Đối thủ cuối cùng rút lui, ông Trump rộng đường giành suất đề cử của đảng Cộng hòa

Đối thủ cuối cùng rút lui, ông Trump rộng đường giành suất đề cử của đảng Cộng hòa

Bà Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, là đối thủ còn lại duy nhất của cựu Tổng thống Donald Trump trong mùa bầu cử sơ bộ nhằm giành được suất đề cử của đảng cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay. Việc bà Nikki Haley rút lui có thể hiểu là bà không còn hy vọng sẽ trở thành đại diện của đảng khi tiếp tục thất bại ở ngày Siêu thứ Ba khi có tới 15 tiểu bang và 1 vùng lãnh thổ Mỹ tiến hành bầu cử sơ bộ và họp kín của đảng.

Trong khi ông Trump chiến thắng ở 14 trên 15 bang thì bà Nikki Haley chỉ giành thắng lợi ở bang Vermont. Trước đó, bà Nikki Haley mới chỉ có thắng lợi duy nhất ở cuộc bầu cử sơ bộ tại Đặc khu Colombia cuối tuần qua. Hiện bà Nikki Haley mới chỉ có 43 đại biểu so với 764 đại biểu của ông Trump.

Việc đối thủ cuối cùng rút lui sẽ khiến ông Trump rộng đường trở thành đại diện chính thức của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống và khả năng cuộc bầu cử năm nay sẽ là màn tái đấu với đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ. Sau ngày Siêu thứ Ba, ông Joe Biden hiện đã có 1.572 đại biểu và chỉ cần 1.968 trên tổng số 3.934 đại biểu để trở thành đại diện của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận