Tổng thống Séc và Pháp thảo luận về các biện pháp hỗ trợ đạn dược cho Ukraine

Tổng thống Séc và Pháp thảo luận về các biện pháp hỗ trợ đạn dược cho Ukraine

Chuyến thăm của tổng thống Macron tới Séc diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh hỗ trợ cấp cao Ukraine ở Paris vào tuần trước. Tại hội nghị đó, hơn 20 quốc gia đã đồng ý với sáng kiến do Séc đề xuất nhằm tập hợp các nguồn tài chính để mua đạn dược từ nước thứ ba cho Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã được Tổng thống Séc Petr Pavel chào đón tại Lâu đài Praha. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Pháp Macron cho biết sáng kiến của Séc đối với việc hỗ trợ cho Ukraine có một ý nghĩa to lớn, các Bộ trưởng của Pháp sẽ tiếp tục thảo luận về sự tham gia của Pháp vào kế hoạch của Séc để mua hàng trăm nghìn viên đạn từ các nước thứ ba cho Ukraine. Tổng thống Pháp bày tỏ cần phải hỗ trợ người dân và quân đội Ukraine trong cuộc xung đột hiện nay.

Về phía Séc, Tổng thống Pavel nhất trí rằng châu Âu phải đóng vai trò lớn hơn trong việc giúp đỡ Ukraine. Ông cũng ủng hộ việc tìm kiếm các hình thức hỗ trợ mới cho Kiev nhưng không phải dưới hình thức triển khai quân tới Ukraine.

Cùng ngày, Thủ tướng Séc Petr Fiala và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký kế hoạch hành động đối tác chiến lược. Bản kế hoạch này tập trung vào chính sách đối ngoại nói chung, các vấn đề về an ninh và quốc phòng, di cư, thương mại, các vấn đề văn hóa, khoa học - xã hội có hiệu lực đến năm 2028. Bản kế hoạch này cũng thể hiện sự quyết tâm của hai nước trong việc thúc đẩy an ninh khu vực, củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nước dựa trên các giá trị chung và sự tương đồng trong chính sách đối ngoại để phù hợp với tình hình hiện nay.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận