Steve Ballmer thừa nhận đã sai về iPhone, Microsoft đáng ra phải làm phần cứng điện thoại sớm hơn

Steve Ballmer thừa nhận đã sai về iPhone, Microsoft đáng ra phải làm phần cứng điện thoại sớm hơn

Năm 2007 khi iPhone ra mắt, CEO Steve Ballmer đã chê cười ý tưởng của Apple vì thiếu bàn phím, giá thì quá cao, không phù hợp với người dùng doanh nghiệp và khó soạn email. Nhưng trong một cuộc nói chuyện mới đây với Bloomberg, Ballmer cho biết: "Tôi ước gì tôi đã nghĩ tới mô hình trợ giá điện thoại thông qua nhà mạng. Người ta thường đề cập về vụ này khi tôi nói iPhone sẽ không bao giờ bán được. Giá 600$ và 700$ là quá đắt và Apple đã nghĩ ra ý tưởng chuyển số tiền này thành tiền cước hằng tháng". Thực ra điện thoại được trợ giá từ nhà mạng đã xuất hiện rất rất lâu trên toàn thế giới rồi chứ không riêng ở Mỹ . Ballmer cũng thừa nhận Microsoft đáng ra phải tham gia thị trường phần cứng điện thoại sớm hơn và dành nhiều nguồn lực, thời gian hơn cho việc phát triển OS di động. Ông nói những chiến lược chạy tốt ở PC và chip chưa chắc đã chạy tốt trên di động.

Dưới thời Ballmer, Windows Phone đã thất bại thảm hại kể từ sau khi Microsoft mua lại mảng di động Nokia nhưng lại không tận dụng được bộ phận này để giúp WP cạnh tranh với Android và iPhone. Kể từ đó trở đi, WP liên tục mất thị phần và mặc dù bây giờ Microsoft đã nâng cấp lên Windows 10 Mobile nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn bao nhiêu. Bản thân Microsoft cũng chưa dành nhiều nguồn lực cho Win 10 Mobile trong tương lai gần. Trong Q3/2016, Android đã chiếm 88% thị phần, Apple gần 12%, miếng bánh nhỏ bé còn lại chia cho WP và BlackBerry.

Xem thêm: Cuộc chiến quyền lực ở Microsoft: Steve Ballmer đã mất chiếc ghế CEO như thế nào?

Steve Ballmer nói về iPhone năm 2007
Nguồn: Bloomberg
 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận