Lãnh đạo EU bình luận về sự phục hồi của hệ thống ngân hàng khu vực

Lãnh đạo EU bình luận về sự phục hồi của hệ thống ngân hàng khu vực

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu cho biết trong một tuyên bố đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh thường kỳ, Liên minh Ngân hàng châu Âu đã tăng đáng kể khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng trong khối. Ngoài ra, tuyên bố nhấn mạnh khả năng thanh khoản mạnh mẽ, vốn linh hoạt và lĩnh vực ngân hàng châu Âu hoạt động linh hoạt.

Thủ tướng Bỉ Alecxander de Cro nhấn mạnh tại hội nghị rằng chúng tôi không nhận thấy bất kỳ nguy cơ nào về sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng và đó là kết quả của các hoạt động đầu tư mà chúng tôi đã thực hiện từ năm 2008 và 2009, cũng như việc tuân thủ các quy định nghiêm ngặt mà chúng tôi đã đề ra. Tôi cho rằng các quy định ở châu Âu khác so với ở Mỹ và kết quả là chúng ta cũng sẽ thấy các phản ứng thị trường ở châu Âu sẽ khác so với ở Mỹ.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng hệ thống ngân hàng châu Âu hoạt động ổn định nhờ thực hiện nghiêm ngặt các quy định trong những năm qua. Ông tuyên bố rằng không có lý do gì phải lo lắng về tình hình tại ngân hàng lớn nhất của Đức sau khi cổ phiếu của ngân hàng này giảm mạnh. Theo thủ tướng Scholz, ngân hàng Đức đã hiện đại hóa cách thức hoạt động của mình và là một ngân hàng rất có lợi nhuận.

Có thể thấy rất rõ rằng trong những năm gần đây, chúng tôi đã thực hiện những quy định rất nghiêm ngặt và điều này đã được đền đáp xứng đáng. Hệ thống ngân hàng ổn định ở châu Âu, Liên minh châu Âu và khu vực đồng tiền chung châu Âu có cơ cấu quản lý thực hiện các quy định nghiêm ngặt và điều đó đã được đền đáp. Nó đặt chúng ta vào một tình huống mà chúng ta có thể nói rằng các cơ quan quản lý ngân hàng châu Âu và hệ thống tài chính rất mạnh mẽ và ổn định.

Giorgia Meloni, thủ tướng của Italy, khẳng định rằng không có gì đáng lo ngại về sự ổn định kinh tế của châu Âu và hệ thống ngân hàng châu Âu có những nguyên tắc cơ bản vững chắc.

Về phần mình, khi đề cập đến quyết định tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói rằng việc bình thường hóa chính sách cụ thể thông qua tăng lãi suất không phải là mối đe đối với các nguyên tắc cơ bản vững chắc của hệ thống ngân hàng.

Lời khẳng định và cũng là lời trấn an của giới lãnh đạo Liên minh châu Âu đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu của Ngân hàng lớn nhất nước Đức (Deutsche Bank) đã giảm mạnh trong thời gian qua sau khi hợp đồng hoán đổi nợ xấu cho thấy chi phí bảo hiểm khoản nợ của ngân hàng này đang ngày càng tăng. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau cuộc giải cứu khẩn cấp Ngân hàng Credit Suisse của Thuỵ Sỹ và sự sụp đổ của một số ngân hàng ở Mỹ đang làm dấy lên lo ngại về hiệu ứng lây lan trong lĩnh vực tài chính.

Sau cú sốc năm 2008, các ngân hàng châu Âu đã trải qua quá trình tái cơ cấu quy mô lớn và bảng cân đối kế toán của họ phải được củng cố đáng kể. Liên minh châu Âu vẫn phần nào dễ bị tổn thương trước cú sốc bởi họ có một liên minh tiền tệ trong khu vực đồng tiền chung châu Âu, nơi 20 quốc gia sử dụng chung đồng ơ-rô nhưng thiếu một liên minh tài chính. Trách nhiệm của mỗi chính phủ, không phải của một tổ chức duy nhất, vẫn là chính sách tài./. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận