Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/6

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/6

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine giải thích lý do tại sao cuộc phản công chưa đạt được bước tiến đáng kể. Ông Reznilkov giải thích rằng việc chiếm được một số ngôi làng nhỏ cách xa các tuyến phòng thủ chính của Nga "không phải là sự kiện chính" của cuộc phản công trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 28/6.

Ông Reznikov tuyên bố rằng phần lớn quân dự bị chính của Kiev, bao gồm hầu hết các lữ đoàn được đào tạo ở phương Tây và được trang bị xe tăng và xe bọc thép do NATO cung cấp, cho đến nay vẫn chưa được sử dụng trong cuộc phản công.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh rằng Nga không thể từ bỏ mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine. "Tổng thống Vladimir Putin đã có các bài phát biểu dài đánh giá về tình hình hiện tại trong vài ngày qua, đặc biệt nhấn mạnh rằng, khi vượt qua âm mưu binh biến, Nga đã không nhượng bộ một chút nào về các mục tiêu của chiến dịch chiến dịch quân sự đặc biệt và không mất bất kỳ vị trí nào trên chiến trường. Nga có thể từ bỏ những mục tiêu đã được đặt ra, ông Lavrov nói trên Channel One.

Ngoại trưởng Lavrov cũng nhấn mạnh rằng Nga không thể thay đổi cách tiếp cận đối với việc tiến hành chiến dịch đặc biệt chừng nào phương Tây còn cố tình gây ra mối đe cho an ninh của Nga bằng cách chuyển vũ khí sát thương vào Ukraine.

Nga tấn công kho nhiên liệu của quân đội Ukraine bằng vũ khí chính xác. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã tấn công các địa điểm lọc dầu và kho chứa nhiên liệu của Ukraine, được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Kiev ở Donbass.

"Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác vào các địa điểm lọc dầu và kho chứa nhiên liệu được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho quân đội Ukraine ở Donbass. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị phá. Theo Konashenkov, mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được.

Lực lượng phòng không Nga đã phá 6 tên lửa HIMARS và 3 tên lửa tầm xa Storm Shadow. Ngoài ra, các hệ thống phòng không của Nga đã phá 8 UAV của Ukraine tại các khu vực gần các khu định cư Opytnoye ở Cộng Nhân dân Donetsk (DPR), Karmazinovka, Privolye, Ploshchanka và Oborotnovka ở Cộng Nhân dân Lugansk (LPR), Balochki và Peremozhnoye ở Vùng Zaporizhzhia.

Nga tập kích tên lửa vào căn cứ tạm thời của các chỉ huy quân sự Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/6 thông báo rằng các lực lượng nước này đã phá một căn cứ tạm thời dành cho các chỉ huy của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 Ukraine tại thành phố Kramatorsk.

Tướng I-gô Cô-na-sen-cốp, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, đã nói với báo chí rằng "Điểm tập kết tạm thời của các chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 56 quân đội Ukraine tại thành phố Kramatorsk thuộc Cộng Nhân dân Donetsk đã bị đánh trúng."

Trực thăng Nga phóng tên lửa phá đoàn xe bọc thép của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 6 công bố video cho thấy trực thăng của nước này phá xe bọc thép của các lực lượng Ukraine ở phía nam Donetsk.

Theo Sputnik, các máy bay trực thăng tấn công của Nga đã sử dụng tên lửa có dẫn đường để bắn hạ đoàn xe của đối phương. Trực thăng Nga đã xác định vị trí đoàn xe bọc thép trong đoạn video mà Sputnik đăng tải, và tên lửa có độ chính xác cao đã tiêu diệt từng chiếc xe.

Vùng trời của Kiev được bảo vệ bởi hệ thống phòng không RBS 70. Theo Lục quân Ukraine, Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn RBS 70, do Điển sản xuất, đã được bố trí ở khu vực Kiev từ đầu tháng 5 và hiện là một phần của mạng lưới phòng không nhiều lớp mà Ukraine đang cố gắng xây dựng cùng với một loạt hệ thống phương Tây khác nhằm ngăn chặn các cuộc tập kích đường không của Nga.

Theo binh sĩ Dmytro, chỉ huy đơn vị phòng không vận hành RBS 70 ở Kiev, hệ thống này hiệu quả nhất khi chống lại các phương tiện bay không người lái, trực thăng và máy bay.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận