Phá đường dây cá độ bóng đá online hơn 300 tỷ đồng

Phá đường dây cá độ bóng đá online hơn 300 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 21/6 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) bắt giữ khẩn cấp các đối tượng thuộc đường dây cá độ bóng đá do Bùi Văn Thái cầm đầu. Các đối tượng khácbao gồm Lê Huy Cường, Phạm Quang Hiền, Phạm Văn Đức, Nguyễn Thanh Xuân, TrầnThành Huy, Võ Văn Thế, Lê Ngọc Văn, Đỗ Luật, Trần Duy Hùng, Nguyễn Tiến Trung và Nguyễn Viết Nam. 

Theo đại tá Trần Văn Thắng, trưởng phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an, hầu hết các đối tượng bị bắt đều đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, đường dây của Bùi Văn Thái bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2016. Các hoạt động cá độ được thực hiện trênnhiều trang web khác nhau ở nhiều thời điểm nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình thuthậpthông tin. Đặc biệt, tính riêng từngày 8/5 đến nay, đường dây này đã tổ chức cá độ với tổng số tiền lên đến 310 tỷ đồng, tương đương 7,2 tỷ đồng mỗi ngày. Hầu hết các đối tượng tham gia hoạt động cá độ nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bùi Văn Thái chỉ đạo, điều hành đường dây này tại TP HCM. 

Phá đường dây cá độ bóng đá online hơn 300 tỷ đồng

Cơ quan công an đang lấy lời khai của các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN 

Đại tá Trần Văn Thắng cho biết, thời gian qua, các vụ cá độ bóng đá trực tuyến ngày càng gia tăng do đối tượngtham gia có thể tham gia một cách kín đáo, thuận lợi. Đồng thời, việc các "nhà cái" cho phép người chơi được tham gia với hình thức tín chấp càng tạo điều kiện để các "con bạc" dễ dàng tham gia cá độ hơn. 

Trong ngày 22/6, tất cả 15 đối tượng  do cơ quan công an bắt giữ đã được di lí về tỉnh Quảng Bình để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. 

Thời gian qua, cơ quan cảnh sát điều tra đã liên tục triệt phá hàng loạt đường dây cá độ bóng đá trên mạng Internet với quy mô nhiều tỷ đồng. Cụ thể, ngày 15/6,Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã triệt phá được đường dây cá độ bóng đá, có sự tham gia của 23 người có quy mô lên đến 8.000 tỷ đồng do đối tượng Bùi Khắc Hiền cầm đầu. Đường dây của Bùi Khắc Hiền thu hút số lượng người chơi lớn đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Đà Nẵng,… Ngoài cá độ bóng đá, nhóm đối tượng trên còn tổ chức các hoạt động đánh bạc, xóc đĩa, lô đề qua mạng Internet với số tiền lớn. 

Cùng thời điểm đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Công an Hà Nội đã phát hiện đường dây cá độ bóng đã trực tuyến của đối tượng Nguyễn Ngọc Quang, thu giữ số lượng tang vật có tổng giá trị lên đến720 triệu đồng. Tổng số tiền do đường dây của Nguyễn Ngọc Quang giao dịch trái phép là hơn 100 tỷ đồng. Mới đây nhất, công an TP Hải Phòng cũng bắt giữ đối tượng Vũ Minh Quân vì hoạt động tổ chức đánh bạc trên mạng Internet. C45 cũng cho biết, đơn vị này đã phối hợp với C50 phá 5 vụ án cá độ bóng đá trực tuyến. 

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận