Mỹ: Người dân có thể liên lạc với quan chức qua Facebook

Mỹ: Người dân có thể liên lạc với quan chức qua Facebook

Hôm 28/3, Facebook xác nhận mở Town Hall cho tất cả người dùng tại Mỹ, trên cả bản desktop và di động. Ngoài ra, công ty cũng thông báo ra mắt tính năng nhắc nhở bầu cử địa phương nhằm khuyến khích người dân đi bỏ phiếu tại tiểu bang, hạt và thành phố.

Thay đổi được đưa ra sau khi CEO Mark Zuckerberg viết bài luận gần 6.000 từ nói về một số tham vọng của mạng xã hội trong tương lai.

Sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, Facebook bị tố cáo giúp ông Donald Trump thắng cử vì không làm gì để ngăn chặn tin giả mạo và sai lệch lan truyền trên nền tảng. Ban đầu, Zuckerberg biện hộ Facebook chỉ là nền tảng công nghệ, không phải công ty truyền thông nhưng sau đó thay đổi lập trường và từ đây, bắt đầu tung ra hàng loạt biện pháp kiểm tra tính xác thực nhằm chống lại tin giả mạo.

Trong thư, nhà sáng lập Facebook còn nói muốn tập trung tăng cường sự gắn kết công dân trong một thế giới mà “đôi lúc chưa đến một nửa dân số tham gia bỏ phiếu”. Với Town Hall, hãng tiến gần hơn một bước đến mục tiêu này. Tính năng giúp người dùng biết được ai đại diện cho họ trong chính phủ và liên hệ qua các phương tiện mà chính trị gia liệt kê trên Facebook của mình. Town Hall được nhìn thấy khi bấm vào menu More trên di động và trên desktop với một bộ phận người dùng.

Mỹ: Người dân có thể liên lạc với quan chức qua Facebook

Town Hall nằm trong mục More trên di động

Mỹ: Người dân có thể liên lạc với quan chức qua Facebook

Nhập địa chỉ

Mỹ: Người dân có thể liên lạc với quan chức qua Facebook

Danh sách đại biểu

Mỹ: Người dân có thể liên lạc với quan chức qua Facebook

Bấm vào tên người nào đó để gọi điện, nhắn tin, gửi email hoặc xem trang Facebook của họ

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận