Một triệu euro đã được trao cho một nhà khoa học để giúp võng mạc của người mù hoạt động trở lại.

Một triệu euro đã được trao cho một nhà khoa học để giúp võng mạc của người mù hoạt động trở lại.

Botond Roska, một nhà khoa học người Hungary. Ảnh: DPA

Theo thông cáo của Quỹ Korber về giải thưởng khoa học châu Âu thường niên năm nay, giải thưởng Korber (Korber Prize) năm 2020 được trao cho ông Botond Roska, một nhà khoa học làm việc tại thành phố Basel của Sĩ, vì đã phát hiện ra liệu pháp gen giúp tái lập trình các tế bào trong mắt người để chúng có thể thực hiện công việc của các thụ thể nhạy cảm ánh sáng, cho phép con người nhìn thấy xung quanh.

Giải pháp này được kỳ vọng sẽ khôi phục khả năng hoạt động của võng mạc người mù.

Ông Botond Roska tuyên bố rằng liệu pháp của ông đã có thể tạo ra được thị lực tương tự như khi xem TV đen trắng ở giai đoạn này. Theo đài DW Liệu pháp điều trị của ông hiện đang được thử nghiệm lâm sàng (Đức).

Tại lễ trao giải thưởng ngày 7-9, thị trưởng thành phố Hamburg (Đức) Peter Tschentscher đã ca ngợi công trình nghiên cứu có tính đột phá của nhà khoa học Roska và khẳng định rằng "nghiên cứu của ông Roska đã đánh thức hi vọng về các liệu pháp điều trị mới có thể giúp khôi phục thị lực ở người mù."

Giải thưởng khoa học thường niên của Quỹ Korber lần đầu tiên được trao vào năm 1985 như một giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà khoa học có công trình nghiên cứu đã áp dụng những kỹ thuật của tương lai vào các lĩnh vực khoa học vật lý.

Theo Tạp chí Điện tử

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận