Tổng thống Séc: Đã đến lúc châu Âu giảm sự phụ thuộc quốc phòng vào Mỹ

Tổng thống Séc: Đã đến lúc châu Âu giảm sự phụ thuộc quốc phòng vào Mỹ

Trong bài phát biểu tại Bruges, Tổng thống Séc Pavel nhấn mạnh vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) với tư cách là nhà cung cấp, đảm bảo an ninh cho khu vực nhưng không đồng nghĩa là châu Âu bỏ quên các nghĩa vụ phòng thủ của chính mình. Việc giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và phát triển các yếu tố hỗ trợ chiến lược của châu Âu chính là yếu tố quan trọng cho quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương.

Ông nhấn mạnh các nước sẽ cần đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực quốc phòng và mức chi tiêu có thể vượt quá 2% GDP. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Pavel cũng ủng hộ việc mở rộng khối, tạo điều kiện cho các ứng cử viên có đủ điều kiện tham gia và nhấn mạnh cần có các biện pháp mạnh mẽ để đối phó cuộc xung đột hiện nay.

Cùng ngày, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo của nhóm G7, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về quyết định của Quốc hội Mỹ đóng băng tạm thời các khoản viện trợ cho Ukraine. Theo tổng thư ký NATO, tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine là cách duy nhất để đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Thông điệp của ông cũng được coi là nhằm vào Slovakia (quốc gia vừa trải qua cuộc bầu cử quốc hội và đang trong giai đoạn thành lập chính phủ mới) và Ba Lan (quốc gia chuẩn bị diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào giữa tháng 10 trong bối cảnh các Đảng phái lớn đang đưa ra các chiến dịch tranh cử là từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine).

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận