Văn phòng Văn hóa Liên bang Thụy Sĩ trao trả cổ vật cho Trung Quốc

Văn phòng Văn hóa Liên bang Thụy Sĩ trao trả cổ vật cho Trung Quốc

Van phong Van hoa Lien bang Thuy Si trao tra co vat cho Trung Quoc hinh anh 1(Nguồn: swissinfo)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Văn phòng Văn hóa Liên bang (FOC) Thụy Sĩ ngày 25/8 thông báo đã trao trả 5 cổ vật cho Trung Quốc.

Thông báo cho biết Giám đốc Carine Bachmann của FOC đã tham gia sự kiện trên cùng Đại sứ Trung Quốc tại Thụy Sĩ Shihting Wang.

Đây là hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Đạo luật Liên bang về Chuyển giao Tài sản Văn hóa Quốc tế (CPTA).

[Mexico tiếp nhận cổ vật quý của văn minh Olmec sau hơn 50 năm tìm kiếm]

Các cổ vật gồm bức tượng về ngựa từ thời nhà Hán, một chiếc bình thời nhà Tống, một cặp tượng ngựa từ thời nhà Đường và một đồng xu từ thời nhà Nguyên.

Đây là những món đồ thu được trong quá trình tố tụng các vụ phạm tội  ở các bang Basel-Stadt và Ticino.

Việc trao trả cổ vật được thực hiện như một phần nội dung của CPTA, trong đó quy định việc triển khai Công ước UNESCO năm 1970 về các biện pháp cấm và ngăn chặn việc nhập khẩu, xuất khẩu và chuyển giao quyền sở hữu bất hợp pháp tài sản văn hóa.

Hoạt động nêu trên cũng nhấn mạnh cam kết chung của Thụy Sĩ và Trung Quốc trong việc thực hiện Công ước UNESCO và giải quyết việc xử lý các tài sản văn hóa bị đánh cắp.

Ngoài ra, kể từ năm 2014, Thụy Sĩ đã có một thỏa thuận song phương với Trung Quốc về nhập khẩu và hoàn trả tài sản văn hóa./.

Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận