Trái đất đang bị bao phủ bởi một số thiên thạch đang quay về phía nó.

Trái đất đang bị bao phủ bởi một số thiên thạch đang quay về phía nó.

Nếu va chạm với Trái Đất, các tiểu hành tinh có thể gây ra thảm. Ảnh: TechInsider.

Bởi vì chúng có thể gây ra thảm, các tiểu hành tinh tiếp cận Trái đất luôn thu hút sự chú ý của các nhà khoa học. Mặc dù phần lớn trong số chúng sẽ bốc cháy khi đi vào bầu khí quyển Trái đất, một số tiểu hành tinh lớn hơn có thể gây ra tác hại đáng kể.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vẫn thường xuyên theo dõi các thiên thạch này, theo Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực (JPL). Một loạt tiểu hành tinh sẽ bay ngang qua Trái đất trong vài ngày tới được JPL mới đây thông báo.

Hệ thống Asteroid Watch của NASA, cụ thể hơn, chịu trách nhiệm theo dõi các tiểu hành tinh, cho thấy rằng một số thiên thạch và sao chổi sẽ tiếp cận Trái đất ở khoảng cách tương đối gần. Hệ thống này cũng có thể tính toán ngày chạm trán gần nhất, đường kính, kích thước xấp xỉ và khoảng cách từ Trái Đất của mỗi tiểu hành tinh.

Năm thiên thạch sẽ tiếp cận hành tinh của chúng ta trong vòng hai ngày đến năm ngày tới, với khoảng cách gần nhất là 913.000 km của thiên thạch 2023 GE, có kích thước bằng một chiếc xe bus.

Thien thach toi Trai Dat anh 1

Hình ảnh thiên thể được hệ thống AsteroidWatch ghi lại. Ảnh: Twitter/NASA.

Tiểu hành tinh lớn nhất trong số đó, 2023 FZ3, có đường kính khoảng 46 m, dự kiến sẽ đi ngang qua Trái đất vào ngày 6/4. Thiên thể này đang di chuyển về phía Địa cầu với tốc độ 67.656 km/h và tiếp cận gần nhất ở khoảng cách 4,19 triệu km. Tuy nhiên, NASA tuyên bố rằng thiên thể này không gây nguy hiểm cho Trái đất.

Các thiên thạch khác sẽ tiếp cận Trái Đất trong ngày 5/4 và 6/4, bao gồm 2023 GE với đường kính 11 m, 2023 FE4 với đường kính 30 m, 2023 FQ7 với đường kính 20 m và 2018 FD với đường kính 45 m.

Danh mục "Vật thể gần Trái Đất" (NEO) đề cập đến khoảng 30.000 tiểu hành tinh (trong đó có hơn 850 tiểu hành tinh rộng hơn 1 km) đã được NASA phát hiện sẽ tiếp cận gần Địa cầu trong tương lai. Tuy nhiên, trong 100 năm tới, không có bất kỳ thiên thể nào trong số này có khả năng gây hại cho Trái Đất.

NASA tuyên bố rằng các tiểu hành tinh còn sót lại từ quá trình hình thành hệ Mặt trời của chúng ta. Khoảng 4,6 tỷ năm trước, một đám mây khí và bụi khổng lồ sụp đổ đánh dấu sự khởi đầu của hệ mặt trời. Khi điều này xảy ra, phần lớn vật chất rơi vào trung tâm của đám mây và tạo thành mặt trời. Một số bụi ngưng tụ trong đã phát triển thành các hành tinh.

Văn phòng Điều phối Phòng thủ Hành tinh của NASA gần đây đã thông báo một thiên thạch mới được phát hiện có kích thước gần 50 m và có khả năng sẽ va chạm với Trái đất vào ngày 14/2/2046.

Mặc dù có sẵn thông tin theo dõi tiểu hành tinh từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng các đài quan sát được NASA tài trợ như Pan-STARRS, Catalina Sky Survey và sứ mệnh NEOWISE thu thập phần lớn thông tin đó.

Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái đất và Hệ thống Giám sát Tác động Sentry, được đặt tại đó, đang thực hiện các đánh giá liên tục, sâu rộng về quỹ đạo của các tiểu hành tinh nguy hiểm trong thời gian dài.

Những câu hỏi lớn - Vũ trụ

Sách đề cập đến những vấn đề cơ bản trong khoa học tự nhiên dưới hình thức thảo luận 20 câu hỏi về thiên văn và vũ trụ, bao gồm: Vũ trụ là gì? Vũ trụ rộng lớn thế nào? Vì sao các hành tinh luôn bay theo quỹ đạo?...

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận