Trọng tài trong trận U23 Việt Nam–Iraq bị giả mạo tràn lan trên Facebook

Trọng tài trong trận U23 Việt Nam–Iraq bị giả mạo tràn lan trên Facebook

Có lẽ rằng, chính vị trọng tài Christopher Beath gây tranh cãi trong trận thư hùng giữa U23 Việt Nam và Iraq cũng không thể ngờ, cái tên của anh lại bị sao chép nhanh đến như vậy.

Trọng tài trong trận U23 Việt Nam–Iraq bị giả mạo tràn lan trên Facebook

U23 Việt Nam đã có một trận đấu nghẹt thở nếu không muốn nói là khó tin trước đội tuyển từng vô địch U23 châu Á vào năm 2013.

Nếu không nhờ nỗ lực và sự may mắn, có lẽ bàn thắng gỡ hòa của Iraq trong hiệp 1 do màn bắt penalty có phần "hơi nặng tay" của trọng tài Christopher Beath đã trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng Việt Nam ngay sau khi kết thúc trận đấu.

Trọng tài trong trận U23 Việt Nam–Iraq bị giả mạo tràn lan trên Facebook

Vị trọng tài Christopher Beath

Tuy nhiên cũng chẳng chờ lâu khi kịch bản đó lại tiếp tục tái diễn. Chỉ sau khi đội U23 Việt Nam bị thổi phạt panalty từ một tình huống không rõ ràng, trên Facebook đã xuất hiện hàng loạt các tài khoản giả mạo mới về vị trọng tài Christopher Beath.

Trọng tài trong trận U23 Việt Nam–Iraq bị giả mạo tràn lan trên Facebook

Cư dân mạng hài hước lập tài khoản vị trọng tài người Úc Chris Beath và cho ông sinh sống luôn ở Hà Nội, Việt Nam

Trọng tài trong trận U23 Việt Nam–Iraq bị giả mạo tràn lan trên Facebook

Tìm kiếm theo cả hai cách gọi đều thấy những tài khoản mang tên Chris Beath hoặc Christopher Beath mới toanh

Chỉ cần tìm qua các từ khóa như Chris Beath hoặc Christopher Beath, bạn sẽ thấy những tài khoản và thậm chí là cả trang fanpage mới lập.

Để ý trong số đó còn có các tài khoản thậm chí ghi địa chỉ sinh sống tại Hà Nội, Việt Nam. Trong khi những tài khoản còn lại đều ghi địa chỉ sinh sống của vị trọng tài tại Úc, quê hương của đội bóng cũng vừa bị U23 Việt Nam hạ gục ở vòng 16 đội.

Tất nhiên không khó để nhận ra đây là những tài khoản giả mạo do cộng đồng mạng Việt Nam lập ra nhằm một mục đích nào đó. Hầu hết các tài khoản này đều đồng loại đăng tải các dòng trạng thái cả Tiếng Anh lẫn tiếng Việt với những câu đại loại như xin lỗi khán giả Việt.

Nhưng cũng có những tài khoản giả mạo quyết giả đến cùng với các bài đăng nhằm kích động cư dân mạng.

Trọng tài trong trận U23 Việt Nam–Iraq bị giả mạo tràn lan trên Facebook

Rất may trong số đó vẫn có nhiều người tỉnh táo và biết đây chỉ là những page giả lập ra nhằm mục đích hùa theo câu chuyện đang gây sốt trên cộng đồng mạng.

Trọng tài trong trận U23 Việt Nam–Iraq bị giả mạo tràn lan trên Facebook

Mặc dù vậy, chỉ cần lướt qua một vài tài khoản giả mạo có thể thấy lượng người dùng Internet Việt Nam truy cập và xúc phạm bằng những lời lẽ thậm tệ là khá nhiều.

Trọng tài trong trận U23 Việt Nam–Iraq bị giả mạo tràn lan trên Facebook

Chris Beath hiện đang là trọng tài FIFA nhưng ông này cũng dính tới khá nhiều tai tiếng về việc bắt oan nhiều trận. Gần đây nhất là trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Iraq trên sân nhà Mỹ Đình hồi tháng 10/2015, Chris Beath đã buộc Việt Nam phải chia điểm ở những phút giây cuối cùng do thổi phạt penalty vì cho rằng một cầu thủ Việt Nam đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Beath sinh năm 1984 và hiện đang bắt tại giải vô địch quốc gia Australia (A-League).

Đây không phải là lần đầu tiên những vị trọng tài gây tranh cãi trong các trận có đội tuyển Việt Nam tham dự bị cộng đồng mạng Việt giả mạo và chế ảnh không thương tiếc.

Còn nhớ trận đấu giữa U22 Việt Nam và Indonesia hồi tháng 8/2017, trọng tài chính Omar Mubarak Mazarouai (người Oman) đã bỏ qua hàng loạt các lỗi của đội Indonesia, thậm chí là bỏ qua một quả panalty rõ mười mươi ở cuối hiệp hai.

Trọng tài trong trận U23 Việt Nam–Iraq bị giả mạo tràn lan trên Facebook

Trong ảnh là trọng tài chính Omar Mubarak Mazarouai

Hình ảnh của vị anh "Tài" Omar Mubarak Mazarouai sau đó cũng đã bị chế ảnh và bêu xấu khá nhiều trên Facebook.

Tiến Thanh

Tổng hợp

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận