nhân đạo và sử dụng chúng để phạm tội ác chống lại loài người. Những kẻ khủng bố này được UNRWA tuyển dụng, nhận lương do cộng đồng quốc tế chi trả. Các khoản quyên góp nhằm mục đích nhân đạo, nhằm mang lại lợi ích cho người dân Gaza nhưng lại đang tài trợ cho những kẻ giết người hàng loạt. Chúng tôi đã chia sẻ, cũng như cung cấp thêm thông tin tình báo cho các đối tác quốc tế của chúng tôi bao gồm cả Liên Hợp Quốc”.

Trong một phản ứng, UNRWA cho biết họ hoan nghênh tất cả thông tin để đưa vào cuộc điều tra độc lập mà Liên Hợp Quốc đang tiến hành.

Các nhà lãnh đạo Palestine đã cáo buộc Israel tấn công chính trị vào UNRWA và kêu gọi khôi phục nguồn tài trợ cho tổ chức này. UNRWA tuyển dụng 13.000 người ở Gaza và cung cấp trợ giúp hàng ngày cho hơn một nửa trong số 2,3 triệu người Palestine ở Gaza. Việc đóng băng tài trợ đã làm trầm trọng thêm căng thẳng đối với một cơ quan cứu trợ vốn đã cạn tài chính trong gần 5 tháng chiến tranh.

Đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein đã có chuyến thăm Lebanon hôm qua 4/3 để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt các cuộc giao tranh giữa lực lượng Hezbollah ở Lebanon và quân đội Israel. Tuy nhiên, chưa có những dấu hiệu tích cực trong việc giảm leo thang xung đột giữa hai bên.

Trả lời phỏng vấn sau cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri hôm qua (4/3), Đặc phái viên Mỹ Amos Hochstein cho biết, một lệnh ngừng bắn ở Gaza - nếu đạt được, sẽ không ngay lập tức giúp chấm dứt các hành động thù địch giữa Hezbollah và Israel, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xung đột leo thang. Ông Hochstein nhấn mạnh, Mỹ vẫn cam kết thúc đẩy các giải pháp an ninh lâu dài thông qua biện pháp ngoại giao.

Trong những tuần qua, giao tranh giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel liên tục leo thang. Cũng trong ngày hôm qua, một cuộc không kích của Israel vào miền Nam Lebanon đã làm ba nhân viên y tế Hezbollah thiệt mạng, trong khi đó, một vụ tấn công bằng tên lửa chống tăng của Hezbollah vào một thị trấn miền Bắc Israel đã làm 8 người thương vong.

Trong những tháng gần đây, các phái đoàn phương Tây, trong đó các nhà ngoại giao hàng đầu từ Pháp, Anh và Đức đã tới Lebanon để kêu gọi các bên kiềm chế và thảo luận về các giải pháp cho cuộc xung đột tại biên giới Israel - Lebanon. Trong đó, Pháp đưa ra kế hoạch thúc đẩy các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột Israel - Hezbollah, với việc Hezbollah rút lui khỏi biên giới khoảng 12km và Israel tạm dừng các cuộc tấn công.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận