Nhân tố giúp Nga thay đổi cục diện trên tiền tuyến

Nhân tố giúp Nga thay đổi cục diện trên tiền tuyến

Nga sử dụng UAV FPV như thế nào?

Trong một số trường hợp, máy bay không người lái FPV được phát triển nhằm phục vụ cho các hoạt động chiến đấu trên không. Quân đội Nga đã tận dụng khả năng của loại máy bay không người lái này, tích hợp chúng vào các hoạt động trinh sát và giám sát.

Việc quân đội Nga tích hợp máy bay không người lái FPV cho các hoạt động chiến đấu thể hiện sự thay đổi chiến lược, hướng tới chiến thuật tác chiến hiện đại. Chiến lược này nêu bật khả năng thu thập dữ liệu chiến trường theo thời gian thực, cải thiện nhận thức tình huống và lợi thế chiến thuật khi làm nhiệm vụ.

Những máy bay không người lái FPV được trang bị camera có độ phân giải cao và hệ thống định vị tiên tiến, cung cấp các phân tích cho phép quân đội Nga quan sát phạm vi rộng lớn một cách hiệu quả.

Các chuyên gia quân sự đánh giá, việc Nga tiếp tục nâng cao năng lực của máy bay không người lái, công nghệ và cải tiến UAV FPV mang lại những thành công to lớn cho Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Sputnik đã tìm hiểu các đặc điểm độc đáo, khả năng hoạt động và những tiến bộ của máy bay không người lái FPV của Nga, đặc biệt là những loại do quân đội Nga phát triển.

Trước khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga đã nghiên cứu công nghệ UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Đáng chú ý, Nga đã giới thiệu máy bay không người lái Grom, Okhotnik và Orlan-10. Tuy nhiên, Moscow chưa triển khai hàng loạt những loại UAV này cho đến khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, quân đội Nga tăng cường sử dụng UAV để nhắm vào các mục tiêu của Kiev. Các chuyên gia chỉ ra rằng những máy bay không người lái FPV của Nga vượt trội về tốc độ, khả năng cơ động và tấn công các mục tiêu di động.

Các loại máy bay không người lái FPV của Nga

Hortensia là máy bay không người lái chiến đấu FPV đầu tiên được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ, bao gồm thu thập thông tin và vận chuyển hàng hóa. Được phát triển bởi phòng thiết kế Hortensia ở St. Petersburg và bắt đầu triển khai số lượng lớn tới tiền tuyến vào tháng 11/2023.

Nga có khả năng sản xuất khoảng 3.000 UAV này mỗi tháng, với mỗi chiếc có giá khoảng 450 USD.

Theo truyền thông Nga, việc đưa công nghệ chụp ảnh nhiệt vào nâng cấp máy bay không người lái FPV cho phép binh sĩ Nga thực hiện các hoạt động chiến đấu về đêm. UAV này được thiết kế để vô hiệu hóa các phương tiện bọc thép hạng nhẹ và hạng nặng của đối phương. Nhà sản xuất cho biết, UAV có khả năng thực hiện các nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm và ném bom từ xa với độ chính xác cao.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, lực lượng Nga tại khu vực phía Bắc đã triển khai UAV FPV Upir đầu tiên trong các hoạt động tác chiến. Giám đốc dự án Vladimir Tkachuk cho biết, Upir, còn được gọi là Gadfly hoặc Ghoul, được sản xuất mà không cần nguồn đầu tư hoặc tiền công mà bằng số tiền huy động được từ những người đăng ký các kênh Telegram lớn của Nga đưa tin về diễn biến chiến trường hàng ngày.

Gadfly là máy bay không người lái cảm tử được thiết kế đặc biệt để vận chuyển đạn RPG-7, lựu đạn chống tăng RKG-3M và thuốc nổ. Trọng tải 2kg của Upir nhấn mạnh tính hữu dụng của vũ khí này trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu, được nâng cao hơn nữa nhờ thiết kế khí động học hợp lý.

Thiết kế của UAV này gồm các tính năng và cấu hình phần mềm cụ thể, khác biệt với các biến thể FPV tiêu chuẩn và tăng cường khả năng phục hồi trước năng lực đánh chặn của hệ thống tác chiến điện tử đối phương.

Upir nổi bật với khả năng xuyên thủng vành đai chiến thuật được chỉ định và tấn công các mục tiêu cách xa tới 12 km trong phòng tuyến của đối phương. Ngoài ra, UAV này còn hoạt động vượt trội trong các điều kiện thời tiết bất lợi và di chuyển qua địa hình nhiều cây cối và độ cao khác nhau. UAV Upir có chi phí sản xuất khoảng 560 USD.

Vào tháng 3/2023, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ việc triển khai máy bay không người lái FPV Boomerang cho các hoạt động ở tiền tuyến. Được mô tả như một UAV thể thao, Boomerang có một khoang chứa chuyên dụng chứa đầy các vật liệu, chủ yếu là nhựa và được trang bị hệ thống đánh lửa.

Mục tiêu tương lai của Nga

Việc quân đội Nga triển khai UAV FPV trên tiền tuyến thể hiện khả năng thích ứng của vũ khí này trong các hệ thống hiện đại hóa về mặt kỹ thuật, nhằm mang lại lợi thế chiến lược trong các tình huống chiến đấu tích cực.

Một điểm đáng chú ý chính là hiệu quả ấn tượng của các nhà sản xuất các hệ thống vũ khí này. Họ có thể sản xuất hàng trăm máy bay không người lái hàng ngày bằng cách sử dụng công nghệ in 3D, giống như việc sản xuất Upir.

Tháng 12/2023, Tổng thống Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược, nêu bật kế hoạch triển khai các dự án quốc gia mới vào năm 2024 sau khi hoàn thành các dự án hiện tại.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/1/2024, một dự án quốc gia phát triển UAS (hệ thống máy bay không người lái) sẽ được triển khai tại Nga. Ngoài ra, một dự án quốc gia mới mang tên “Phát triển phương tiện không người lái” sẽ bắt đầu trong năm nay. Mục tiêu chính của dự án này là thiết lập chủ quyền công nghệ ở Nga trong lĩnh vực phát triển máy bay không người lái. Ngoài ra, dự án nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển, tiêu chuẩn hóa và sản xuất hàng loạt UAV và các linh kiện của loại vũ khí này.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận