Cựu Chủ tịch Google Trung Quốc ra mắt startup AI để nắm bắt 'cơ hội lịch sử'

Cựu Chủ tịch Google Trung Quốc ra mắt startup AI để nắm bắt 'cơ hội lịch sử'

Khi các công ty TQ chạy đua để bắt kịp các đối thủ từ Mỹ, bao gồm cả OpenAI, Lee Kai-fu muốn tạo ra một mô hình ngôn ngữ lớn riêng biệt.

Hàng chục thành viên chủ chốt, bao gồm các cựu lãnh đạo từ một số hãng công nghệ lớn như Alibaba, Baidu và Didi Chuxing, đã được tập hợp bởi công ty mới của Lee Kai-fu Lingyi Wanwu, công ty có trụ sở chính tại Bắc Kinh (thủ đô TQ). Thông tin này được cung cấp bởi Sinovation Ventures, công ty đầu tư mạo hiểm do Lee Kai-fu điều hành.

Theo Sinovation Ventures, Lingyi Wanwu có kế hoạch đi theo "con đường khó khăn nhất": Phát triển mô hình ngôn ngữ lớn riêng biệt từ đầu.

Tính đến tháng 5, TQ có ít nhất 79 mô hình ngôn ngữ quan trọng, với hơn 1 tỉ tham số tính đến tháng 5 và con số này vẫn đang tăng lên khi các nhà đầu tư cùng doanh nghiệp đổ xô khai thác thị trường TQ. Khả năng cao là ChatGPT và Google Bard sẽ không được tiếp cận TQ vì các nguyên nhân về chính sách.

Các cuộc tranh luận về việc liệu TQ có đầu tư quá nhiều tiền vào mô hình ngôn ngữ lớn hay không, khi quá trình phát triển chúng đòi hỏi nhiều chip tiên tiến và tốn kém.

Theo Sinovation Ventures, mô hình ngôn ngữ lớn mang đến "cơ hội lịch sử" mà TQ không được bỏ lỡ, nhưng Lee Kai-fu dường như không quan tâm đến sự hoài nghi này.

Theo Sinovation Ventures, nếu tiếp tục dựa vào các mô hình mã nguồn mở do các công ty nước ngoài tạo ra, TQ sẽ phải đối mặt với các rủi ro như phí cao và hạn chế truy cập. Lee Kai-fu khẳng định rằng TQ có thể giành được lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực AI chỉ bằng cách phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn riêng biệt.

cuu-chu-tich-google-trung-quoc-ra-mat-startup-ai.jpg
Lee Kai-Fu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Sinovation Ventures, thành lập một công ty khởi nghiệp tập trung vào việc phát triển mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình - Ảnh: Edmond So

Theo Qichacha, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Trung Quốc, Lingyi Wanwu được thành lập vào ngày 16.5 sau khi được thành lập lần đầu tiên vào tháng Ba. Ma Jie, cựu trưởng bộ phận vận hành metaverse Baidu, đã đóng góp cho Lingyi Wanwu.

Theo Sinovation Ventures, công ty khởi nghiệp này đã bắt đầu thử nghiệm nội bộ một mô hình ngôn ngữ lớn với hàng chục tỉ tham số trong vòng ba tháng kể từ khi Lingyi Wanwu được thành lập.

Nói chung, mô hình AI càng có nhiều tham số thì càng tinh vi. GPT-3, được phát hành bởi OpenAI vào năm 2020, có 175 tỉ tham số. GPT-4, trình làng giữa tháng 3, có nhiều tham số hơn.

Một trong những nỗ lực generative AI cao cấp nhất do các nhà điều hành công nghệ TQ khởi xướng là dự án của Lee Kai-fu.

Một loại trí tuệ nhân tạo được gọi là tương tác AI được lập trình để tự động tạo ra nội dung mới, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. Nó khác với các hệ thống AI khác, chẳng hạn như máy học sâu (deep learning) hoặc học máy (machine learning), trong việc dự đoán kết quả từ dữ liệu có sẵn. Hệ thống generative AI có khả năng tự động tạo ra dữ liệu mới và phong phú hơn thay vì dựa trên dữ liệu được huấn luyện.

Dự án AI mới của Wang Huiwen, Beijing Light Year Technology, đã nhận được khoản đầu tư 50 triệu USD vào tháng 2, theo Wang Huiwen, đồng sáng lập Meituan (gã khổng lồ giao đồ ăn theo yêu cầu).

Wang Huiwen đã từ bỏ các vị trí của mình ở Meituan vào tháng 6 vì lý do "sức cá nhân". Sau đó, Meituan đã mua lại Beijing Light Year Technology.

Trước đó, Alibaba, Tencent Holdings và Baidu đều đã phát triển mô hình ngôn ngữ lớn riêng. Theo một tuyên bố gần đây của Baidu, mô hình ngôn ngữ lớn được sử dụng trong Ernie Bot của họ đã vượt ChatGPT trong các chỉ số quan trọng.

Theo hãng tin Yicai, Lee Kai-Fu đã tuyên bố trong bài đăng trên WeChat vào giữa tháng 3 rằng ông "đích thân chuẩn bị cho việc ra mắt Project AI 2.0, công ty toàn cầu đặt mục tiêu xây dựng nền tảng AI 2.0 và các ứng dụng năng suất." Ông nhấn mạnh rằng Project AI 2.0 "không chỉ tạo ra phiên bản tiếng Trung của ChatGPT."

Theo Lee Kai-Fu, AI 2.0 không chỉ là công cụ trò chuyện hiệu suất cao, mà còn là đồ và văn bản do AI tạo ra.

Theo Lee Kai-Fu, các ứng dụng hiện có, bao gồm cả AIot, tính năng AI được Microsoft tích hợp vào các ứng dụng trong bộ Office 365 như Word, Excel, Powerpoint và Outlook, chỉ là "khởi đầu của các khả năng AI 2.0".

Công ty liên doanh thứ 7 do Sinovation Ventures tạo ra sẽ là Project AI 2.0. Khi Lee Kai-Fu thành lập vào năm 2009 và bắt đầu đầu đầu tư vào lĩnh vực AI vào năm 2012, Sinovation Ventures đã quản lý quỹ đầu tư tiền tệ trị giá 2 tỉ nhân dân tệ (290 triệu USD).

Mặc dù không tiết lộ chi tiết về phạm vi kinh doanh của công ty mới vào thời điểm đó, Lee Kai-Fu tuyên bố rằng tài trợ và sức mạnh tính toán cho Project AI 2.0 đã được "dần dần đảm bảo." Ông hy vọng thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới.

Theo Lee Kai-Fu, AI đã chuyển từ phiên bản 1.0 sang 2.0 với bước đột phá trong học sâu trong cuộc hội thảo nội bộ tại Sinovation Ventures. Điều này sẽ dẫn đến "sự chuyển đổi dựa trên nền tảng" có thể định nghĩa lại cách người dùng tiếp cận và tương tác với giao diện.

Theo ông, AI 2.0 được dự đoán sẽ là "công nghệ quan trọng nhất giúp tăng năng suất xã hội trong thế kỷ 21", nhưng một số vấn đề, như hoạt động độc quyền của các hãng công nghệ lớn và lan truyền thông tin sai lệch, cần được giải quyết.

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận