Cuộc khủng hoảng nước ảnh hưởng tới 1/4 nhân loại

Cuộc khủng hoảng nước ảnh hưởng tới 1/4 nhân loại

Báo cáo công bố hàng năm của Viện Tài nguyên thế giới cho thấy, 25 quốc gia, chiếm 1/4 dân số toàn cầu, chịu áp lực về nước cực kỳ cao mỗi năm, trong đó Bahrain, Cộng hoà Síp, Kuwait, Lebanon và Oman là 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 

“Tình trạng căng thẳng về nước cực kỳ cao” có nghĩa là các quốc gia đang sử dụng gần như toàn bộ lượng nước họ có, tức là ít nhất 80% nguồn cung cấp tái tạo được.

Trên toàn cầu, nhu cầu về nước đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 1960 và báo cáo dự đoán rằng nhu cầu sẽ tăng thêm 20% đến 25% vào năm 2050. Nhu cầu về nước gia tăng bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó có dân số ngày càng tăng và nhu cầu của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, cùng với chính sách sử dụng nước không bền vững, thiếu đầu tư vào cơ sở hạ tầng. Báo cáo dự đoán, tại Trung Đông và Bắc Phi, những khu vực căng thẳng về nước nhất trên thế giới, với toàn bộ dân số sẽ sống trong tình trạng căng thẳng về nước cực kỳ cao vào giữa thế kỷ này.

Ở Bắc Mỹ và châu Âu, dù nhu cầu về nước đã ổn định nhờ đầu tư vào các biện pháp sử dụng nước hiệu quả, song điều đó không đồng nghĩa với tất cả. Như tại Mỹ, 6 tiểu bang đang trải qua tình trạng căng thẳng về nước cực kỳ cao, trong đó có Arizona và New Mexico. Theo Chuyên gia khí hậu Johannes Cullmann, tài nguyên nước không phải là vấn đề của riêng bất kỳ quốc gia nào. Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng nếu tình trạng căng thẳng về nước trở nên trầm trọng hơn, gây khó khăn cho các quốc gia sản xuất một số mặt hàng nhất định.

“Vòng tuần hoàn nước kết nối chúng ta. Nước thực sự là thứ kết nối mọi hoạt động của con người trên hành tinh và không một quốc gia nào có thể thực sự làm chủ được tình trạng thay đổi nước hoặc chu trình nước trên hành tinh này. Bạn không thể nói, tôi đang ở Australia, tôi không phải là một phần của vòng tuần này. Australia phụ thuộc vào những gì Ấn Độ làm, Trung Quốc hay các quốc gia Nam Mỹ làm. Đó là lý do tại sao nước rất quan trọng. Ngay cả những người từng nghĩ rằng nước là vấn đề của những người nghèo ở Nam bán cầu cũng bắt đầu cảm nhận được điều đó”, ông Cullmann nhấn mạnh.  

Dự kiến, thế giới sẽ có thêm 1 tỷ người sống trong điều kiện căng thẳng về nước với mức độ "cực kỳ cao" vào giữa thế kỷ này. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi theo một kịch bản lạc quan mức tăng nhiệt độ trung bình được giới hạn trong khoảng từ 1,3°C đến 2,4°C. Tại Hội nghị toàn cầu về nước lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố New York, Mỹ hồi tháng 3 vừa qua, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các quốc gia hợp tác với nhau, cùng hành động, nếu không sẽ phải đối mặt với nạn đói, xung đột và di cư bắt buộc do tình trạng khan hiếm nước ngày càng trầm trọng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận