iPhone 15 Series sẽ sử dụng USB Type-C, nhưng phải có chuẩn MFi

iPhone 15 Series sẽ sử dụng USB Type-C, nhưng phải có chuẩn MFi

Việc Liên minh Châu Âu chính thức phê chuẩn việc sử dụng một tiêu chuẩn duy nhất (USB Type-C) cho các thiết bị di động ở châu Âu bắt đầu từ năm 2024 chắc chắn đã được những ai quan tâm đến công nghệ chú ý đến.

Điều này có vẻ giống như "gió thổi qua tai" đối với những nhà sản xuất điện thoại Android như Samsung, OPPO, Sony... vì họ đã sử dụng chuẩn Type-C từ lâu. Le 1 là tên của chiếc điện thoại đầu tiên có chuẩn này kể từ khi được giới thiệu vào đầu năm 2015. Ngược lại, đây là tin dữ với Apple vì hãng đã giữ chuẩn Lightning trên iPhone từ lâu, ngay cả khi những sản phẩm khác như iPad và MacBook đã chuyển hẳn sang sử dụng chuẩn mới.

iPhone 15 được cho là sẽ là dòng iPhone đầu tiên sử dụng USB Type-C, chính thức thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phép mọi người sử dụng một dây duy nhất cho tất cả các thiết bị của họ. "Ngày vui ngắn không tày gang" khi mới đây lại rộ thêm thông tin về việc những sợi dây Type-C được mong muốn sử dụng với iPhone 15 vẫn phải được sản xuất theo tiêu chuẩn MFi của "Táo", tiêu chuẩn đã được sử dụng để gắn cổng Lightning trước đây.

Chuẩn MFi - Ưu điểm và hệ lụy

MFi, viết tắt của "Made for iPhone/iPad/iPod", là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các tiêu chuẩn phần cứng được Apple áp dụng cho các sản phẩm di động. Để chứng nhận MFi không phải là đơn giản, đảm bảo rằng các sản phẩm có nó phải bền bỉ về kết cấu bền ngoài, hoạt động trơn tru với máy và đảm bảo an toàn cho người dùng, được biết trong số các phụ kiện được gửi tới Apple kiểm tra chỉ 2% trong số đó nhận được chứng chỉ MFi.

Chung nhưng lại thành riêng: iPhone 15 Series sẽ sử dụng USB Type-C nhưng phải có chuẩn MFi - Ảnh 1.

Tuy nhiên, khi mỗi sản phẩm có chứng chỉ MFi được sản xuất Apple, nhà sản xuất sẽ thu về 4 USD (khoảng 95.000 Đồng). Người dùng muốn có một món phụ kiện đạt MFi sẽ phải trả thêm ít nhất 95.000 Đồng; số tiền này chắc chắn sẽ được "đổ" cho họ.

Ngược lại, lợi nhuận thu được từ Apple chắc chắn là không hề nhỏ! Hãng không công bố chính xác, nhưng số lượng phụ kiện Apple mà chính hãng và đối tác bán là khá lớn nên số tiền thu được từ chương trình MFi chắc chắn là một con số khổng lồ.

MFi cho các phụ kiện USB Type-C?

Theo những tin đồn gần đây nhất, Apple sẽ áp dụng tiêu chuẩn MFi của mình vào các phụ kiện (dây sạc, tai nghe, loa có dây, v.v.) sử dụng USB Type-C. Nói không đâu xa, những sợi dây sạc được yêu cầu để sử dụng với iPhone 15 cũng phải là dây USB Type-C "Made for iPhone". Nếu không đạt tiêu chuẩn này, máy sẽ không sạc và hiển thị bảng thông báo cảnh báo. Do đó, dường như "tiêu chuẩn chung" đã được biến thành "tiêu chuẩn riêng" của Apple.

Trên thực tế, USB Type-C chỉ là một đầu kết nối; mỗi hãng sẽ có một tiêu chuẩn sạc khác nhau. Khi sử dụng cùng một củ sạc và dây sạc thích hợp cho iPhone của mình, OPPO và các hãng con đều sử dụng SuperVOOC. Xiaomi thường xuyên cung cấp các tiêu chuẩn sạc 67W, 120W cho riêng mình.

Điểm khác biệt là những củ sạc, sợi dây này vẫn sẽ sạc ở một tốc độ chậm hơn khi sử dụng với các điện thoại khác, chứ không "từ chối sạc" như những sợi dây không đạt chuẩn MFi với iPhone. Các nhà sản xuất phụ kiện sẽ phải thêm tiêu chuẩn này vào tất cả các mặt hàng của mình để tăng doanh số bán cho người dùng cuối do Apple áp dụng tiêu chuẩn USB Type-C, điều này sẽ tạo hiệu ứng "dây chuyền". Do sẽ không ai bán 2 loại phụ kiện dùng chung cổng cắm cho 2 loại sản phẩm nên điều này sẽ ảnh hưởng đến cả người dùng Android.

Chung nhưng lại thành riêng: iPhone 15 Series sẽ sử dụng USB Type-C nhưng phải có chuẩn MFi - Ảnh 2.

Việc người dùng có thể sử dụng bất cứ dây sạc C nào cho iPhone không đồng nghĩa với việc Apple "nhượng bộ" trong việc dùng chung chuẩn với phần còn lại của thế giới.

"Đối với người dùng phổ thông, để đạt được sự yên tâm trên, phải bỏ ra nhiều chi phí hơn so với các mẫu sạc cáp USB-C khác đang có trên thị trường vì phụ kiện tiêu chuẩn MFi của Apple lúc nào cũng được yêu cầu. đồng thời giới hạn việc sử dụng các phụ kiện USB-C khác (không đạt chuẩn) có sẵn hoặc chia sẻ với bạn bè khi cần thiết. Ngoài ra, việc iPhone 15 đổi qua cổng USB-C sẽ dẫn đến việc người dùng cũ sử dụng cáp Lighting đã lỗi thời và rác thải ra môi trường nhiều hơn.Theo Bùi Nhật Trường, quản trị trang công nghệ Sforum.

Phản ứng của người dùng

Anh Quang Vũ (Long Biên, Hà Nội), một người dùng iPhone lâu năm, cho biết nếu Apple chuyển sang sử dụng cổng USB-C cho iPhone, đó sẽ là tin tốt với phần lớn người dùng iPhone. "Mình sử dụng hệ sinh thái của Apple rộng rãi, từ iPhone, iPad, MacBook cho đến Apple Watch và AirPods. Tôi có thể dùng một sợi cáp duy nhất để sạc chung cho tất cả các thiết bị bằng cách chuyển sang cổng USB-C. Đối với người dùng iPhone, đây rõ ràng là một tin tốt., anh Vũ chia sẻ.

Theo cùng quan điểm với anh Vũ, chị Ngọc Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) khuyên iPhone nên sử dụng cổng USB-C. "Công việc của mình hay phải chuyển ảnh và video từ máy tính Windows vào iPhone và sử dụng chuẩn Lightning với tốc độ khá chậm? Nếu Apple chuyển sang cổng USB-C và nâng cấp sạc nhanh, tốc độ truyền dữ liệu được tôi hoàn toàn ủng hộ., chị Mai cho biết.

Chung nhưng lại thành riêng: iPhone 15 Series sẽ sử dụng USB Type-C nhưng phải có chuẩn MFi - Ảnh 3.

Anh Lê Vũ, nhà sáng lập thương hiệu velasboost Việt Nam nhận định: "MFi là một miếng bánh được làm bằng tiền của Apple. Ngay cả khi họ bị Liên minh Châu Âu ép buộc chuyển sang sử dụng USB-C trên iPhone, họ không dễ dàng từ bỏ tiêu chuẩn này. Điều này hoàn toàn dễ hiểu và Apple sẽ lại tiếp tục kinh doanh dựa trên các phụ kiện dành cho iPhone như hãng đã làm đối với tiêu chuẩn Lightning trước đây.

Trên thực tế, việc chuyển từ Lightning sang USB-C trên iPhone giúp người dùng tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng, điển hình là việc sử dụng một sợi cáp duy nhất cho đa số các thiết bị di động sẽ giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí không hề nhỏ.

"Việc Apple chuyển đổi qua cổng USB-C để phù hợp với yêu cầu của liên minh Châu Âu EU có thể xem là một điểm tốt khi trong trường hợp bất khả kháng, người dùng có thể sử dụng tạm các dây sạc C đang có trên Android và những ai đang sử dụng hệ sinh thái Apple, chẳng hạn như iPad và MacBook, sẽ không cần mang thêm 1 sợi dây sạc thứ 2 đi kèm., anh Công Hậu, Reviewer kênh công nghệ The Pixel nhận định.

Trên thực tế, việc người dùng sử dụng cáp sạc không đạt tiêu chuẩn Apple là điều phổ biến. Tuy nhiên, MFi vẫn là một giải pháp bảo vệ người tiêu dùng khỏi các rủi ro về an toàn khi sử dụng. Nếu sử dụng phụ kiện được chứng nhận MFi, điều đó có nghĩa là chúng tuân thủ các yêu cầu của Apple và an tâm hơn khi sử dụng mặc dù chúng đắt hơn nhưng đáng để đánh đổi.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận