Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích giúp Nga chiếm ưu thế trên bầu trời

Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích giúp Nga chiếm ưu thế trên bầu trời

Các phi công của Lực lượng Không quân Ukraine (UAF), sử dụng máy bay thời Liên Xô, phải nỗ lực chiến đấu với Lực lượng Không quân Nga, vượt trội hơn, trong bối cảnh các hoạt động phản công đang diễn ra. Ukraine cũng tiếp tục yêu cầu các nước đồng minh cung cấp máy bay chiến đấu F-16.

Theo Eurasiantimes, những chiếc Su-25 từ thời Liên Xô của Ukraine, được giới thiệu vào những năm 1980, hiện đang bị áp đảo bởi những tiêm kích Su-35 công nghệ tiên tiến của Nga, được trang bị radar tinh vi và tên lửa tầm xa.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, phi công Oleksyi của Su-25 giải thích một thực tế khó khăn, nói rằng: "Chúng tôi mất nhiều máy bay vì những chiếc máy bay đánh chặn này (Su-35)."

Lực lượng Không quân Ukraine đang tích cực tham gia hỗ trợ cho lực lượng mặt đất Ukraine ở tiền tuyến khi cuộc phản công đạt được một số tiến triển. Tuy nhiên, Không quân Nga đang duy trì ưu thế trên không tại chiến trường.

Trước đó, một quan chức cấp cao của Ukraine bày tỏ lo ngại về tiêm kích Su-35 của Nga, nói rằng những máy bay chiến đấu tiên tiến này đang mang lại cho Nga "sự thống trị ngày càng tăng" trên bầu trời của khu vực diễn ra xung đột ở miền Đông Ukraine.

Quan chức này cũng khẳng định rằng các máy bay cũ từ thời Liên Xô của Ukraine thiếu khả năng cần thiết để chống lại mối đe từ Su-35 một cách hiệu quả.

Theo CNN, kho máy bay của Ukraine đã tăng cường thêm một số đợt, với tổng số 45 chiếc Su-25 và MiG-29 từ NATO và các quốc gia đồng minh ở châu Âu. Tuy nhiên, dường như số lượng này không đủ để giải quyết những thách thức mà Không quân Ukraine đang gặp phải.

Thừa nhận những khó khăn này, một phi công điều khiển MiG-29 cho rằng các quốc gia phương Tây có thể hỗ trợ đáng kể Ukraine bằng cách trang bị cho nước những chiếc tiêm kích F-16, nhấn mạnh tầm quan trọng của máy bay chiến đấu tiên tiến trong việc tăng cường năng lực không quân Ukraine.

Các phi công Ukraine bày tỏ mong muốn mạnh mẽ được vận hành các máy bay chiến đấu F-16 tiên tiến về công nghệ do Mỹ sản xuất. Họ nghĩ rằng cuộc phản công của Ukraine có thể đạt được hiệu quả đáng kể bằng cách sử dụng tiêm kích F-16.

Mặc dù nhận được tên lửa từ phương Tây, hiệu quả của chúng vẫn chưa được tối đa hóa khi sử dụng các máy bay hiện tại. Theo một phi công Ukraine, Ukraine chỉ có thể sử dụng khoảng 25% khả năng của tên lửa nhắm mục tiêu bằng radar như HARM do hạn chế về tầm bắn và độ chính xác. Ông nhấn mạnh rằng các tên lửa tương tự được triển khai trên F-16 sẽ hiệu quả hơn đáng kể./.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận