Gần như không còn trở ngại, cặp đôi Biden-Trump tiến sát tới suất đề cử của đảng

Gần như không còn trở ngại, cặp đôi Biden-Trump tiến sát tới suất đề cử của đảng

Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đều áp đảo các đối thủ khác và có những chiến thắng gần như tuyệt đối trong ngày bầu cử sơ bộ Siêu thứ Ba.

Tổng thống Joe Biden có chiến thắng ở 14/15 bang và thất bại duy nhất của ông Biden cho đến thời điểm hiện nay là ở vùng lãnh thổ Samoa. Chiến thắng của ông Biden còn vang dội hơn so với năm 2020 khi ông chỉ giành được 10/14 bang.

Trong khi đó, trong ngày Siêu thứ Ba, cựu Tổng thống Trump cũng đã giành được thắng lợi tại 14 bang và chỉ thất bại ở bang Vermont trước đối thủ Nikki Haley.

Chiến thắng của ông Trump trong ngày Siêu thứ Ba năm nay cũng khá ấn tượng so với hồi năm 2016 khi ông chỉ giành được 7 trên tổng số 11 cuộc bầu cử sơ bộ.

Sau khi chỉ giành được chiến thắng ở bang Vermont, bà Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc ngày 06/03 đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử của mình. Bà Nikki Haley cho biết ông Donald Trump có thể sẽ đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống nhưng bà Haley không cam kết sẽ ủng hộ ông Donald Trump.

Bà Haley là đối thủ cuối cùng của ông Trăm và là nữ ứng cử viên đầu tiên từng giành chiến thắng ở hai cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, ở phía đảng Dân chủ, ứng cử viên Dean Phillips, Hạ nghị sỹ bang Minessota cùng ngày cũng đã tuyên bố rút lui. Ông Phillips cũng tuyên bố ủng hộ Tổng thống Biden trở thành đại diện đảng Dân chủ trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.   

Với việc giành chiến thắng áp đảo trong ngày Siêu thứ Ba và các ứng cử viên khác rút lui, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng gần như chắc chắn sẽ là cuộc đua song mã giữa ông Biden và ông Trump, màn tái đấu giữa hai ứng cử viên Tổng thống đầu tiên kể từ năm 1956.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận