Tổng thống Putin tuyên bố rằng 25–30% thiết bị phương Tây của Ukraine đã bị phá.

Tổng thống Putin tuyên bố rằng 25–30% thiết bị phương Tây của Ukraine đã bị phá.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giải thích chi tiết về những thiệt hại mà lực lượng Ukraine phải gánh chịu sau cuộc tấn công kéo dài gần hai tuần, theo TASS, trong cuộc gặp với các phóng viên quân sự ngày 14/6. Ngoài ra, ông đã thảo luận về những tổn thất đáng kể gần đây của các đơn vị thiết giáp mà phương Tây đã cung cấp cho Ukraine.

Theo ông Putin, cuộc tấn công của Ukraine đã diễn ra theo hai hướng, nhưng nhiều xe tăng và phương tiện chiến đấu đã bị máy bay phá. Ngoài ra, ông nhấn mạnh máy bay trực thăng rất hiệu quả.

Khi đề cập đến hệ thống tên lửa chống tăng xách tay chủ lực của Nga, Kornet, ông nói thêm: "Một số xe bọc thép và xe tăng đã bị bộ binh tiêu diệt bằng vũ khí chống tăng Kornet và chúng tôi sẽ cần nhiều hơn nữa vũ khí này, điều này chắc chắn sẽ được thực hiện."

Các cuộc tấn công thất bại gần đây của lực lượng Ukraine nhằm vào các vị trí của Nga đã khiến xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard của Đức chịu thiệt hại đáng kể kể kể kể từ lần triển khai đầu tiên trong cuộc xung đột.

Tổng thống Putin: Khoảng 25-30% thiết bị phương Tây ở Ukraine đã bị phá hủy - 1

Thiết giáp Leopard 2A6 và xe tăng Leopard 2A6 đã bị vô hiệu hóa và bị bỏ rơi.

Về thiệt hại của các lô vũ khí mới do NATO cung cấp cho Ukraine, ông Putin ước tính: "Tôi có thể nói rằng khoảng 25–30% thiết bị được cung cấp đã bị phá."

Ông nhấn mạnh thêm rằng các lực lượng Ukraine vẫn sử dụng rộng rãi các thiết bị do Liên Xô sản xuất, đáng chú ý nhất là hàng trăm chiếc T-72 của Ukraine, được chuyển từ Moroco tới và từ các quốc gia khác ở Đông Âu.

Nhận định của Tổng thống Nga được đưa ra một ngày sau khi ông gọi các cuộc tấn công của Ukraine là "quy mô lớn" và ước tính rằng Ukraine đã mất 160 xe tăng kể từ đầu tháng 6. Mặc dù ông Putin thừa nhận lực lượng Nga đã mất 54 chiếc xe tăng, nhưng nhiều chiếc xe tăng đã bị hư hỏng không đáng kể và có thể sửa chữa được.

Anh trở thành quốc gia đầu tiên cam kết cung cấp cho Ukraine loại xe tăng do phương Tây chế tạo vào tháng 12 là xe tăng Challenger 2 sau khi các nguồn cung cấp vũ khí có nguồn gốc Liên Xô từ phương Tây cạn kiệt vào giữa cuối năm 2022.

Đức đã phải chịu áp lực đáng kể từ nhiều thành viên NATO và yêu cầu cung cấp xe tăng Leopard 1 và Leopard 2 cho Ukraine. Ngoài ra, Mỹ cam kết gửi xe tăng M1 Abrams. Tuy nhiên, vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho M1 Abrams đến Ukraine trong năm nay.

Trước đó, có nhiều nguồn tin đã đánh giá thấp khả năng chiến đấu của xe tăng Leopard trên chiến trường Trung Đông và cho rằng nó sẽ khó có thể hoạt động hiệu quả trên chiến trường Ukraine vì nó phải đối đầu với một đội quân Nga rất mạnh.

Lê Hưng(Nguồn: Military Watch)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận