Mỹ thông qua thương vụ bán tên lửa Tomahawk cho Nhật Bản

Mỹ thông qua thương vụ bán tên lửa Tomahawk cho Nhật Bản

Chú thích ảnh
Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu khu trục USS Barry trên Địa Trung Hải. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ đã phê duyệt thương vụ trị giá 2,35 tỷ USD, trong đó có 2 loại tên lửa Tomahawk với tầm bắn khoảng 1.600km. Mục đích của thương vụ này là nhằm cải thiện an ninh của Nhật Bản - một đồng minh lớn của Mỹ, một nhân tố đóng góp vào sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong tuyên bố, bộ nhấn mạnh thương vụ này sẽ cải thiện năng lực của Nhật Bản trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện nay và trong tương lai, thông qua việc cung cấp tên lửa tầm xa, đất đối đất truyền thống có thể ngăn chặn các mối đe dọa ngày càng tăng.

Trước đó, phát biểu tại một ủy ban quốc hội vào tháng 2 năm nay, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ đang thúc đẩy kế hoạch mua 400 tên lửa Tomahawk trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng của nước này.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận