Quan điểm mới về kích thước của vũ trụ gây sốc

Quan điểm mới về kích thước của vũ trụ gây sốc

(Kiến Thức) -Một quan điểm mới liên quan tới kích thước của vũ trụ vừa được công bố gây ngạc nhiên giới khoa học.

Quan diem moi ve kich thuoc cua vu tru gay soc
Cụ thể, các nhà khoa học dự án Mỹ tại Phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA ở Pasadena, California vừa công bố một thông tin gây sốt liên quan tới, tuổi tác, hình dạng và kích thước của vũ trụ. Nguồn ảnh: Space. 

Quan diem moi ve kich thuoc cua vu tru gay soc-Hinh-2
 Họ cho rằng, vũ trụ mênh mông đã 13,8 tỷ năm tuổi. Nguồn ảnh: Space.

Quan diem moi ve kich thuoc cua vu tru gay soc-Hinh-3

Nó có hình dạng như một hình cầu, có bán kính 13,8 tỷ năm ánh sáng. Nguồn ảnh: Space.


Quan diem moi ve kich thuoc cua vu tru gay soc-Hinh-4
 Vũ trụ đang mở rộng ra nhiều hơn và đường kính của nó sẽ đạt 92 tỷ năm ánh sáng trong tương lai. Nguồn ảnh: Space.

Quan diem moi ve kich thuoc cua vu tru gay soc-Hinh-5
Và họ cho rằng, Trái đất nằm ở trong trung tâm vũ trụ hình cầu, và chỉ cần nghiên cứu, quan sát nền vi sóng của vũ trụ, họ sẽ nắm bắt, nghiên cứu nhiều thứ tổng quát liên quan tới vũ trụ. Cũng vào năm 2013, tàu sứ mệnh không gian Planck của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu đã phát hành bản đồ chính xác và chi tiết nhất về bản đồ ánh sáng lâu đời nhất của vũ trụ. Bản đồ cho thấy vũ trụ khoảng 13,8 tỷ năm tuổi. Nguồn ảnh: Space. 

Huỳnh Dũng (theo Space)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận