Trào lưu "sớm nở chóng tàn" trên iPhone

Trào lưu "sớm nở chóng tàn" trên iPhone

Từng là thiết kế "làm mưa làm gió" trên iPhone, camera thò thụt gần như đã biến mất. Ảnh: Oppo.

Các thiết kế mang tính đột phá trên iPhone bao gồm FaceID, camera zoom quang học, đục lỗ và vân tay ẩn dưới màn hình. Công nghệ mang lại cảm giác thú vị nhất cho người dùng là camera pop-up (thò thụt).

Thiết kế camera kiểu này đã dần biến mất trên smartphone kể từ năm 2020, mặc dù xu hướng từng nở rộ hồi năm 2019 với hàng chục sản phẩm từ cao cấp đến tầm trung. Những công nghệ còn lại đang ngày càng được cải tiến và phát triển.

Thiết kế đột phá

Camera pop-up từng được coi là một ý tưởng cách mạng cho màn hình tràn viền trên điện thoại. Thiết kế này hỗ trợ các hãng smartphone sản xuất thiết bị với màn hình không khuyết điểm, xuất phát từ mục đích chính đáng hơn là chỉ phô diễn công nghệ.

Vivo Apex, được Vivo giới thiệu tại sự kiện MWC 2018, là ý tưởng ban đầu cho công nghệ camera thò thụt. Đến giữa năm 2018, Vivo đã áp dụng thành công ý tưởng này lên chiếc Vivo Find X. Kể từ thời điểm đó, Vivo Find X có tỷ lệ màn hình/thân máy cao nhất thế giới, lên tới 91.24%.

So sánh với công nghệ camera ẩn dưới màn hình, camera pop-up mang lại trải nghiệm tốt hơn do không bị hạn chế về chất lượng ảnh chụp cũng như các vấn đề về hiển thị màn hình tại khu vực chứa camera.

Ngoài ra, thiết kế này có thể được ẩn đi khi không sử dụng và rất lý tưởng cho những người dùng quan tâm đến quyền riêng tư.

Thậm chí đã có một số trường hợp camera thò thụt ngẫu nhiên bật lên khi duyệt web hoặc sử dụng ứng dụng mà từ đó cảnh báo người dùng về những hành vi xâm phạm quyền riêng tư.

Kể từ đó, Google đã thêm một tính năng lên điện thoại Android giúp cảnh báo người dùng khi ứng dụng đang truy cập camera trước của họ.

Các hãng sản xuất cũng có thể thêm cá tính riêng vào sản phẩm của mình bằng cách sử dụng camera pop-up. Một "làn gió" mới đã được tạo ra bởi những chiếc điện thoại có camera thò thụt đã khiến thị trường trở nên bớt nhàm chán hơn.

Ở đầu camera pop-up hoạt động giống như đèn thông báo, chiếc Redmi K20 Pro được Xiaomi trang bị đèn LED có thể chỉnh màu sắc. Âm thanh phát ra khi máy ảnh bật lên cũng có thể được chỉnh bằng thiết bị.

Người dùng có thể tận dụng camera sau chất lượng cao để chụp ảnh selfie nhờ có cụm camera vừa có thể bật lên và xoay 180 độ trên Smartphone A80 của Samsung hoặc ASUS Zenfone 8 Flip với camera lật ngược.

Vào thời điểm 2018-2019, camera pop-up đã chụp ảnh rất tốt. Những sản phẩm như OnePlus 7 Pro và Vivo Nex 3 đều được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh selfie.

Ngoài ra, các chuyên gia khẳng định camera thò thụt chụp ảnh selfie chất lượng cao hơn nhiều so với camera ẩn dưới màn hình.

Điểm yếu "chí mạng"

Mặc dù được đánh giá cao nhờ tối ưu cho trải nghiệm toàn màn hình, nhưng camera thò thụt đã nhanh chóng bị loại bỏ vào năm 2020 do sở hữu nhiều khuyết điểm nghiêm trọng. Sự ra mắt của OnePlus 8 và 8 Pro dường như đã đặt dấu chấm hết cho camera pop-up. Camera selfie dạng đục lỗ đã bị loại bỏ và thay thế cho thiết kế này.

Các bộ phận cơ khí chuyển động là điểm yếu lớn nhất trong thiết kế đặc biệt của cụm camera thò thụt. Mặc dù các hãng luôn tự tin rằng linh kiện của họ đã vượt qua thử nghiệm hàng chục nghìn lần, nhưng độ bền là vấn đề lo ngại chính vì bộ phận thò thụt phải hoạt động liên tục.

Các nhà sản xuất cũng phải hy sinh không gian bên trong của sản phẩm và khó nâng cấp công nghệ, nâng cao chất lượng. Cụm linh kiện tốn diện tích, ảnh hưởng đến quá trình tản nhiệt và khiến họ không thể tăng dung lượng pin cho điện thoại.

Camera tho thut anh 4

Điện thoại có các bộ phận cơ khí chuyển động chiếm quá nhiều diện tích. Ảnh: AndroidAuthority.

Theo Lu Weibing, Tổng Giám đốc nhãn hiệu Redmi và Chủ tịch Xiaomi Group China, hệ thống camera trước thò thụt sẽ biến mất trong thời đại 5G. Theo ông, số lượng linh kiện trong một chiếc smartphone hỗ trợ 5G đã tăng lên đáng kể, khiến các nhà sản xuất gặp nhiều khó khăn trong việc tích hợp một cụm chức năng cơ học như camera thò thụt.

Ngoài ra, do sự phổ biến của camera selfie đục lỗ, thiết kế pop-up ngày càng lỗi thời. Những chiếc điện thoại có camera thò thụt sẽ mất thêm thời gian để người dùng truy cập vào camera trước; trước tiên, họ sẽ phải kiên nhẫn đợi cụm camera selfie trồi lên trước khi có thể chụp ảnh.

Ngoài ra, so với linh kiện thò thụt, camera selfie đục lỗ nhỏ hơn, được tích hợp tốt hơn và quan trọng nhất là không có bộ phận chuyển động.

Những lựa chọn chiến lược và kỳ tích từ Lee Kun Hee

Cuốn sách trình bày những lựa chọn chiến lược khôn ngoan và khôn ngoan của ông Lee Kun Hee, người đã từng bước đưa Samsung đến vị trí hiện tại. Sách cũng thảo luận về thái độ làm việc quyết liệt, tinh thần và ý chí lao động, và phong cách quản lý độc đáo của Lee Kun Hee.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận