Muôn kiểu ngụy trang độc đáo, lạ của Nga và Ukraine nhằm đánh lừa đối phương

Muôn kiểu ngụy trang độc đáo, lạ của Nga và Ukraine nhằm đánh lừa đối phương

Cấu trúc được cho là "ngôi nhà xe tăng" di động chạy băng băng trên chiến trường. (Nguồn: Twitter)

Một trong những chiến thuật quan trọng nhất trong chiến tranh là đánh lừa đối thủ. Trong quá khứ, quân đội các nước chế tạo ra những chiếc nộm binh lính, xe tăng, máy bay, hệ thống pháo và ngụy trang bằng cành cây để gây nhầm lẫn cho đối phương. Trong cuộc xung đột kéo dài 15 tháng, Nga và Ukraine được cho là đã sử dụng rất nhiều chiến thuật này.

"Ngôi nhà xe tăng" chạy băng băng trên chiến trường

Một số video được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây cho thấy Ukraine đã nâng cấp chiến thuật này lên một mức độ mới, khiến đối phương rất khó phát hiện.

Một ngôi nhà đang di chuyển giữa cánh đồng xanh tốt được mô tả trong một video đăng tải trên Twitter. Nhiều người nghĩ rằng đây có thể là một chiếc xe tăng hoặc một số phương tiện chiến đấu được chế trang giống như một ngôi nhà để lừa quân đội Nga.

Đoạn video này, được cho là quay ở Bakhmut, dài khoảng 15 giây. Một số người sử dụng mạng xã hội đã dự đoán kịch bản Ukraine có thể triển khai cả một tiểu đoàn xe tăng ngụy trang dưới vỏ bọc những ngôi nhà để nhanh chóng tiếp cận các vị trí của Nga.

Video được quay vào thời điểm các lực lượng Ukraine huy động nhiều loại xe tăng, bao gồm cả xe tăng Leopard-2 và xe chiến đấu bộ binh, để đối đầu với Nga. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video trực thăng của họ phá một xe tăng Leopard. Các nhà quan sát độc lập sau đó phát hiện ra rằng Nga đã tấn công máy kéo và các thiết bị nông nghiệp khác trong quá trình phân tích video. Tuy nhiên, một số binh lính Ukraine thừa nhận đã mất ít nhất một chiếc Leopard 2A6 vào ngày 8/6.

Theo các chuyên gia quân sự, trong một cuộc xung đột, phòng thủ luôn đơn giản hơn tấn công. Nga có lợi thế của bên phòng thủ, điều này khiến vũ khí và phương tiện của Ukraine có nguy cơ phải hứng chịu lực của đối phương. Ukraine phải tìm cách ngụy trang các phương tiện chiến đấu của họ vì điều này.

Hình nộm, mồi nhử và thiết bị mô phỏng

Ukraine đã sử dụng mô hình gỗ hoặc thiết bị bơm hơi có hình dạng giống hệ thống này để giảm nguy cơ các tổ hợp pháo HIMARS bị tập kích. Kiev cũng áp dụng chiến lược tương tự để bảo vệ nhiều loại vũ khí chiến đấu khác.

Theo một số phương tiện truyền thông, Ukraine đã bố trí các hình nộm HIMARS ở những khu vực mà thiết bị trinh sát của Nga dễ phát hiện và tấn công, khiến đối phương lãng phí nhiều tên lửa có độ chính xác cao. Theo một quan chức Ukraine, khi UAV Nga xác định dấu vết của khẩu đội HIMARS, họ sẽ coi đó là mục tiêu hàng đầu. Sau đó, các UAV này sẽ chuyển dữ liệu mục tiêu về trung tâm chỉ huy và phát lệnh tấn công.

Nga đã tuyên bố phá một số tổ hợp HIMARS của Ukraine vào năm 2022. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ukraine gần đây đã thông báo rằng 18 hệ thống HIMARS mà họ tiếp nhận của phương Tây vẫn còn nguyên vẹn và đang được cất giữ trong các boong-ke hạt nhân xây dưng từ thời Liên Xô để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc UAV.

Nga về phần mình cũng đang tìm cách sử dụng mồi nhử để qua mắt quân đội Ukraine. Nga đã sử dụng hình nộm hệ thống tên lửa phòng không trên mặt trận, theo nhiều hình ảnh và video được công khai trên mạng xã hội. Theo người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine, "Nga đã đưa ra chiến trường một số lượng lớn mô hình giống như hệ thống phòng không Buk-M1, Buk-M2, Tor, Pantsyr, S-300 và S-400."

Sử dụng lưới ngụy trang

Hai bên đã ngụy trang các loại vũ khí của họ bằng cả vật liệu truyền lẫn hiện đại vì các phương tiện quân sự và hệ thống vũ khí hạng nặng có thể dễ dàng trở thành "con mồi" của UAV trinh sát và tấn công.

Chẳng hạn, Ukraine đã trang bị cho xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng, thậm chí là vũ khí di động bằng dây điện hoặc lưới ngụy trang để bẫy máy bay không người lái trước khi chúng tiếp cận mục tiêu. Điều này nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử của Nga, chẳng hạn như UAV Lancet luôn bay lảng vảng trên chiến trường để tìm kiếm và phá thiết bị của Ukraine trên tiền tuyến.

Muôn kiểu ngụy trang độc, lạ của Nga và Ukraine nhằm đánh lừa đối phương - 1

Bức ảnh xe chiến đấu M2A2 Bradley trong màu sơn camo ở Ukraine.

Màu sơn của phương tiện và những thay đổi so với màu sơn của chúng được thực hiện trên các phương tiện giao thông, phần lớn trong số đó là do sơn xe bị thay đổi, sơn xe bị hỏng và sơn xe bị thay đổi.

Ngoài việc sử dụng lưới và dây điện, Ukraine còn sử dụng "ngụy trang kỹ thuật số" để phân biệt UAV Nga với nhau. Một bức ảnh chụp những chiếc M2A2 Bradley do Mỹ sản xuất được sơn màu ngụy trang của Ukraine đã được công bố trên mạng xã hội vào tháng 4/2023. Hai chiếc xe bọc thép M2A42 Bradley được hiển thị trong ảnh.

Một chiếc được sơn màu xanh lá cây đậm đặc, trong khi chiếc còn lại được sơn màu camo xanh lá cây. Một chiếc M2A2 Bradley khác trong màu sơn sa mạc cũng được mô tả trong một video khác.

Ngay từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga cũng đang tìm cách ngụy trang cho các loại phương tiện và vũ khí. Để tránh bị đối phương phát hiện, quân đội nước này đã sử dụng cành cây, thậm chí cả những tấm thảm lớn phủ lên xe tăng hoặc xe bọc thép.

Ngoài ra, Moskva sử dụng một lớp ngụy trang đặc biệt làm giảm khả năng hiển thị của các phương tiện chiến đấu trước quang phổ hồng ngoại và radar. Lớp ngụy trang này là vật liệu tổng hợp được phủ lên trên thiết bị, có tác dụng làm giảm mức độ bức xạ nhiệt của xe tăng lên đến mức nó gần như lẫn với môi trường xung quanh. Với lớp ngụy trang này, khả năng phát hiện radar của radar sẽ giảm đáng kể.

Ngụy trang bằng gỗ tre

Để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa của đối phương, Quân đội Nga đã bọc xe tăng bằng nhiều loại vật liệu khác nhau. Những chiếc xe tải quân sự của Nga đã thu hút sự chú ý vào năm 2022 khi chúng được trang bị các tấm kim loại phế liệu và gỗ. Nhiều người tin rằng những tấm gỗ này được tạo ra để che chắn bộ tản nhiệt của xe tải và chúng được lấy từ các khu rừng mà nó đi qua.

Giáp lồng

Ngoài ra, Nga cũng lắp đặt giáp lồng cho các phương tiện. Nga dường như đã trang bị giáp lồng cho hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A để đối phó với máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, theo một hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội hồi tháng 4. Ngoài ra, Nga được cho là đã lắp giáp lồng cho những chiếc xe tăng T-62 cũ của nước này trước khi đưa chúng ra mặt trận. Giáp lồng là một hệ thống phòng thủ đặc biệt được sử dụng cho các phương tiện quân sự hạng nặng để phòng thủ trước tên lửa Javelin cùng các tên lửa chống tăng khác, giảm bớt tác động của cuộc tấn công bằng UAV hoặc vũ khí chống tăng sử dụng đạn nổ mạnh chống tăng (HEAT). ngại.

Đánh lừa radar

Moskva đã triển khai các biện pháp đối phó, chẳng hạn như việc sử dụng thiết bị phản xạ radar chóp, khi quân đội Ukraine tiếp tục đẩy mạnh cuộc tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa như hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Cơ chế của việc sử dụng thiết bị phản xạ radar là tạo ra hình ảnh ảo bên cạnh các hình ảnh thực trên thiết bị radar vệ tinh của đối thủ. Nga đã lắp đặt các thiết bị này cạnh cầu Kerch, kết nối lục địa Nga với bán đao Crimea, hoặc trong vùng nước ở phía tây cầu Antonivsky và gần cầu đường sắt bắc qua sông Dnieper, tạo ra những cây cầu "ma" đánh lừa radar vệ tinh, khiến hệ thống tên lửa của đối phương dễ nhầm lẫn khi tấn công.

Khói ngụy trang

Trên chiến trường, các thiết bị phun khói ngụy trang cũng được sử dụng rộng rãi. Trong trường hợp khẩn cấp, đây là cách ngụy trang nhanh nhất.

Do đó, các xe đặc chủng sẽ phun màn khói dày đặc có tác dụng vô hiệu hóa phần lớn các thiết bị trinh sát điện tử của đối phương, kể cả hệ thống dẫn đường dành cho tên lửa tấn công, khi phát hiện mối nguy hiểm trên chiến trường. Các màn khói ngụy trang thường có kích thước lớn hơn nhiều so với thiết bị quân sự mà nó bảo vệ.

Hồng Anh(VOV.VN/Eurasia Times)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận