Liên minh quốc tế đối phó hiện tượng Trái đất nóng lên, mưa gió thất thường

Liên minh quốc tế đối phó hiện tượng Trái đất nóng lên, mưa gió thất thường

Sự kiện: Khám phá vũ trụ

Để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, một trong những thách thức lớn nhất của thời đại, Đại học Monash (Úc) và Đại học Quốc gia Fiji đã chính thức thành lập trung tâm nghiên cứu quốc tế Hành động vì Biến đổi Khí hậu Thái Bình Dương (PACT).

Liên minh quốc tế đối phó hiện tượng Trái Đất nóng lên, mưa gió thất thường - 1

Hành động vì Biến đổi Khí hậu Thái Bình Dương (PACT) là trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu đầu tiên trên thế giới.

Trung tâm PACT, trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu đầu tiên trên thế giới và có trụ sở chính ở cả hai trường đại học, sẽ tập trung nghiên cứu các mối liên hệ quan trọng giữa kinh doanh và biến đổi khí hậu, đồng thời tìm kiếm các giải pháp thực tế cho các cộng đồng đang bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu.

Các quốc đảo ở Thái Bình Dương là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Nhiều quốc gia đang trải qua nhiệt độ cao hơn, lượng mưa thay đổi, tần suất và cường độ của các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt.

Hiệu phó Đại học Monash - Giáo sư Rebekah Brown cho biết: "Trung tâm PACT sẽ tăng cường năng lực của chúng ta trong việc tìm kiếm các giải pháp toàn cầu cho những thách thức về biến đổi khí hậu và hơn thế nữa."

Trung tâm PACT đã bắt đầu một số dự án nghiên cứu hợp tác, xem xét việc tăng cường khả năng chống chọi và phúc lợi của các cộng đồng trước biến đổi khí hậu, hỗ trợ và cung cấp thông tin giúp triển khai hiệu quả Đạo luật Biến đổi Khí hậu năm 2021 của Fiji và các hợp đồng cô lập carbon.

Theo giáo sư Unaisi Nabobo-Baba, Quyền Hiệu phó Đại học Quốc gia Fiji, Trung tâm Nghiên cứu Hành động vì Biến đổi Khí hậu Thái Bình Dương cho phép các học giả từ cả hai trường đại học nghiên cứu về biến đổi khí hậu để cung cấp thông tin về chính sách và thực tiễn trong lĩnh vực này. Người dân Thái Bình Dương sẽ tiếp cận với kiến thức mới giúp giải quyết nhiều vấn đề về biến đổi khí hậu thông qua nghiên cứu được thực hiện cho người dân của chúng tôi, bởi người dân của chúng tôi.

Theo giáo sư Simon Wilkie, trưởng khoa kinh doanh và kinh tế tại Đại học Monash và hiệu trưởng trường kinh doanh Monash, "phần lớn trọng tâm trong nghiên cứu về biến đổi khí hậu là tìm hiểu về khoa học đằng sau nó, cố gắng thúc đẩy các chiến lược giảm thiểu hoặc thay đổi hành vi của người tiêu dùng." Tuy nhiên, điều chúng tôi tập trung vào lại là làm thế nào để các nền kinh tế vốn đã bị tổn hại bởi biến đổi khí hậu có thể chuyển đổi và tái cấu trúc để trở nên kiên cường hơn, xây dựng lại những gì đã bị mất và làm cho nền kinh tế của họ mạnh mẽ hơn.

Theo giáo sư Wilkie, Trung tâm PACT có thể là động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Thái Bình Dương thành khu vực có khả năng chống chọi trước biến đổi khí hậu vì Fiji hiện đang mất trung bình 2,5% GDP hàng năm do thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Giáo sư Paresh Narayan của Trường Kinh doanh Monash, người lớn lên ở Fiji, được biết là đã trực tiếp trải nghiệm sự biến đổi khí hậu. Ông đã tự mình nhìn ra việc mang các phương châm của Đại học Monash đến với các cộng đồng đảo Thái Bình Dương.

Trước đó, vào tháng 11/2022, Đại học Monash đã bổ nhiệm ông Rex Horoi, cựu Đại diện Liên Hợp Quốc kiêm Đại sứ Quần đảo Solomon, vào vai trò Đặc phái viên về Biến đổi Khí hậu ở Thái Bình Dương. Việc bổ nhiệm này ban đầu được cho là do một trường Đại học Úc thực hiện.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/lien-minh-te-doi-pho-hien-tuong-trai-d...Nguồn: https://viênnamdaily.tri thuccuocsong.html/doi-song 24h/lien -minh-quoc-te-doi pho-hien-trai-trai-dat-nong-len-mua-gio-that-thuong-167891.html

Theo Anh Phạm (Tri thức & Cuộc sống)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận