Khi Nhật Bản phóng tên lửa RIM-162 ESSM trong tập trận chung với Mỹ, điều gì sẽ xảy ra?

Khi Nhật Bản phóng tên lửa RIM-162 ESSM trong tập trận chung với Mỹ, điều gì sẽ xảy ra?

Trong cuộc huấn luyện với hải quân Mỹ (USN) tại Hawaii tuần trước trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc ở tây Thái Bình Dương, một tàu chiến của hải quân Nhật Bản đã bắn tên lửa phòng không RIM-162 Evolved Sea Sparrow (ESSM).

Theo nhiều chuyên gia cảnh báo, một cuộc đụng độ hải quân với Trung Quốc ở biển Hoa Đông gần quần đảo Ryukyu (Nansei theo cách gọi của Nhật Bản) và Okinawa là kịch bản có khả năng xảy ra, đặc biệt là sau các động thái quân sự gần đây của Trung Quốc với Đài Loan.

Theo các chuyên gia, hiện nay có rất ít cơ hội thành công của bất kỳ lực lượng đơn lẻ nào đối đầu với một Trung Quốc vượt trội về mặt hậu cần. Hải quân Trung Quốc (PLAN) và lực lượng không quân (PLAAF) chỉ có một lực lượng tổng hợp mới có khả năng gây ra khó khăn nghiêm trọng. Động thái tập trận chung là một lời cảnh báo đe gửi đến Bắc Kinh vì điều này.

Một tên lửa Sea Sparrow tiến hóa (ESSM) rời buồng phóng thẳng đứng của tàu chiến JS Suzutsuki ở biển Hawaii vào ngày 23/6.

Vào ngày 23 tháng 6, một tên lửa Sea Sparrow tiến hóa (ESSM) đã rời buồng phóng thẳng đứng của tàu chiến JS Suzutsuki ở biển Hawaii.

Lời cảnh báo

Tên lửa từ hầm phóng thẳng đứng (VLS) đã được tên lửa bắn trúng tàu khu trục JS Suzutsuki của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF). Tên lửa bắn trúng một máy bay không người lái mô phỏng mục tiêu của kẻ thù.

Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu JS Suzutsuki "đang được điều động huấn luyện với Mỹ, đã phóng tên lửa ESSM ở vùng biển xung quanh Hawaii để hỗ trợ hải quân Mỹ".

Theo các chuyên gia phân tích, từ "hỗ trợ" đề cập đến khả năng phối hợp tương tác giữa hải quân Nhật Bản và Mỹ. Các tàu chiến của Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF) có thể được coi là một phần của hạm đội kết hợp, cung cấp khả năng phòng không tích hợp cho cả các tàu hải quân Mỹ (USN) và Lực lượng này có thể thực hiện các cuộc tấn công chống tàu lớn hơn hoặc thậm chí tấn công trên bộ.

Theo Noguchi Yuta, chỉ huy trưởng của JS Suzutsuki, chúng tôi đã thể hiện hết khả năng của các hệ thống vũ khí được lắp đặt, thành công trong việc hạ gục mục tiêu và cải thiện khả năng chiến thuật khi phối hợp tác chiến. Tinh thần của thủ đoàn cũng rất cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ.

Ông Yuta cũng tuyên bố trong cuộc tập trận, "Đó là hiện thực hóa một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, một môi trường an ninh không dung thứ cho bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực."

Hải quân Nhật Bản trong một cuộc tập trận với hải quân Mỹ.

Hải quân Nhật Bản trong một cuộc tập trận với hải quân Mỹ.

Theo một số chuyên gia, cuộc tập trận dường như là phản ứng trước việc các máy bay ném bom chiến lược H-6 Trung Quốc và Tu-95 Nga tiến hành tuần tra chung trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (INDOPACOM) đã đăng các bức ảnh cho thấy máy bay F-16 của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JASDF) bay cùng với máy bay F-35 của Mỹ và máy bay tiếp nhiên liệu trên không.

Trước đó, JMSDF cũng đã tải lên hình ảnh tàu khu trục lớp Maya JS Haguro tham gia cuộc tập trận song phương phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMD) với tàu sân bay USS John Finn thuộc Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ.

Tên lửa Sea Sparrow phiên bản cải tiến

Tên lửa RIM-162 ESSM là một biến thể của tên lửa RIM-7 Sea Sparrow (SSM), một biến thể phóng từ biển của tên lửa không đối không AIM-7 Sparrow (AAM), được tạo ra để thay thế cho những loại tên lửa thế hệ trước lỗi thời.

Điều thú vị là tên lửa phóng từ biển SSM được tạo ra để đối phó với tên lửa hành trình chống hạm của Liên Xô sau vụ đánh chìm tàu khu trục INS Eilat của Israel năm 1967.

Bốn quốc gia NATO—Đan Mạch, Italia, Na Uy và Mỹ—ký một biên bản ghi nhớ vào năm 1968 để cùng nhau phát triển hệ thống tên lửa Seasparrow (NSSMS). Sau đó, hiệp hội "chim sẻ biển" của NATO được thành lập và hiện có tới 12 quốc gia thành viên.

Nhật Bản là một trong số ít các quốc gia không phải thành viên NATO đang sở hữu hệ thống này. Nó được lắp đặt trên các tàu sân bay trực thăng Hyuga, khinh hạm lớp Akizuki, Takanamim và Murasame, cũng như được bắn từ các bệ phóng thẳng đứng.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), "Vào tháng 4/1991, Văn phòng Dự án Sea Sparrow của NATO đã đề xuất lên Ban chỉ đạo Dự án Sea Sparrow việc nâng cấp NSSMS nhằm cải thiện hiệu suất chống lại các mối đe ở độ cao thấp có khả năng di chuyển nhanh hơn và cơ động hơn."

Tập đoàn Raytheon sau đó bắt đầu phát triển một biến thể tiên tiến vào năm 1995, nhằm tăng tốc độ tối đa của tên lửa lên Mach 2 và cho phép nó thực hiện các thao tác cơ động hơn.

So với RIM-7, ESSM có khả năng liên kết dữ liệu giữa hành trình, hệ thống dẫn đường quán tính được cập nhật, radar bán chủ động được thiết kế lại và phần đầu đạn được thiết kế lại.

Tên lửa RIM-162 ESSM.

Tên lửa RIM-162 ESSM.

Tên lửa hoạt động như thế nào?

Tên lửa có đường kính 0,254 mét và chiều dài 3,64 mét, có tầm bắn khoảng 50 km, chạy bằng nhiên liệu rắn và có thể đạt tốc độ Mach 4.

Để dẫn đường, nó sử dụng radar quán tính và bán chủ động. Định hướng từ đầu đến cuối (HAW), định hướng giữa giữa chặng đường (MCG) và định hướng đầu cuối băng tần X hoặc định hướng giữa chặng đường kết hợp với định hướng đầu cuối băng s là ba chế độ khác nhau mà hệ thống định hướng ESSM hoạt động.

Tên lửa sử dụng khả năng dẫn đường bán chủ động từ khi phóng tới mục tiêu khi sử dụng chế độ HAW. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính của nó trong MCG để bay đến điểm được lập trình sẵn và cập nhật mục tiêu trong quá trình bay.

Tên lửa ESSM được coi là vũ khí tiên tiến nhất mà hải quân Nhật Bản hiện đang sử dụng để bảo vệ nước này trước nguy hiểm trên biển.

Lê Hưng(Nguồn: Eurasian Times)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Phẫn nộ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận