Apple iPhone 8 và áp lực phải thay đổi

Apple iPhone 8 và áp lực phải thay đổi

Đã đến lúc iPhone phải thay đổi

Kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện trên tay cố CEO Steve Jobs vào năm 2007, điện thoại quả Táo luôn là biểu tượng của sự thành công nhờ sự tự tin đột phát, thoát khỏi lối mòn và định hướng thị hiếu tiêu dùng.

Apple iPhone 8 và áp lực phải thay đổi

steve-jobs-2007.jpg

Sự ra đời đều đặn của những chiếc iPhone tiếp theo đã giúp tạo ra một thế hệ tín đồ của điện thoại quả Táo thực thụ với số lượng đủ đông đúc để Apple vững tin về doanh số và giúp iOS vững vàng cạnh tranh với các đối thủ trực tiếp chạy nền tảng Google Android. Nhưng iPhone đã dần thay đổi từ kẻ chủ động dẫn dắt sang bị động xuôi theo xu hướng thị hiếu người dùng kể từ biến cố thay đổi CEO.

Tuy vẫn đạt thành công về doanh số lẫn danh tiếng để trở thành công ty có giá trị đến 800 tỉ USD trên thị trường chứng khoán, nhưng các sản phẩm của Apple hiện tại được cho rằng thiếu lửa sáng tạo hơn nhiều so với giai đoạn đương nhiệm của Steve Jobs vài năm trước đây.

Sự khác biệt trong tư duy lãnh đạo đã dẫn đến những lựa chọn an toàn trong đường hướng kinh doanh. Các thế hệ iPhone kế cận nhau thời Tim Cook chỉ xuất hiện những thay đổi xuôi theo thị hiếu sẵn có, ví dụ như màn hình lớn hơn, và bổ sung một vài chi tiết vốn đã được các hãng khác làm trước đó.

Apple iPhone 8 và áp lực phải thay đổi

Khó biết đâu là iPhone 6S Plus, đâu là iPhone 7 Plus khi thiết kế vẫn như vậy qua thời gian.

Thay đổi lớn gần đây nhất của iPhone chỉ đến từ việc Apple bổ sung hệ thống camera kép – cũng xuất hiện trên nhiều flagship Android trước đó - vào chiếc iPhone 7 Plus trong năm ngoái. Rõ ràng, iPhone hiện đang thiếu sự đột phá về tính năng lẫn thiết kế so với thế hệ liền trước.

Trong khi đó, những mẫu điện thoại Android đầu bảng đang khuấy động thị trường với những thay đổi mang tính cách mạng như màn hình vô cực cong tràn canh, cảm biến quét mống mắt… như Samsung Galaxy S8 mới ra mắt. Hay mới đây nhất HTC cũng ra chiếc U11 với các cảm biến chung quanh máy để người dùng “bóp để điều khiển”. Trước đó LG G6 cũng ra mắt với màn hình theo chuẩn 18:9 mới.

Hiện tại, nhiều người đang mong mỏi một Apple quay trở lại con đường sáng tạo. Đến mức có người đã lên tiếng về việc thay CEO Tim Cook hiện tại bằng “người sắt” Elon Musk, người nổi tiếng với thương hiệu xe điện Tesla hay công ty SpaceX – có khả năng sử dụng lại các tên lửa đã phóng lên không, điều chưa từng làm được trước đó.

Tóm lại, dù là do áp lực từ các đối thủ như Samsung, HTC hay từ các nhà đầu tư chiến lược hay bất kỳ lí do gì đi nữa, thì hiện tại chính là thời điểm thích hợp để iPhone nói riêng và các sản phẩm quả Táo nói chung cần lột xác để lại một lần nữa trở thành biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và đủ vững vàng để cạnh tranh với các đối thủ đang biết lắng nghe và chịu thay đổi.

iPhone 8 có thỏa kỳ vọng?

Cập nhật tin tức công nghệ mới nhất tại fanpage Công nghệ & Cuộc sống

Nguồn tin:

 

Tham gia bình luận