Cảnh sát nên tránh nhìn vào iPhone X để máy không bị khoá lại

Cảnh sát nên tránh nhìn vào iPhone X để máy không bị khoá lại

Cảnh sát nên tránh nhìn vào iPhone X để máy không bị khoá lại ảnh 1
iPhone X và 3 mẫu điện thoại mới ra mắt bao gồm iPhone XS/XS Max và XR đều có phương thức bảo mật bằng khuôn mặt Face ID. Cũng vì ngày càng có nhiều người dùng Face ID nên cảnh sát Mỹ đang được khuyên không nên nhìn vào iPhone của tội phạm. Điều này nằm tránh tình trạng mới rơi vào chế độ khoá và phải mở bằng mật khẩu, vốn không được phép ép tội phạm nói ra.
Cảnh sát nên tránh nhìn vào iPhone X để máy không bị khoá lại ảnh 2
Sở dĩ cảnh sát được khuyên như vậy là bởi vì nếu 5 lần không nhận diện được thì sẽ phải mở khoá bằng mật khẩu. Vấn đề là luật ở Mỹ không cho phép cảnh sát ép tội phạm phải tiết lộ mật khẩu, cũng đồng nghĩa với việc điều tra trở nên khó khăn hơn. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, ép tội phạm nhìn vào iPhone để mở khoá vẫn hợp lệ. 

Theo Engadget

Minh Huệ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận