Khi Trung Quốc chiêu mộ nhiều cựu phi công NATO, phương Tây lo ngại.

Khi Trung Quốc chiêu mộ nhiều cựu phi công NATO, phương Tây lo ngại.

Chính phủ Đức thông báo sẽ dừng "ngay lập tức" việc các cựu phi công Luftwaffe của nước này tới Trung Quốc để tham gia đào tạo phi công chiến đấu. Đây là diễn biến gần đây nhất liên quan đến các cựu phi công từ nhiều quốc gia NATO được Bắc Kinh tuyển dụng để giúp nước này mở rộng sức mạnh không quân của mình.

Động thái này xảy ra sau khi một phương tiện truyền thông Đức tiết lộ thông tin về một cựu sĩ quan Luftwaffe, cụ thể là một cựu phi công chuyên điều khiển chiến đấu cơ Eurofighter EF2000, người đã được Trung Quốc tuyển dụng để chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình.

Chính phủ Đức hành động

Trong cuộc gặp gần đây với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Vladimir Pistorius đã kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt việc để các cựu binh Đức huấn luyện phi công chiến đấu. Der Spiegel, tạp chí tin tức hàng tuần của Đức, cũng là nguồn đầu tiên đưa tin về câu chuyện, cho biết. Cuộc gặp được cho là đã diễn ra bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore, một hội nghị thượng đỉnh quốc phòng ở châu Á.

Phương Tây lo lắng khi Trung Quốc chiêu mộ nhiều cựu phi công NATO - 1

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius phát biểutại Đối thoại Shangri La ở Singapore vào ngày 4/6/2023.

Ngoài ra, ông Pistorius đã cảnh báo Lý Thượng Phúc rằng "Bắc Kinh chắc chắn sẽ không lấy làm vui" nếu Đức cố gắng làm điều gì đó tương tự để hiểu rõ hơn về chuyên môn quân sự của Trung Quốc.

Mặc dù Pistorius mô tả cuộc gặp là một cuộc trò chuyện "rất cởi mở" cho phép bày tỏ những khác biệt về quan điểm giữa Berlin và Bắc Kinh, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã phản ứng "rất thận trọng" trước yêu cầu của ông.

Được biết, ông Lý Thượng Phúc đã cố gắng giảm bớt tầm quan trọng của các cựu phi công người Đức, những người được tuyển dụng thông qua các kênh hợp pháp.

Theo báo chí Đức, các cựu phi công Luftwaffe đã được các doanh nghiệp ở New Zealand và Nam Phi tuyển dụng trước khi được phân công để đảm nhận các vị trí ở Trung Quốc và những phi công này được trả lương rất cao.

Phương Tây lo lắng khi Trung Quốc chiêu mộ nhiều cựu phi công NATO - 2

Trong Cuộc tập trận Blue Flag 2021 tại Căn cứ Không quân Ovda ở Israel vào tháng 10 năm 2021, các nhân viên mặt đất đã ra hiệu cho phi công của một chiếc Eurofighter Luftwaffe.

Những lo ngại về an ninh

Không ngạc nhiên khi những tiết lộ về vụ việc trên đã dẫn đến sự chỉ trích gay gắt từ các đối thủ chính trị của Pistorius và Đảng Dân chủ Xã hội (SDP) của ông.

Theo Marie-Agnes Strack-Zimmermann, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Đức và là thành viên của Đảng Dân chủ Tự do (FDP), đã đến lúc sự ngây thơ này phải chấm dứt. Sau một thời gian phục vụ, các cựu binh Luftwaffe đã huấn luyện phi công máy bay chiến đấu ở Trung Quốc là một sự phẫn nộ, chúng tôi không thể chấp nhận điều đó.

Strack-Zimmermann kêu gọi siết chặt các quy định quản lý loại công việc mà cựu quân nhân có thể đảm nhận, lưu ý rằng họ chỉ được phép cung cấp hướng dẫn cho các đồng minh NATO và các "đối tác chiến lược" khác.

Nhiều chi tiết cụ thể về một trong số cựu phi công đã tham gia huấn luyện cho Trung Quốc đã được công bố. Cụ thể, phi công Alexander H, với biệt hiệu "Limey", từng là phi công Eurofighter của Lực lượng Không quân Chiến thuật 73 "Steinhoff" của Luftwaffe, có trụ sở tại Rostock-Laage ở phía đông nước Đức. Alexander H. đã từng hướng dẫn cho đơn vị huấn luyện Eurofighter của Đức tại đây.

Alexander H. được cho là đã đăng ký chuyển ra nước ngoài vào năm 2013 sau khi rời Đức. Địa điểm của anh ấy là Qiqihar ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc.

Căn cứ này hiện là vị trí đóng quân của máy bay ném bom chiến đấu đa năng J-16 thuộc Lữ đoàn Không quân số 3 của Không quân Trung Quốc. Đơn vị này vẫn trang bị máy bay chiến đấu J-8 vào thời điểm Alexander H. lần đầu tiên làm việc ở đó cho đến năm 2018, khi những chiếc J-16 hiện đại hơn được sử dụng.

Phương Tây lo lắng khi Trung Quốc chiêu mộ nhiều cựu phi công NATO - 3

Trong quá trình huấn luyện không đối không, một cặp Eurofighters từ Tactical Air Force Wing 73 Steinhoff được sử dụng.

Các quan chức an ninh Đức đã xác nhận rằng "rất có thể phi công này đã truyền lại chuyên môn quân sự và chiến thuật tác chiến bí mật, thậm chí là kịch bản thực hành tấn công", mặc dù loại hình đào tạo và chuyên môn mà Alexander H. đã truyền lại cho Không quân Trung Quốc vẫn chưa rõ ràng.

Cách để thuê cựu phi công

Theo Bộ Quốc phòng Đức, "Trung Quốc đang cố gắng thông qua các cơ quan bên ngoài, tuyển dụng cựu phi công NATO làm người hướng dẫn và các cựu phi công Luftwaffe của Đức đã bị nhắm mục tiêu trong những nỗ lực này."

Các cựu phi công Luftwaffe thường nghỉ hưu ở tuổi 41 khi đứng trước lời đề nghị hấp dẫn từ Trung Quốc và rất khó để từ chối. Những người đảm nhận công việc ở Trung Quốc có thể nhận được mức lương khoảng 270.000 USD mỗi năm thay vì chỉ một nửa tháng lương cuối cùng của họ.

Theo Der Spiegel, Học viện bay thử nghiệm của Nam Phi (TFASA), một công ty trước đây đã huấn luyện các phi công Trung Quốc ở Nam Phi, tuyển dụng các cựu phi công Luftwaffe.

Dưới sự bảo trợ của TFASA, một cựu phi công Luftwaffe khác, Peter S, người cũng từng phục vụ tại Laage, được cho là đã huấn luyện cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Cựu phi công lái máy bay tấn công Tornado cho Hải quân Đức, Dirk J, được xác định là cựu phi công quân sự người Đức thứ ba cũng tham gia hỗ trợ PLA. Dirk J. bắt đầu làm việc với tư cách là "nhà tư vấn hàng không cấp cao" ở Trung Quốc vào năm 2013.

Phương Tây lo lắng khi Trung Quốc chiêu mộ nhiều cựu phi công NATO - 4

Một chiếc J-16 Flanker của Không quân PLA cất cánh.

Những quốc gia khác trong NATO

Khi Daniel Edmund Duggan, cựu phi công lái máy bay phản lực AV- 8B Harrier II của quân lục chiến Mỹ bị bắt tại Úc vào năm ngoái, vấn đề về các cựu phi công NATO làm việc cho PLA đã trở nên rất nổi bật.

Anh ta bị cáo buộc đã huấn luyện các phi công của Hải quân Trung Quốc sử dụng hàng không mẫu hạm. Duggan phủ nhận việc vi phạm pháp luật và tiếp tục bị giam giữ ở Australia. Anh ta vẫn có thể phải đối mặt với việc dẫn độ về Mỹ.

Phương Tây lo lắng khi Trung Quốc chiêu mộ nhiều cựu phi công NATO - 5

Các phi công phương Tây đứng trước một máy bay huấn luyện phản lực FTC-2000 của Trung Quốc, theo một bức ảnh từ trang web TFASA.

Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh cũng tiết lộ rằng hàng chục cựu phi công quân sự của Anh cũng đã tham gia đào tạo phi công cho quân đội Trung Quốc trong năm ngoái, chủ yếu thông qua TFASA. Phi công chiến đấu cơ phản lực và phi công trực thăng là những ứng viên được tuyển dụng thường xuyên nhất.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Anh cho biết: "Chúng tôi đang đưa ra các bước quyết định để ngăn chặn các kế hoạch tuyển dụng của Trung Quốc." Đạo luật Bí mật chính thức sẽ được tuân theo bởi tất cả nhân viên đang làm việc và cựu nhân viên, trong khi Dự luật An ninh Quốc gia mới sẽ tạo ra các công cụ bổ sung để giải quyết các thách thức an ninh đương đại, bao gồm cả vấn đề này.

Các quốc gia khác cũng đã nỗ lực giải quyết vấn đề cựu quân nhân phục vụ cho PLA. Úc đã điều tra một số cựu phi công chiến đấu của họ khi họ đang tìm cách làm việc tại Trung Quốc. Canada cũng đang xem xét các cáo buộc tương tự liên quan đến một số cựu binh phi công chiến đấu của nước này.

Mặc dù hành động của các cựu phi công này không vi phạm nguyên tắc hay quy định, nhưng rõ ràng là phương Tây rất lo ngại về việc chia sẻ thông tin nhạy cảm với PLA, đặc biệt là trong thời điểm quan hệ giữa Bắc Kinh và phương Tây trở nên căng thẳng.

Phương Tây lo lắng khi Trung Quốc chiêu mộ nhiều cựu phi công NATO - 6

Vào tháng 4 năm 2018, một máy bay chiến đấu J-15 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi vấn đề các cựu phi công từ các lực lượng không quân phương Tây hỗ trợ PLA đã trở thành một vấn đề đáng kể khi Trung Quốc ngày càng được coi là thách thức số một đối với an ninh của Mỹ.

Một lần nữa, thật khó để đánh giá mức độ kiến thức chuyên môn của những cá nhân này và liệu họ có truyền đạt thông tin nhạy cảm về mặt chiến thuật hay không. Tuy nhiên, để ngăn chặn lỗ hổng bảo mật đáng báo động này, không chỉ Đức mà còn nhiều quốc gia khác trong khối phải hành động.

Lê Hưng(Nguồn: The Drive)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận