Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa đạn đạo chưa từng có

Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa đạn đạo chưa từng có

Tối 8/2 (theo giờ địa phương), tại Quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (1948 2023), theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA).

Kim Jong-un, Chủ tịch Triều Tiên, cùng với nhiều quan chức quân đội và Đảng Lao động Triều Tiên, đã dự khán buổi duyệt binh.

Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa đạn đạo chưa từng có - 1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un dự lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên vào tối 8/2. (Ảnh: KCNA)

Theo Reuters, trong lễ duyệt binh vào đêm 8/2, Triều Tiên đã phô diễn gần như toàn bộ tên lửa đạn đạo. Trong đó, một mẫu hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa di động (ICBM) chưa được công bố và 11 hệ thống tên lửa ICBM Hwasong-17 được trưng bày trong lễ duyệt binh.

Theo KCNA, các hệ thống ICBM trên thể hiện khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên, cũng như khả năng tham gia duyệt binh có cả các đơn vị hạt nhân chiến thuật.

Hwasong-17 là hệ thống tên lửa ICBM mới nhất của Triều Tiên, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tầm bắn ước tính lên đến 15.000 km. Quân đội Triều Tiên cũng tuyên bố hoàn tất chương trình thử nghiệm Hwasong-17 vào cuối năm 2022.

Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa đạn đạo chưa từng có - 2

Đội hình được tạo thành từ 11 hệ thống tên lửa Hwasong-17 tham gia duyệt binh đêm 8/2. (Ảnh: NK News)

Ankit Panda, một chuyên gia từ Quỹ Carnegie vì bình Quốc tế ở Hoa Kỳ, nhận định rằng hệ thống ICBM mới có thể đã xuất hiện trong cuộc duyệt binh năm 2017 nhưng chưa được thử nghiệm trên thực tế.

"Đây là số bệ phóng ICBM di động lớn nhất từ trước đến nay được Triều Tiên giới thiệu trong một lễ duyệt binh," ông Panda nói thêm.

Vị chuyên gia này cũng khẳng định rằng nếu các hệ thống ICBM như vậy được trang bị nhiều đầu đạn, điều này có thể đủ để làm vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có của Mỹ.

Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul, phân tích: "Lần này Bình Nhưỡng đã cho thế giới thấy quy mô thực sự của các lực lượng tên lửa chiến thuật và chiến lược của họ, những vũ khí này thể hiện khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên duyệt binh phô diễn số lượng tên lửa đạn đạo chưa từng có - 3

Triều Tiên cũng giới thiệu một mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa mới bên cạnh tên lửa ICBM Hwasong-17. (Ảnh: NK News)

Tên lửa ICBM mới của Triều Tiên có kích thước gần tương đương Hwasong-17 nhưng sử dụng ống phóng kín và động cơ đẩy nhiên liệu rắn, theo Joseph Dempsey, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn có nhiều lợi ích vượt trội mặc dù chúng khó chế tạo hơn động cơ nhiên liệu lỏng. Chúng không mất thời gian nạp nhiên liệu trước khi phóng như tên lửa nhiên liệu lỏng, khó bị các hệ thống trinh sát của đối phương phát hiện và có thể triển khai từ nhiều địa điểm khác nhau. Tên lửa nhiên liệu rắn cũng tốn ít thời gian, công sức bảo dưỡng và di chuyển hơn nhiên liệu lỏng.

Phần lớn tên lửa đạn đạo được sử dụng ngày nay trong biên chế Triều Tiên vẫn chạy bằng nhiên liệu lỏng. Một trong những mục tiêu chính trong tương lai gần của Bình Nhưỡng là phát triển hệ thống ICBM chạy bằng nhiên liệu rắn.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters; NK News)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận