Tiết lộ thời điểm Ukraine có thể triển khai tiêm kích F-16 trên chiến trường

Tiết lộ thời điểm Ukraine có thể triển khai tiêm kích F-16 trên chiến trường

Theo New York Times, Ukraine có thể triển khai các tiêm kích F-16 sớm nhất là vào tháng 7/2024.

Một trung tâm huấn luyện mới ở Romania được thành lập đã sẵn sàng để huấn luyện cho các phi công Ukraine điều khiển tiêm kích F-16. Tuy nhiên, các phi công Ukraine vẫn chưa đến đây, bất chấp những tuyên bố vào mùa hè năm ngoái rằng trung tâm này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai chiến đấu cơ hiện đại trên để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của Nga.

Hiện chưa rõ khi nào các phi công Ukraine sẽ bắt đầu được huấn luyện tại trung tâm - vốn là căn cứ không quân Fetesti ở Đông Nam Romania - nơi mà các nước NATO cũng đang được đào tạo sử dụng tiêm kích này.

Dù vậy, không thể nói rằng các phi công Ukraine chưa được chuẩn bị. Cho đến nay, 12 phi công được cho là sẽ sẵn sàng điều khiển chiến đấu cơ F-16 trong mùa hè này sau 10 tháng huấn luyện ở Đan Mạch, Anh và Mỹ.

Vào thời điểm các phi công này quay về Ukraine, khoảng 6 tiêm kích F-16 sẽ được cung cấp trong số 45 chiến đấu cơ mà các nước phương Tây cam kết hỗ trợ.

Tuy nhiên, việc chiến đấu cơ F-16 hoạt động ở Ukraine sẽ khó có thể mang đến sự thay đổi trên chiến trường trong thời ngắn. Nga đã tăng cường triển khai sự hỗ trợ trên không để kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía Đông trong những tuần gần đây bằng cách sử dụng máy bay chiến đấu để thả bom lượn từ xa.

Ukraine cũng đang rất cần thêm vũ khí, dù là bất kỳ loại nào giữa bối cảnh nước này cạn kiệt đạn pháo trong khi gói hỗ trợ mới của Mỹ vẫn bế tắc tại Quốc hội. Các tiêm kích F-16 được cung cấp cho Ukraine sẽ được trang bị tên lửa tầm ngắn và tầm trung cũng như một số loại bom, một phần nhằm bù đắp sự thiếu hụt của các loại vũ khí mặt đất.

"Năm nay, các chiến đấu cơ sẽ xuất hiện trên bầu trời của chúng ta và chúng ta phải biến năm nay thành một năm hiệu quả trong việc phòng thủ trước loại bom dẫn đường, chiến đấu cơ và tên lửa của Nga", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ngày 1/3.

Tuy nhiên, các quan chức đều cho rằng vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về việc khi nào từng quốc gia sẽ cung cấp máy bay chiến đấu, có bao nhiêu chiến đấu cơ sẽ được cung cấp, thời gian các phi công được huấn luyện và Ukraine có đủ người để vận hành các chiến đấu cơ hay không. Việc huấn luyện các phi công Ukraine điều khiển những chiến đấu cơ tiến tiến này phải đẩy nhanh tốc độ, thu gọn các nội dung huấn luyện nhiều năm xuống chỉ còn vài tháng.

Chính quyền Tổng thống Biden ban đầu do dự trong việc đáp ứng các yêu cầu của Ukraine nhưng sau đó đã cho phép các đồng minh cung cấp cho Kiev tiêm kích F-16. Các máy bay chiến đấu này do Lockheed Martin sản xuất và đang được một số nước châu Âu loại biên từng giai đoạn để mua thêm tiêm kích F-35 mới hơn.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cảnh báo, chỉ riêng F-16 sẽ không thể quyết định diễn biến xung đột và dù thế nào, việc huấn luyện sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể.

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ và các đồng minh đang cố gắng cung cấp cho Ukraine nhanh nhất có thể "tất cả những công cụ và khả năng cần thiết để tiếp tục cuộc xung đột này".

Việc huấn luyện cho các phi công Ukraine bắt đầu vào tháng 8 năm ngoái tại Căn cứ Không quân Skrydstrup ở phía Nam Đan Mạch nhưng việc thiếu kỹ năng ngôn ngữ và hiểu biết về các kỹ thuật bay của phương Tây đã làm chậm lại quá trình này.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận